Sự bứt phá mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup trong thời gian gần đây không chỉ tạo nên kỷ lục mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam, mà còn đưa tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiến sát mốc 25 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Khi Vingroup trở thành doanh nghiệp đầu tiên đạt vốn hóa hơn 1 triệu tỷ đồng và loạt công ty thành viên liên tục mở rộng quy mô, vị thế của “siêu tập đoàn” này trên bản đồ kinh tế khu vực đang được củng cố mạnh mẽ.
TỶ PHÚ GIÀU THỨ 2 ĐÔNG NAM Á
Theo dữ liệu thời gian thực của Forbes cập nhật ngày 2/12, tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup đã tăng mạnh lên mức 24,7 tỷ USD, tăng thêm 1,2 tỷ USD chỉ trong vòng 24 giờ.
Nhờ mức tăng đột biến này, ông Vượng tạm đứng ở vị trí 92 người giàu nhất thế giới, đồng thời lọt nhóm 5 tỷ phú có mức tăng tài sản nhiều nhất trong ngày cùng CEO Nvidia Jensen Huang (+2,5 tỷ USD), ông chủ Zara Amancio Ortega (+2,2 tỷ USD), CEO NetEase William Ding (+2 tỷ USD) và Chủ tịch CATL Robin Zeng (+1 tỷ USD).
Đáng chú ý, với quy mô tài sản gần 25 tỷ USD, ông Vượng đã trở thành người giàu thứ hai Đông Nam Á, vượt toàn bộ các tỷ phú Thái Lan và chỉ xếp sau tỷ phú Indonesia Prajogo Pangestu, người sở hữu 42 tỷ USD và đứng thứ 41 toàn cầu theo Forbes.
Ở phạm vi trong nước, tài sản cá nhân của Chủ tịch Vingroup hiện vượt giá trị của mọi doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Động lực giúp gia tăng mạnh giá trị tài sản của ông chủ Vingroup đến từ đà tăng bứt phá của cổ phiếu VIC. Kết phiên 2/12, VIC đóng cửa ở mức 275.500 đồng/cổ phiếu, tăng gần 7 lần so với đầu năm và thiết lập đỉnh mới.
Đà tăng giá của VIC diễn ra trong bối cảnh Vingroup đã gửi hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Các cổ đông trước đó đã thông qua phương án phát hành gần 3,9 tỷ cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1, dự kiến thực hiện ngay trong quý 4/2025, tùy theo điều kiện thị trường. Khi hoàn tất, vốn điều lệ của tập đoàn sẽ vượt 77.000 tỷ đồng, qua đó đưa Vingroup trở thành doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất thị trường.
Bên cạnh VIC, diễn biến giá của các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup thời gian gần đây cũng tác động tích cực lên tổng giá trị tài sản của ông Vượng. Chỉ trong tháng 10, gia đình ông Vượng đã thành lập loạt công ty mới như VinMetal (thép), Vin New Horizon (dưỡng lão), V-Film (giải trí). Đầu tháng 11, ông tiếp tục thành lập VinSpace, nắm 71% vốn, với ngành nghề kinh doanh gồm sản xuất máy bay, tàu vũ trụ, vệ tinh và vận tải hàng không.
Theo báo cáo tài chính quý 3/2025, tổng tài sản hợp nhất của Vingroup đã đạt hơn 1,08 triệu tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm, tiếp tục khẳng định vị thế tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam.
Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu thuần của Vingroup đạt 169.611 tỷ đồng, tăng 34%. Lãi sau thuế đạt 7.565 tỷ đồng, gấp 1,9 lần cùng kỳ năm ngoái. Với mức này, họ hoàn thành 76% kế hoạch năm nay. Theo tập đoàn này, kết quả kinh doanh khả quan nhờ sự thay đổi tích cực từ các mảng kinh doanh chính.
HỆ SINH THÁI VINGROUP CHIẾM 20% VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
Sự tăng trưởng mạnh mẽ của tài sản ông Phạm Nhật Vượng gắn liền với đà leo dốc của loạt cổ phiếu trong hệ sinh thái Vingroup. Hiện tổng vốn hóa của 6 doanh nghiệp niêm yết thuộc hệ sinh thái này đã đạt xấp xỉ 1,8 triệu tỷ đồng, tương đương 20% vốn hóa toàn thị trường, qua đó trở thành nhóm cổ phiếu có ảnh hưởng lớn nhất đến VN-Index.
