Trung Quốc có thể sắp gây căng thẳng ở Biển Đông

Trung Quốc có thể lựa chọn tháng 9 làm thời điểm để tiến hành các hành động khiêu khích ở Biển Đông trong bối cảnh dư luận quốc tế đang hướng đến cuộc chạy đua nước rút vào Nhà Trắng và sau khi đạt đư
Trung Quốc có thể sắp gây căng thẳng ở Biển Đông

Trung Quốc có thể lựa chọn tháng 9 làm thời điểm để tiến hành các hành động khiêu khích ở Biển Đông trong bối cảnh dư luận quốc tế đang hướng đến cuộc chạy đua nước rút vào Nhà Trắng và sau khi đạt được mục tiêu tại hội nghị G-20, một chuyên gia về chính sách quốc phòng nhận định.

Một máy bay chiến đấu J-31 của Trung Quốc. (Ảnh: Asia Times)

Đầu tuần này, tờ Asia Times đã đăng tải một bài bình luận của ông Harry J. Kazianis, một học giả chuyên về chính sách quốc phòng của tạp chí National Interest, về những động thái khiêu khích sắp tới của Trung Quốc sau khi tòa trọng tài quốc tế bác yêu sách “đường chín đoạn” ở Biển Đông.Trung Quốc đã bị giáng một đòn pháp lí sau phán quyết của tòa. Điều dư luận quan tâm là Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào trong thời gian tới khi hiện tại Bắc Kinh mới chỉ dừng lại ở những phát ngôn ngang ngược.Học giả David Ignatius cho rằng, ít nhất hiện tại, Trung Quốc sẽ chỉ dừng lại ở những phát ngôn kiểu này. Tuy nhiên, học giả Kazianis cho rằng, mọi việc có thể thay đổi vào tháng 9 tới khi Trung Quốc bắt đầu những hành động gây căng thẳng ở Biển Đông.Theo phân tích của ông Kazianis, vào tháng 9 tới, Trung Quốc sẽ lần đầu tiên đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20 vào ngày 4-5/9 tại thành phố Hàng Châu. Trung Quốc luôn tìm cách để nâng cao vị thế của mình giống như một siêu cường và để thể hiện ra rằng sẽ không bao giờ khơi mào rắc rối trước. Do đó, thời điểm này, Trung Quốc sẽ hành xử “thận trọng” về vấn đề Biển Đông. Bắc Kinh không muốn bất kì sự mạo hiểm nào tại hội nghị này. “Theo tôi Trung Quốc có mọi động cơ để giấu mình cho tới khi kết thúc hội nghị”, ông Kazianis nhận định.Cũng theo chuyên gia này, Bắc Kinh cho rằng không có thời điểm nào thích hợp hơn cho những hành động khơi mào khiêu khích khi ở Mỹ - quốc gia duy nhất được coi là có thể đối trọng với Trung Quốc - mọi sự chú ý đều đổ dồn vào các cuộc tranh luận cuối cùng của các ứng viên tổng thống trước khi bước vào cuộc bầu cử chính thức vào tháng 11.Ngay cả khi Trung Quốc trắng trợn tuyên bố lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Đông hay ngang nhiên bắt đầu hoạt động cải tạo ở bãi cạn Scarborough, Bắc Kinh cũng sẽ ít bị truyền thông chú ý hơn khi mà sự tập trung của Mỹ và thế giới hướng vào cuộc chạy đua nước rút vào Nhà Trắng.Chuyên gia Kazianis cũng cho rằng, Trung Quốc sẽ “đặt cược” khi cán cân quyền lực ở Mỹ có thể sắp diễn ra ở Mỹ, hoặc ít nhất hiện tại chưa thể khẳng định ai là người chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng cũng như liệu quan điểm của họ như thế nào với chiến lược xoay trục sang châu Á của chính quyền tiền nhiệm.

Minh Phương/Theo Asia Times

Có thể bạn quan tâm

HBA–VACOD khởi động hợp tác Việt – Nga ngay đầu năm 2026

HBA–VACOD khởi động hợp tác Việt – Nga ngay đầu năm 2026

Trong ngày làm việc đầu tiên năm 2026, buổi làm việc giữa HBA–VACOD và Tập đoàn Fast North (Nga) mở ra nhiều hướng kết nối thực chất trong lĩnh vực logistics, phân phối và cung ứng sản phẩm, khẳng định vai trò của hai hiệp hội trong việc đưa doanh nghiệp Việt – Nga đi vào hợp tác cụ thể, hiệu quả...

Mua bán ngoại tệ trái phép bị phạt tới 100 triệu đồng, người dân đổi tiền ở đâu an toàn?

Mua bán ngoại tệ trái phép bị phạt tới 100 triệu đồng, người dân đổi tiền ở đâu an toàn?

Việc ban hành Nghị định 340 được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm tăng cường kỷ cương pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng, hạn chế tình trạng giao dịch ngoại tệ trái phép, góp phần ổn định thị trường tài chính và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp...

CPI năm 2025 tăng 3,31%

CPI năm 2025 tăng 3,31%

Tính chung cả năm 2025, CPI tăng 3,31% so với năm trước, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra...

Quy định mới về xử phạt thuế, hóa đơn từ 16/1/2026 doanh nghiệp cần biết

Quy định mới về xử phạt thuế, hóa đơn từ 16/1/2026 doanh nghiệp cần biết

So với Nghị định 125/2020, Nghị định 310/2025 không chỉ đơn thuần là nâng mức phạt, mà là một sự thay đổi có tính cấu trúc trong cách tiếp cận quản lý thuế. Khi mức xử phạt được thiết kế gắn chặt với quy mô vi phạm, mọi sai sót mang tính hệ thống đều có thể bị quy đổi thành chi phí rất lớn...

Tập huấn công tác báo chí tuyên truyền trước thềm Đại hội XIV của Đảng

Tập huấn công tác báo chí tuyên truyền trước thềm Đại hội XIV của Đảng

Chiều 30/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn báo chí tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng. Hội nghị có sự tham dự của đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương tại điểm cầu Hà Nội và 33 điểm cầu trên cả nước.