Thế hệ doanh nhân F2 chọn cách tiếp nối di sản

Thế hệ F2 giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam đang dần bước ra ánh sáng, không chỉ thừa kế khối tài sản khổng lồ mà còn khẳng định bản lĩnh trong vai trò lãnh đạo doanh nghiệp và đang không ngừng nỗ lực viết tiếp câu chuyện của các đế chế kinh doanh gia đình...

dalle-2025-01-08-113333-a-vibrant-digital-illustration-showcasing-the-six-wealthiest-individuals-on-the-vietnamese-stock-market-in-2024-the-composition-highlights-six-figure.jpg

Thị trường chứng khoán Việt Nam những năm gần đây không chỉ là "sân chơi" của các doanh nhân gạo cội mà còn chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của thế hệ F2, những người con của các "ông lớn" trên thương trường. Không còn là những cái bóng phía sau vầng hào quang, họ đã bước lên vũ đài với nhiều cách khác nhau.

Nếu cuối năm 2024 đánh dấu sự thu hẹp số lượng doanh nghiệp tỷ đô, thì đầu năm 2025 lại chứng kiến những biến động đáng chú ý về quyền lực. Các báo cáo quản trị cập nhật mới nhất đã phản ánh sự thay đổi mạnh mẽ trong cơ cấu sở hữu, khi những thế hệ F2 dần nắm giữ nhiều cổ phần hơn, tiếp nhận trọng trách lèo lái con thuyền doanh nghiệp.

"HOÀNG TỬ" VÀ "CÔNG CHÚA" NGÀNH NGÂN HÀNG

Trong hệ thống tài chính Việt Nam, các ngân hàng không chỉ là trụ cột của nền kinh tế mà còn là nơi ghi dấu sự hiện diện của thế hệ kế thừa với khối tài sản khổng lồ. Từ ACB, Techcombank , TPBank, SHB đến VPBank, những gương mặt thuộc thế hệ F2 không chỉ gây ấn tượng bởi giá trị tài sản mà còn bởi cách họ tiếp cận cuộc chơi, có người kín tiếng nhưng đầy quyền lực, có người lại sẵn sàng đảm nhận vai trò lãnh đạo từ rất sớm.

Trần Hùng Huy, người tiếp lửa tại ACB. Giữa những cái tên thế hệ F2, không ai có thể bỏ qua ông Trần Hùng Huy, vị Chủ tịch trẻ tuổi của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB). Là con trai nhà sáng lập Trần Mộng Hùng, ông Huy không chỉ đơn thuần là người thừa kế mà còn được biết đến với những tư duy chiến lược sắc bén.

ong-huy.jpg
Ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch ngân hàng ACB

Hiện tại, vị chủ tịch này đang nắm giữ hơn 153 triệu cổ phiếu ACB, đưa tổng giá trị tài sản trên sàn chứng khoán của ông vượt mốc 4.000 tỷ đồng (tính theo thị giá ngày 11/3 là 26.460 đồng/cổ phiếu). Không chỉ sở hữu tài sản khổng lồ, ông Trần Hùng Huy còn gây ấn tượng khi là người lèo lái con thuyền ACB qua những biến động, đưa ngân hàng này giữ vững vị thế trong hệ thống tài chính Việt Nam ngay cả khi người cha của ông, linh hồn của ngân hàng này qua đời.

Nếu ACB có Trần Hùng Huy với phong thái lãnh đạo mạnh mẽ, thì Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) lại gây chú ý bởi những người con kín tiếng của Chủ tịch Hồ Hùng Anh. Dù không xuất hiện nhiều trên truyền thông, ba người con của ông vẫn là những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong giới tài chính nhờ khối tài sản kếch xù trên sàn chứng khoán.

