Thoái vốn ở Kim Liên, GPBank thu về gần 600 tỷ

Đã có 3 nhà đầu tư mua lại toàn bộ hơn 1,87 triệu cổ phần GPBank sở hữu tại khách sạn Kim Liên với giá 305.053 đồng/cổ phần, giúp ngân hàng này thu về 571 tỷ đồng.
Thoái vốn ở Kim Liên, GPBank thu về gần 600 tỷ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần du lịch Kim Liên do Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu sở hữu - GPBank.

Theo đó, GPBank, cổ đông lớn thứ 2 tại khách sạn Kim Liên sau Tập đoàn Thaigroup của ông bầu Nguyễn Đức Thụy, đã bán toàn bộ vốn nắm giữ tại đây.

Đã có 3 nhà đầu tư, gồm 1 tổ chức và 2 cá nhân đăng ký mua lại toàn bộ hơn 1,87 triệu cổ phần, tương đương 26,9% vốn mà GPBank sở hữu tại khách sạn này.

Khối lượng đặt mua cao nhất là 765.300 cổ phần và khối lượng đặt mua thấp nhất là 431.300 cổ phần, mức giá đấu thành công lên tới 305.053 đồng/cổ phần đã giúp GPBank thu về khoản tiền lên tới 571 tỷ đồng từ đợt thoái vốn.

Đáng chú ý, chỉ 2 năm trước, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) cũng đã bán toàn bộ 52,4% vốn cổ phần nắm giữ tại Kim Liên với giá khởi điểm chỉ 25.000 đồng/cổ phần. Tuy nhiên khi đó, Tập đoàn Thaigroup của bầu Thụy đã đưa ra mức giá đấu lên tới 274.200 đồng cho mỗi cổ phần để thâu tóm toàn bộ vốn mà SCIC chào bán.

Sau 2 năm, mức giá khởi điểm cho mỗi cổ phần tại khách sạn này đã tăng hơn 12 lần và giá đấu thành công đã tăng hơn 10%.

Hiện tại, danh tính 3 nhà đầu tư thâu tóm 26,9% vốn cổ phần tại khách sạn Kim Liên từ tay GPBank vẫn chưa được công bố.

Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên chính là công ty sở hữu và vận hành khách sạn Kim Liên tọa lạc tại khu đất “vàng” rộng 3,5 ha trên mặt đường phố Đào Duy Anh (quận Đống Đa), khách sạn có 9 tòa nhà, 437 phòng khách sạn và 5 nhà hàng. Đây cũng là một trong những khách sạn tầm cỡ và quy mô nhất của Hà Nội trước năm 2000.

Theo báo cáo tài chính mới nhất mà Kim Liên công bố, năm 2017, khách sạn này thu về gần 143 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 12% so với năm trước đó.

Nguồn thu chính hiện nay của khách sạn là dịch vụ ăn uống và nhà hàng. Năm ngoái, dịch vụ này đóng góp tới 42% tổng doanh thu đạt 60 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu từ cho thuê phòng nghỉ ngày càng giảm, mang về 54 tỷ đồng, chiếm 38%. Hoạt động cho thuê văn phòng địa điểm đạt gần 18 tỷ đồng và các dịch vụ trông xe, điện nước và lữ hành… mang về hơn 8 tỷ đồng.

Chi phí quản lý cùng hàng loạt chi phí khác giảm mạnh giúp khách sạn tránh kết quả lợi nhuận âm như năm 2015. Cả năm 2017, khách sạn Kim Liên thu về gần 9 tỷ đồng lãi ròng sau thuế, tăng 19% so với năm 2016.

Khách sạn Kim Liên hiện có vốn điều lệ hơn 69,57 tỷ đồng, trong đó, Tập đoàn Thaigroup của bầu Thụy nắm giữ 52,4%; Công ty Tài chính Bưu điện và Công ty cổ phần Đầu tư dầu khí Toàn cầu (GP Invest) mỗi bên nắm giữ khoảng 6,7% vốn và 26,9% vốn vừa được GPBank thoái toàn bộ.

Có thể bạn quan tâm

Top doanh nghiệp lãi lớn ngành tiêu dùng quý 1/2025

Top doanh nghiệp lãi lớn ngành tiêu dùng quý 1/2025

Trong bức tranh lợi nhuận quý 1/2025 đầy biến động của ngành hàng tiêu dùng thiết yếu, sự sa sút đồng loạt của loạt ông lớn như Sabeco, PNJ, hay Thế giới di động... lại mở đường cho một cái tên ít được chú ý bất ngờ vươn lên chiếm vị trí dẫn đầu về lợi nhuận...

Sabeco chi gần 3.800 tỷ đồng trả cổ tức

Sabeco chi gần 3.800 tỷ đồng trả cổ tức

Trong khi nhiều doanh nghiệp dè dặt thắt chặt dòng tiền, Sabeco lại khiến thị trường xôn xao với kế hoạch chi cổ tức tiền mặt lên tới gần 3.800 tỷ đồng dù kết quả kinh doanh quý I vẫn đang chịu sức ép từ cạnh tranh và chính sách thuế...

Chứng khoán Mỹ trượt giảm, giá dầu tăng vọt 3%

Chứng khoán Mỹ trượt giảm, giá dầu tăng vọt 3%

Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra những phát biểu thiếu chắc chắn về các thỏa thuận thương mại toàn cầu. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng đang thận trọng chờ đợi quyết định lãi suất từ Fed…

Dòng tiền chưa trở lại, VN-Index vẫn phải chờ cú hích từ đàm phán thương mại Việt - Mỹ

Dòng tiền chưa trở lại, VN-Index vẫn phải chờ cú hích từ đàm phán thương mại Việt - Mỹ

Ngày đầu vận hành hệ thống KRX, thị trường chứng khoán Việt Nam bật tăng trong kỳ vọng nâng hạng, nhưng đà phục hồi vẫn thiếu lực khi dòng tiền còn dè dặt và các công ty chứng khoán cho rằng thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang trong ngắn hạn trước khi bước vào xu hướng rõ ràng hơn...