TP.HCM yêu cầu giao ngay 4,5 ha đất trống xây ga T3 Tân Sơn Nhất

Liên quan đến dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, UBND TP.HCM yêu cầu Sở TNMT chủ trì, phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và các cơ quan liên quan tiếp nhận, bàn giao ngay 4,5 ha đất trống cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Theo đó, để thúc đẩy tiến độ dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan nêu trên bàn giao và tiếp nhận ngay 4,5ha đất cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam (ACV).

UBND TP.HCM cũng yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện việc bàn giao đất cho dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất về UBND TP.HCM trước ngày 15/11.

UBND quận Tân Bình được giao hoàn chỉnh hồ sơ ban hành quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ của dự án gửi Sở TN&MT trước 15/11. Sau đó, Sở TN&MT thẩm định và trình UBND TP.HCM trước 20/11.

Với dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, kết nối giao thông với ga T3 Tân Sơn Nhất, Sở Quy hoạch - Kiến trúc cũng phải tham mưu, dự thảo văn bản để UBND TP báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng và Bộ Xây dựng về chủ trương điều chỉnh quy hoạch tại khu đất dự kiến bố trí tái định cư. Thời gian thực hiện trước 15/11.

Phối cảnh ga T3 Tân Sơn Nhất
Phối cảnh ga T3 Tân Sơn Nhất

Sở TNMT làm việc với các đơn vị của Bộ Quốc phòng về nội dung hoán đổi đất đối với phần diện tích bị ảnh hưởng bởi dự án theo đúng thẩm quyền; báo cáo kết quả thực hiện về UBND TP.HCM trước 15/11.

Dự án nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 5/2020, với công suất 20 triệu hành khách một năm, thực hiện giai đoạn 2021-2024. Thời gian thi công dự kiến 24 tháng sau khi được bàn giao mặt bằng. Dự án này có tổng mức đầu tư 10.990 tỷ đồng bằng nguồn vốn của ACV, không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, đến nay, do liên quan đến những khúc mắc trong quản lý đất quốc phòng, việc giải phóng mặt bằng cho dự án này vẫn dẫm chân tại chỗ.

Trong khi đó, hạ tầng quá tải đang là một trong những nguyên nhân chính khiến hình ảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày càng gây bức xúc trong mắt người dân và du khách

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Mặt trái của công nghệ: Khi AI "tiếp tay" cho các vụ lừa đảo deepfake

AI "tiếp tay" cho các vụ lừa đảo deepfake, làm gì để tránh mắc bẫy?

Với sự tiếp tay của deepfake, những lời khuyên từ các chuyên gia tài chính đầu tư có tên tuổi, thậm chí ở dạng các video clip trực quan khiến những vụ lừa đảo trở nên dễ dàng hơn, số tiền bị mất cũng lớn hơn rất nhiều. Các chuyên gia đưa ra lời khuyên để tránh mắc bẫy...

VACOD-HBA - VISTI: Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ thực tiễn doanh nghiệp

VACOD-HBA - VISTI: Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ thực tiễn doanh nghiệp

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 24/5, Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn khẳng định doanh nghiệp cần giải quyết những mâu thuẫn nội tại, bắt đầu từ thực tiễn để đổi mới sáng tạo, sau đó mới ứng dụng KHCN. Học viện KHCN và ĐMST (VISTI) cam kết sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp…

Triển khai Nghị quyết 57: Cần cộng hưởng sức mạnh doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ

Triển khai Nghị quyết 57: Cần cộng hưởng sức mạnh doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ

Chủ tịch VACOD-HBA Nguyễn Hồng Sơn khẳng định cộng đồng doanh nghiệp rất mong muốn được tiếp cận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên để đuổi kịp, thậm chí vượt các nước phát triển, ông Sơn cho rằng Việt Nam có thể tìm một lối đi riêng, phù hợp với đặc thù thể chế chính trị...