Con trai cả, Hồ Anh Minh, cùng em gái Hồ Thủy Anh, mỗi người đang nắm giữ 172,3 triệu cổ phiếu TCB, tương đương 4,8% vốn ngân hàng. Với thị giá 28.000 đồng/cổ phiếu (ngày 11/3), tài sản của mỗi người lên tới 4.800 tỷ đồng. Trong khi đó, cô con gái út Hồ Minh Anh cũng sở hữu 72 triệu cổ phiếu TCB, tương đương hơn 2.000 tỷ đồng. Dù nắm giữ lượng cổ phiếu khổng lồ, cả ba người con vẫn lựa chọn lối sống kín đáo, chưa tham gia điều hành tại Techcombank.

Ẩn sau vẻ ngoài kín tiếng của thế hệ F2 nhà họ Ngô tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là một khối tài sản khổng lồ khiến giới tài chính không khỏi tò mò. Chủ tịch Ngô Chí Dũng, người được biết đến với những bước đi táo bạo trên thương trường, dường như cũng đang âm thầm vun đắp cho thế hệ kế nhiệm, những người thừa hưởng không chỉ di sản gia tộc mà còn cả bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược.

Trong số đó, Ngô Chí Trung Johnny, con trai ông Dũng, nổi lên như một nhân tố đáng gờm. Hiện anh trực tiếp nắm giữ 70 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 1.379 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Thông qua Công ty TNHH MTV Effexi, do anh sở hữu 100%, Johnny còn kiểm soát thêm 61,8 triệu cổ phiếu VPB, nâng tổng giá trị tài sản lên tới 1.217 tỷ đồng (theo thị giá cổ phiếu ngày 11/3 là 19.700 đồng/cổ phiếu).

Không kém cạnh, chị gái ông Johnny, bà Ngô Minh Phương cũng sở hữu 10,7 triệu cổ phiếu VPB cùng 35,1 triệu cổ phiếu thông qua Công ty TNHH MTV Rostra, đưa tổng giá trị tài sản lên hơn 900 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý là hai anh em còn cùng nắm giữ 348,7 triệu cổ phiếu VPBank (4,396% vốn ngân hàng) thông qua Công ty Cổ phần Diera Corp, nâng tổng tài sản chung lên đến 6.872 tỷ đồng.

Dù đang nắm giữ khối tài sản khổng lồ, thế hệ F2 nhà Ngô Chí Dũng vẫn giữ lối sống kín đáo, tránh xa ánh đèn truyền thông và chưa chính thức tham gia điều hành ngân hàng VPBank, một điểm tương đồng thú vị với con của Chủ tịch Techcombank.

Trong danh sách những "gia tộc" giàu có bậc nhất ngành ngân hàng, dòng họ Đỗ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) luôn là cái tên được nhắc đến với sự ngưỡng mộ và tò mò. Không chỉ bởi khối tài sản khổng lồ mà còn bởi cách họ kiến tạo và duy trì đế chế tài chính của mình.

Ông Đỗ Minh Phú, Chủ tịch TPBank, đã chọn một hướng đi khác biệt khi để Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI nắm giữ cổ phần chi phối tại ngân hàng này. Thế nhưng, câu chuyện thú vị hơn nằm ở thế hệ kế tiếp, những người con tài năng của ông.

Đỗ Minh Đức và Đỗ Vũ Phương Anh, hai người con của ông Phú, đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong giới tài chính. Mỗi người sở hữu gần 29,3 triệu cổ phiếu TPB, tương đương 1,11% vốn điều lệ của ngân hàng. Với thị giá cổ phiếu ngày 11/3, khối tài sản của mỗi người ước tính khoảng 500 tỷ đồng.

Dù con số này chưa vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng, nhưng với nền tảng vững chắc và hướng đi rõ ràng, họ chính là những nhân tố đáng gờm trên thương trường, mang trong mình tiềm năng kế thừa và phát triển đế chế tài chính của gia tộc.

Không chỉ dừng lại ở đó, nhánh thứ hai của dòng họ Đỗ, gia đình ông Đỗ Anh Tú, Phó Chủ tịch TPBank và cũng là em trai ông Phú, cũng khiến nhiều người phải trầm trồ. Hai người con của ông Tú, Đỗ Quỳnh Anh và Đỗ Minh Quân, sở hữu khối tài sản chứng khoán khổng lồ mà bất kỳ ai cũng phải ngưỡng mộ.

