“Sức khỏe” ngành xi măng tiếp tục đi xuống, loạt doanh nghiệp báo lỗ triền miên

Các doanh nghiệp xi măng tiếp tục đối mặt với thua lỗ trong quý 3/2024, khi giá điện, than, và bao bì đồng loạt leo thang. Trước áp lực từ chi phí đầu vào gia tăng, khả năng phục hồi tài chính của ngành xi măng trở nên mong manh hơn bao giờ hết…

xuat-khau-xi-mang-1-3055-7965.jpg

Giá nguyên liệu đầu vào như điện, than và bao bì tăng cao đã đẩy các doanh nghiệp xi măng vào tình thế khó khăn, khi chi phí sản xuất vượt xa khả năng bù đắp từ doanh thu.

Trong quý 3/2024, nhiều doanh nghiệp tiếp tục báo lỗ, khiến áp lực tài chính càng thêm nặng nề. Trước những biến động này, ngành xi măng phải tìm kiếm các giải pháp giảm chi phí để duy trì hoạt động. Tương lai phục hồi của ngành cũng trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết.

NGẬM NGÙI BÁO LỖ

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn (mã chứng khoán: BTS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2024 với doanh thu thuần 633 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, công ty vẫn bị thua lỗ sau thuế 26 tỷ đồng và đây là quý thứ 8 công ty bị lỗ liên tiếp (từ quý 4/2022).

Theo báo cáo, dù doanh thu tăng trưởng, nhưng giá vốn tăng mạnh hơn 19% nên sau khấu trừ, lãi gộp chỉ thu về 11 tỷ đồng, giảm 46%. Biên lãi gộp bị thu hẹp từ 4% về gần 2%.

Doanh thu tài chính chỉ hơn 11 triệu đồng nhưng VICEM Bút Sơn phải gánh tới 17,8 tỷ đồng chi phí tài chính. Trong đó, chi phí lãi vay gần 17 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 7% lên hơn 17,8 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 5 tỷ đồng còn gần 18 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VICEM Bút Sơn mang về doanh thu thuần gần 1.840 tỷ đồng, giảm 3%, lỗ ròng gần 122 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ hơn 64 tỷ đồng. Với việc thua lỗ liên tục trong 8 quý qua, VICEM Bút Sơn lỗ lũy kế hơn 212 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 3.

Tổng tài sản VICEM Bút Sơn tính đến ngày 30/9/2024 giảm 5% so với đầu năm, còn gần 3.325 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của Vicem Bút Sơn tiếp tục giảm về hơn 1.146 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ ở mức 1.235 tỷ đồng. Vicem Bút Sơn còn khoản lỗ sau thuế chưa phân phối hơn 212 tỷ đồng.

Đồng cảnh ngộ, Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai (mã chứng khoán: HOM) công bố đạt doanh thu thuần quý 3/2024 đạt hơn 356 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước; do giá vốn giảm sâu hơn nên sau khấu trừ, lãi gộp gần 52 tỷ đồng, tăng 9%.

Dù vậy, lãi gộp tăng không đủ bù đắp các khoản chi phí khiến VICEM Hoàng Mai lỗ hơn 11 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước thua lỗ gần 27 tỷ đồng). Lũy kế 9 tháng, công ty đạt doanh thu thuần gần 1.204 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước và bị lỗ ròng hơn 51 tỷ đồng. Tổng cộng số lỗ lũy kế đến hết quý 3/2024 của doanh nghiệp hơn 76 tỷ đồng.

Công ty cho biết ngành xi măng vẫn đang đối mặt với khó khăn do nguồn cung cao, trong khi thị trường xi măng trong nước và xuất khẩu tiếp tục cạnh tranh khốc liệt về giá, áp lực tồn kho sản phẩm, dư thừa năng lực sản xuất.

Đồng thời, xu hướng dịch chuyển nhu cầu xi măng bao sang xi măng rời ngày càng tăng làm giảm hiệu quả kinh doanh của công ty do giá trị thương hiệu gắn với xi măng bao.

Công ty Xi măng VICEM Hải Vân (mã chứng khoán: HVX) báo doanh thu quý 3/2024 đạt gần 110 tỷ đồng, giảm 14% so cùng kỳ năm trước. Công ty tiếp tục lỗ sau thuế hơn 8 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước bị lỗ gần 16 tỷ đồng). Đây là quý lỗ thứ 6 liên tiếp của VICEM Hải Vân.

Lũy kế 9 tháng, VICEM Hải Vân mang về doanh thu thuần hơn 261 tỷ đồng, giảm 38% và lỗ gần 38 tỷ đồng. Tổng số lỗ lũy kế đến hết tháng 9 lên đến 90,3 tỷ đồng.

VICEM Hải Vân cho biết trong quý 3 không sản xuất và tiêu thụ clinker do thị trường không có nhu cầu và chi phí sản xuất clinker cao, bất lợi về logistics. Đồng thời, chi phí cố định của nhà máy xi măng Vạn Ninh hạch toán vào giá vốn gần 19 tỷ đồng (do dừng sản xuất clinker) làm lợi nhuận sụt giảm.

ĐỒNG LOẠT TĂNG GIÁ

Mới đây, một loạt nhà sản xuất xi măng lớn như VICEM Bỉm Sơn, Bút Sơn, The Vissai, Xi măng Thành Thắng Group, Xi măng Xuân Thành... vừa đồng loạt công bố tăng giá bán sản phẩm nhằm bù đắp đà tăng của chi phí đầu vào.

