Tỷ giá USD hôm nay ngày 19/12: Đồng USD tăng giá mạnh trên chợ đen

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại sáng 18/3 điều chỉnh giảm nhẹ so với phiên trước, trong khi thị trường tự do lại tăng mạnh, vượt mốc 27.400 VND/USD...

Tỷ giá trung tâm sáng ngày 18/3 được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ở mức 25.067 VND/USD.

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại cho thấy giá USD chủ yếu điều chỉnh giảm nhẹ. Cụ thể, Vietcombank niêm yết USD ở mức 26.050 – 26.320 VND/USD, giảm 1 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Tương tự, BIDV công bố giá mua vào 26.080 VND/USD và bán ra 26.320 VND/USD, cùng giảm 1 đồng ở cả hai chiều.

Tại nhóm ngân hàng tư nhân, Techcombank đang giao dịch USD ở 26.036 – 26.320 VND/USD, tăng 17 đồng ở chiều mua nhưng giảm 1 đồng ở chiều bán so với phiên trước. Trong khi đó, ACB niêm yết ở 26.080 – 26.320 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua và giảm 1 đồng chiều bán.

Trái ngược với diễn biến tại ngân hàng, thị trường tự do ghi nhận mức tăng khá mạnh. Giá USD hiện giao dịch quanh 27.400 – 27.450 VND/USD, tăng 60 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Đối với các ngoại tệ khác, tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện ở mức 27.364 – 30.245 VND/EUR.

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết EUR ở 29.560 – 31.119 VND/EUR, VietinBank ở 29.823 – 31.183 VND/EUR, còn BIDV giao dịch quanh 29.632 – 30.909 VND/EUR.

Trong khi đó, tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang ở mức 149 – 165 VND/JPY.

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết 159,62 – 169,76 VND/JPY, VietinBank ở 160,80 – 170,30 VND/JPY, còn BIDV giao dịch quanh 160,26 – 169,35 VND/JPY.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index (DXY) - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, giảm về mức 99,58 điểm.

Đồng USD đã suy yếu vào hôm qua sau đà tăng kéo dài kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Iran nhờ là nơi trú ẩn an toàn khi giá dầu tăng vọt, làm dấy lên lo ngại về cú sốc lạm phát .

Trọng tâm tuần này là một loạt các cuộc họp của ngân hàng trung ương, trong đó các nhà hoạch định chính sách dự kiến sẽ bình luận về cuộc chiến ở Trung Đông và tác động có thể xảy ra của nó đối với lạm phát.

Giá dầu thô Brent tương lai tiếp tục dao động trên 100 USD/thùng khi việc đóng cửa eo biển Hormuz trở thành một điểm nghẽn quan trọng với khoảng 1/5 lượng dầu của thế giới đi qua.

Iran đã đe dọa sẽ tấn công bất kỳ tàu nào chở hàng hóa có lợi cho Mỹ hoặc các đồng minh đang cố gắng vượt qua, khiến nhiều công ty vận tải phải dừng vận chuyển. Kết quả là giá dầu và khí đốt đã tăng vọt kể từ khi bắt đầu các cuộc tấn công Mỹ - Israel vào Iran cuối tháng 2.

Tổng thống Donald Trump hôm qua đã chỉ trích các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì đã không can thiệp. Trong khi Anh và Pháp tỏ ra cởi mở để thảo luận về các lựa chọn xung quanh việc mở lại eo biển Hormuz với Washington, thì một số đồng minh của Mỹ đã bác bỏ lời kêu gọi hỗ trợ của Tổng thống Donald Trump trong việc tháo gỡ nút thắt này, bao gồm cả Đức và Nhật Bản.

Trước đó, ông Trump cho hay Mỹ sẽ không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào trong việc khởi động lại lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển, mặc dù ông nói rằng nhiều quốc gia đã ngỏ ý muốn giúp đỡ.

Đối mặt với cú sốc lạm phát, thị trường cho rằng các ngân hàng trung ương có thể một lần nữa bắt đầu xem xét tăng lãi suất. Chi phí đi vay cao hơn có thể thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn, củng cố sức hấp dẫn của đồng USD.

Hôm qua, Ngân hàng Dự trữ Úc đã tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 10 năm. Các ngân hàng trung ương khác sẽ công bố quyết định lãi suất của họ trong tuần này, bao gồm cả Cục Dự trữ Liên bang vào hôm nay.

Ở một diễn biến khác, ông Trump đã yêu cầu hoãn một cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng tới, chỉ vài ngày sau khi ông đe dọa nếu Bắc Kinh không gây ảnh hưởng của mình với Iran để giúp mở cửa lại eo biển.

Cuối tuần qua, ông Trump kêu gọi Trung Quốc gửi hải quân đến bảo vệ eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Trung Quốc, nước mua dầu từ Iran, dường như có rất ít động lực để chú ý đến yêu cầu của ông Trump. Tehran đã cho phép các tàu chở dầu của Trung Quốc đi qua eo biển, ngay cả khi họ đã cảnh báo về các cuộc tấn công vào bất kỳ tàu nào chở hàng hóa có thể có lợi cho Mỹ hoặc các đồng minh.

Có thể bạn quan tâm