Đỗ Quỳnh Anh nắm trong tay gần 81 triệu cổ phiếu TPB, tương đương 1.316 tỷ đồng, trong khi, Đỗ Minh Quân sở hữu 82,2 triệu cổ phiếu, trị giá khoảng 1.336 tỷ đồng. Những con số này không chỉ phản ánh sự giàu có mà còn là minh chứng cho sự tiếp nối đầy triển vọng của một gia tộc quyền lực.

Ở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thế hệ F2 cũng đang ghi dấu ấn mạnh mẽ. Chủ tịch Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) có hai người con trai, trong đó Đỗ Quang Vinh là người trực tiếp tham gia điều hành ngân hàng với cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc SHB. Ông Vinh hiện nắm giữ 101,3 triệu cổ phiếu SHB, chiếm 2,7% vốn điều lệ, với giá trị ước tính hơn 1.013 tỷ đồng (tính theo thị giá ngày 11/3 là 9.900 đồng/cổ phiếu).

bau-hien.jpg
Gia đình nhà bầu Hiển (từ trái qua phải: con trai Đỗ Quang Vinh; bầu Hiển; vợ bầu Hiển bà Lê Thanh Hoà và con trai Đỗ Vinh Quang)

Trong khi đó, em trai của ông Vinh là ông Đỗ Vinh Quang lại không nắm giữ vị trí điều hành tại SHB, nhưng lại có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực thể thao với vai trò Chủ tịch câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội. Ông Quang hiện sở hữu 107,2 triệu cổ phiếu SHB (2,9% vốn), tương đương 1.071 tỷ đồng. Ngoài ra, ông còn giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn T&T Group, tập đoàn đa ngành do ông Đỗ Quang Hiển sáng lập.

Đáng chú ý, ông Đỗ Vinh Quang không chỉ gây chú ý trên thương trường mà còn khiến giới truyền thông quan tâm khi kết hôn với hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, tạo nên một trong những cặp đôi quyền lực bậc nhất Việt Nam.

Nếu như các gia đình tài phiệt ngân hàng khác nổi bật với các "hoàng tử" thì tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) thế hệ F2 lại là những "công chúa" xinh đẹp, tài năng và sở hữu khối tài sản đáng nể. Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn có bốn người con gái, trong đó ba người đã chính thức góp mặt vào "sân chơi" tài chính đầy khốc liệt này.

Chị cả Trịnh Mai Anh (sinh năm 1992) là người gây chú ý nhất khi trở thành thành viên Hội đồng quản trị OCB nhiệm kỳ 2020 - 2025, trở thành nữ lãnh đạo 9X duy nhất trong Hội đồng quản trị một ngân hàng tại Việt Nam thời điểm đó. Trước khi gia nhập OCB, Mai Anh từng làm việc trong lĩnh vực tài chính tại những tập đoàn lớn như HSBC London, VinaCapital và Temasek Singapore. Đến cuối năm 2024, cô nắm giữ hơn 72,5 triệu cổ phiếu OCB (2,94% vốn điều lệ), với giá trị thị trường khoảng 823 tỷ đồng.

Tuy nhiên, người sở hữu lượng cổ phần lớn nhất lại là Trịnh Mai Linh (sinh năm 1996), nắm giữ 105,3 triệu cổ phiếu OCB (4,27% vốn điều lệ), với giá trị lên đến 1.195 tỷ đồng. Trong khi đó, Trịnh Mai Vân (sinh năm 2003) dù là em út nhưng cũng không hề kém cạnh, khi nắm giữ 92,3 triệu cổ phiếu OCB (3,75% vốn điều lệ), tương đương 1.047 tỷ đồng. Riêng cô con gái thứ ba, Trịnh Mai Phương Paula (sinh năm 1998), hiện vẫn chưa tham gia trực tiếp vào ngân hàng và cũng chưa sở hữu cổ phần tại OCB.