Mức tăng giá trong đợt điều chỉnh này được các doanh nghiệp ấn định ở mức 50.000 đồng/tấn. Riêng The Vissai tăng 46.300 đồng/tấn.

Đại diện Công ty Cổ phần Xi măng Thành Thắng Group cho hay: "Giá điện vừa tăng thêm 4,8%, trong khi giá điện năng chiếm 14-15% giá vốn sản phẩm khiến cho giá thành sản xuất tăng cao, dù doanh nghiệp đã áp dụng nhiều giải pháp để cắt giảm chi phí, nâng cao năng suất như tận dụng nhiệt khí dư từ các dây chuyền nhưng vẫn chưa thể bù đắp được chi phí sản xuất".

Việc tăng giá bán thêm 50.000 đồng/tấn sẽ phần nào giúp các nhà sản xuất xi măng đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh, duy trì chất lượng sản phẩm.

Theo phản ánh của các nhà sản xuất, theo Quyết định số 1046/QĐ-EVN của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) từ ngày 11/10/2024 giá điện sẽ tăng thêm 4,8% so với trước đây. Bên cạnh đó, trước bối cảnh các cuộc xung đột quân sự trên thế giới đang diễn ra căng thẳng khiến giá nguyên nhiên liệu đầu vào như than, dầu... biến động lớn, dự báo còn tiếp tục tăng trong thời gian tới, xi măng không thể duy trì giá bán cũ.

Hiệp hội Xi măng Việt Nam (VNCA) cho biết: “Các nhà sản xuất tăng giá bán xi măng là tất yếu, bởi cả mấy năm qua, xi măng đã bán dưới giá thành sản xuất rồi. Nếu không điều chỉnh giá bán để bù đắp phần nào chi phí đầu vào, doanh nghiệp không cầm cự nổi”.

9 tháng đầu năm 2024, lượng tiêu thụ xi măng nội địa xấp xỉ với năm ngoái và tiếp tục duy trì ở mức thấp. Kênh xuất khẩu cũng giảm, 9 tháng mới đạt 22,5 triệu tấn, trị giá 863 triệu USD, giảm 4,3% về lượng, giảm 15,1% về trị giá so với cùng kỳ.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Thanh khoản chạm đáy, VN-Index thiếu động lực bứt phá

Thanh khoản chạm đáy, VN-Index thiếu động lực bứt phá

Dòng tiền tiếp tục đứng ngoài quan sát khiến thanh khoản thị trường rơi xuống mức thấp nhất từ đầu năm, trong khi các công ty chứng khoán cho rằng VN-Index nhiều khả năng vẫn sẽ giằng co tích lũy trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn...

Chứng khoán Mỹ trượt dốc, giá dầu tăng mạnh

Chứng khoán Mỹ trượt dốc, giá dầu tăng mạnh

Phố Wall khép phiên với mức giảm hơn 1% ở cả ba chỉ số chính, khi đà bán tháo nhóm cổ phiếu chip tiếp tục kéo dài và căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại làm gia tăng tâm lý thận trọng của giới đầu tư…

Làn sóng chia cổ tức lan rộng, cổ đông đón mùa bội thu

Làn sóng chia cổ tức lan rộng, cổ đông đón mùa bội thu

Một loạt doanh nghiệp từ bất động sản, ngân hàng đến logistics đang đồng loạt chia cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu, phản ánh bức tranh kinh doanh khởi sắc hơn cũng như nhu cầu tăng vốn cho giai đoạn tăng trưởng mới...

Chứng khoán Mỹ rung lắc, giá dầu chạm đáy 7 tuần

Chứng khoán Mỹ rung lắc, giá dầu chạm đáy 7 tuần

Phố Wall khép phiên trong trạng thái phân hóa khi S&P 500 và Nasdaq đồng loạt giảm điểm còn Dow Jones tiếp tục tăng cao. Đồng thời, những phát biểu mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến căng thẳng Iran làm gia tăng lo ngại về triển vọng hòa hoãn tại Trung Đông…

Chứng khoán đi giữa vùng nhiễu động, nhà đầu tư nên hành động ra sao?

Chứng khoán đi giữa vùng nhiễu động, nhà đầu tư nên hành động ra sao?

Thị trường chứng khoán chưa có tín hiệu tạo đáy rõ ràng và tháng 6 nhiều khả năng vẫn là giai đoạn tích lũy và sàng lọc hơn là một nhịp tăng mạnh trở lại. Điều nhà đầu tư cần lúc này không phải là tìm kiếm lợi nhuận nhanh, mà là quản trị rủi ro và chờ cơ hội khi định giá trở nên hấp dẫn hơn…

Dow Jones lập đỉnh lịch sử, Nasdaq chịu áp lực từ nhóm cổ phiếu chip

Dow Jones lập đỉnh lịch sử, Nasdaq chịu áp lực từ nhóm cổ phiếu chip

Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên khi những tín hiệu tích cực liên quan đến nỗ lực chấm dứt chiến sự Trung Đông đã cải thiện tâm lý nhà đầu tư. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh gây thất vọng của Broadcom đã kích hoạt làn sóng bán tháo cổ phiếu chip, kéo chỉ số Nasdaq giảm nhẹ…