Vingroup (mã chứng khoán: VIC) tiếp tục là tâm điểm. Đến ngày 2/12, tập đoàn này đã trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên vượt mốc vốn hóa 1 triệu tỷ đồng, đạt gần 1,06 triệu tỷ đồng. Cùng với việc mở rộng mạnh vào hạ tầng, năng lượng và giải trí, Vingroup đang đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 300.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 10.000 tỷ đồng trong năm 2025, mức cao nhất lịch sử. Sau 9 tháng, tập đoàn ghi nhận doanh thu 169.611 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 7.565 tỷ, tăng gấp đôi cùng kỳ.
VinFast, doanh nghiệp xe điện của Vingroup, tiếp tục mở rộng thị trường tại Mỹ, châu Âu và châu Á. Cổ phiếu VFS hiện giao dịch tại sàn Nasdaq (Mỹ) với mức định giá 7,77 tỷ USD.
Ở mảng hạ tầng, thông qua VinSpeed, tập đoàn đề xuất đầu tư 3 tuyến đường sắt tốc độ cao gồm TP.HCM – Cần Giờ (3,3 tỷ USD), Hà Nội – Quảng Ninh (5,54 tỷ USD) và dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam trị giá 61 tỷ USD. Ở lĩnh vực năng lượng, VinEnergo đã khởi công dự án nhiệt điện khí LNG Hải Phòng công suất 4.800 MW, vốn đầu tư 7,7 tỷ USD, dự án LNG lớn nhất Việt Nam.
Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) là trụ cột lớn nhất trong hệ sinh thái, giữ vai trò phát triển bất động sản. Cổ phiếu VHM đã tăng 166% từ đầu năm, đưa vốn hóa doanh nghiệp lên gần 440.000 tỷ đồng. Năm 2025, Vinhomes đặt mục tiêu doanh thu thuần 180.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 42.000 tỷ đồng, mức kỷ lục lịch sử. Các dự án trọng điểm như Vinhomes Cần Giờ (2.870 ha, gần 10 tỷ USD), Hạ Long Xanh (4.119 ha, 18 tỷ USD) hay Vinhomes Cổ Loa, Đan Phượng, Giảng Võ đang tạo lực đẩy lớn cho tăng trưởng giai đoạn 2025–2028.
Vinpearl (mã chứng khoán: VPL) và Vincom Retail (mã chứng khoán: VRE) tiếp tục đóng góp mạnh mẽ trong mảng dịch vụ. Vốn hóa của Vinpearl đạt hơn 186.000 tỷ đồng, còn Vincom Retail đạt gần 80.000 tỷ đồng. Sau 9 tháng, VRE ghi nhận 3.787 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành 81% kế hoạch năm; Vinpearl đạt 12.700 tỷ đồng doanh thu và hơn 428 tỷ đồng lãi sau thuế.
Trong khi đó, VEFAC (mã chứng khoán: VEF), đơn vị chủ đầu tư Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia Đông Anh có vốn hóa trên 22.000 tỷ đồng. Trung tâm mới khánh thành hồi 2/9 đã trở thành tổ hợp triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và thuộc nhóm 10 trung tâm lớn nhất thế giới.
Savina (mã chứng khoán: VNB) doanh nghiệp ấn phẩm văn hóa thuộc Vingroup hiện có vốn hóa hơn 1.000 tỷ đồng. Công ty này được Vingroup mua lại 65% vốn từ năm 2016 và hoạt động trong lĩnh vực xuất bản phát hành sách.
Với tốc độ mở rộng chưa từng có, hệ sinh thái Vingroup đang củng cố vị thế của một “siêu tập đoàn” tại Việt Nam, đồng thời tạo bệ đỡ cho Chủ tịch Phạm Nhật Vượng tiếp tục gia tăng tài sản và duy trì vị trí người giàu nhất Việt Nam cũng như một trong những doanh nhân có ảnh hưởng nhất khu vực.