NHỮNG "GIA TỘC" GIÀU CÓ KHÁC

Khi nhắc đến những "tài phiệt" đình đám của Việt Nam, cái tên Trần Đình Long, người đứng đầu Tập đoàn Hòa Phát luôn nằm trong top đầu. Với khối tài sản khổng lồ từ 1,65 tỷ cổ phiếu HPG (chiếm 25,8% vốn điều lệ), ông Long không chỉ là một trong những tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam mà còn là người chèo lái đế chế thép hùng mạnh bậc nhất Đông Nam Á.

Thế nhưng, câu chuyện thú vị hơn nằm ở thế hệ kế tiếp con trai ông Long, Trần Vũ Minh. Dù sở hữu 146,9 triệu cổ phiếu HPG (tương đương 2,3% vốn) với tổng giá trị lên đến 4.138 tỷ đồng (tính theo thị giá 28.150 đồng/cổ phiếu ngày 11/3), Minh vẫn chưa chính thức bước vào guồng máy điều hành của Hòa Phát. Điều này càng khiến giới đầu tư tò mò, liệu đây là sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho một bước chuyển mình đầy ngoạn mục, hay chỉ là sự im lặng đầy tính toán của một thế hệ kế thừa đang chờ thời?

Nếu Hòa Phát là đế chế thép thì PNJ là biểu tượng của sự xa hoa, là minh chứng cho sự thành công của một gia tộc đầy quyền lực. Đứng sau ánh hào quang ấy là nữ tướng Cao Thị Ngọc Dung cùng ba ái nữ tài năng.

Cụ thể, Trần Phương Ngọc Thảo đang sở hữu hơn 8,8 triệu cổ phiếu (2,4%), Trần Phương Ngọc Giao nắm 8,3 triệu cổ phiếu (2,46%), và Trần Phương Ngọc Hà dẫn đầu với 12,26 triệu cổ phiếu (3,63%). Với thị giá 93.400 đồng/cổ phiếu (ngày 11/3), giá trị tài sản của ba cô lần lượt đạt 822 tỷ, 774 tỷ và 1.147 tỷ đồng. Dù không xuất hiện quá nhiều trước truyền thông, nhưng thế hệ F2 của gia tộc PNJ vẫn đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong giới tài chính, mang theo sự tinh tế và đẳng cấp của một gia tộc giàu có.

Không chỉ dừng lại ở đó, một nữ doanh nhân quyền lực khác không thể bỏ qua là Nguyễn Thị Phương Thảo, người phụ nữ duy nhất tại Việt Nam chèo lái một hãng hàng không vươn ra thế giới. Với VietJet Air và HDBank trong tay, bà Thảo không chỉ tạo dựng một đế chế tỷ đô mà còn mở đường cho thế hệ kế tiếp.

ba-thao.jpg
Ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor, con trai bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Trong số bốn người con của bà (ba trai, một gái), chỉ có Nguyễn Phước Hùng Anh Victor là gương mặt lộ diện trước công chúng. Hiện anh đang sở hữu 69.145 cổ phiếu VJC, chiếm 0,01% vốn VietJet, và chưa nắm giữ cổ phần tại HDBank. Tuy con số này còn khiêm tốn, nhưng sự xuất hiện thường xuyên của Victor bên cạnh mẹ trong các sự kiện quan trọng đã phần nào gợi mở về một người kế nhiệm trong tương lai.

Tập đoàn Masan, thế lực hàng đầu trong ngành tiêu dùng, cũng không nằm ngoài cuộc đua kế thừa. Con gái ông Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn Yến Linh, hiện sở hữu 8,4 triệu cổ phiếu Masan (chiếm 0,56% vốn), với tổng tài sản ước tính 579 tỷ đồng. Dù con số này chưa quá lớn so với những doanh nhân F2 khác, nhưng đây có thể là khởi đầu cho sự tiếp nối của một thế hệ mới trong một đế chế vững mạnh.

Ông Phạm Nhật Vượng và hai người con trai

Ông Phạm Nhật Vượng và hai người con trai

Và rồi, câu chuyện về Vingroup, tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, lại mang một sắc thái riêng, vừa lạ lẫm, vừa cuốn hút, khiến bất cứ ai cũng phải tò mò. Khi ông Phạm Nhật Vượng không ngừng đưa đế chế của mình vươn tới những đỉnh cao mới thì thì thế hệ kế tiếp của ông lại gần như đứng ngoài vòng xoáy quyền lực về cổ phần, khiến bất cứ ai cũng phải tò mò.

Con trai ông Vượng, Phạm Nhật Quân Anh, chỉ nắm giữ vỏn vẹn 150.000 cổ phiếu VIC, một con số khiêm tốn đến bất ngờ so với quy mô khổng lồ của tập đoàn. Trong khi đó, hai người con còn lại, Phạm Nhật Minh Hoàng và Phạm Nhật Minh Anh, thậm chí không sở hữu bất kỳ cổ phần nào. Thay vì trực tiếp tham gia vào cơ cấu cổ đông, họ chỉ xuất hiện trong vai trò điều hành các công ty con của tập đoàn và thi thoảng đồng hành cùng ông Vượng trong những sự kiện quan trọng.

Xem thêm

Top 10 quốc gia giàu có nhất thế giới năm 2024

Top 10 quốc gia giàu có nhất thế giới năm 2024

Những quốc gia giàu có nhất thế giới không chỉ được định hình bởi nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào hay quy mô dân số nhỏ, mà còn bởi các chính sách tài chính thông minh và khả năng duy trì sự thịnh vượng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động…

Có thể bạn quan tâm

VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới nhưng áp lực điều chỉnh gia tăng

VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới nhưng áp lực điều chỉnh gia tăng

VN-Index tiếp tục đà tăng, lập đỉnh mới trong năm 2025 nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu trụ, dù thanh khoản có dấu hiệu giảm. Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ năm liên tiếp, tập trung vào các mã vốn hóa lớn, trong khi dòng tiền nội vẫn hướng vào nhóm Ngân hàng, Chứng khoán và Bất động sản...

Những "ông lớn" mạnh tay chia cổ tức

Những "ông lớn" mạnh tay chia cổ tức

Từ đầu năm 2025, nhiều doanh nghiệp Việt Nam công bố kế hoạch trả cổ tức cao, thu hút sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư. Các doanh nghiệp nổi bật gồm Pharmedic, IDP, Cholimex, Vietcombank và MBB với tỷ lệ chi trả ấn tượng...

VN-Index vẫn trên đà tăng điểm và hướng tới mốc cao hơn

VN-Index vẫn trên đà tăng điểm và hướng tới mốc cao hơn

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng mạnh mẽ với VN-Index ghi nhận tuần tăng điểm thứ 7 liên tiếp. Tuy nhiên, áp lực chốt lời gia tăng và động thái bán ròng mạnh từ khối ngoại có thể tạo ra những nhịp điều chỉnh trong thời gian tới...

Vì sao Thủy điện Thác Bà hạ mục tiêu lợi nhuận năm 2025?

Vì sao Thủy điện Thác Bà hạ mục tiêu lợi nhuận năm 2025?

Thủy điện Thác Bà đặt mục tiêu kinh doanh 2025 sụt giảm so với năm trước, với doanh thu dự kiến 505 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 198 tỷ đồng. Dù đối mặt với nhiều thách thức từ thị trường và thiên tai, công ty vẫn duy trì mức chia cổ tức 20% và ổn định hoạt động...

Petrolimex, PV GAS, PVOIL… và cuộc đua trong ngành dầu khí

Petrolimex, PV GAS, PVOIL… và cuộc đua trong ngành dầu khí

Ngành dầu khí năm 2024 ghi nhận sự phân hóa rõ rệt, một số doanh nghiệp như Petrolimex và PV Power duy trì tăng trưởng, trong khi BSR và nhiều đơn vị khác đối mặt thách thức. Bức tranh tài chính ngành cũng phản ánh lợi nhuận biến động đặt ra bài toán cho các doanh nghiệp trong thời gian tới...