Vì sao hàng loạt doanh nghiệp cổ phần hóa nhưng 'trốn' niêm yết?

Hàng trăm công ty đã cổ phần nhưng chây ỳ không niêm yết trên thị trường chứng khoán là biểu hiện của sự thiếu minh bạch, lợi ích nhóm...
Vì sao hàng loạt doanh nghiệp cổ phần hóa nhưng 'trốn' niêm yết?

Hàng loạt "ông lớn" không niêm yết sau cổ phần hóa

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng hợp từ 17 bộ, 53 địa phương, 84 tập đoàn kinh tế, tổng công ty, đến hết quý 2/2017, vẫn còn tới 730 doanh nghiệp chưa thực hiện đăng ký giao dịch hoặc niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Sau đó, Văn phòng Chính phủ đã có đề nghị Bộ Tài chính, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, các đơn vị liên quan thúc đẩy việc đưa doanh nghiệp lên sàn. Tuy nhiên, hiện nay số lượng doanh nghiệp lên sàn rất ít.

Tới cuối tháng 8/2017, Bộ Tài chính đã công bố danh sách 747 doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa chưa đăng ký niêm yết giao dịch trên sàn chứng khoán. Các lý do chủ yếu được đưa ra là chưa đủ điều kiện để trở thành công ty đại chúng.

Trong danh sách này, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản (TKV) có 18 doanh nghiệp, Vinatex có 21 doanh nghiệp, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp có 6 doanh nghiệp, Tổng công ty Thép Việt Nam (7 doanh nghiệp), Tổng công ty cổ phần Rượu-Bia-Nước giải khát Hà Nội (8 doanh nghiệp), Tổng công ty Xi măng Việt Nam (4 doanh nghiệp).

Một vài tổng công ty chưa có bất cứ đơn vị nào niêm yết như Tổng công ty Sông Hồng (8/8 doanh nghiệp chưa niêm yết), Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà-đô thị (11/11), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (12/12), Tổng công ty Lương thực miền Bắc (19/19 doanh nghiệp).

Trong đó, Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát (Habeco) gây chú ý nhất khi bị Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) nhiều lần giục giã phải niêm yết trên thị trường chứng khoán để cải thiện quản trị doanh nghiệp; đồng thời tạo hàng hóa có chất lượng để phát triển thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, cả 2 doanh nghiệp đều “lời qua tiếng lại” trên mặt báo với VAFI để giải thích cho việc chậm trễ này. Dù vậy, cuối cùng, cổ phiếu SAB của Sabeco và BHN của Habeco cũng lên sàn từ ngày 6/12/2016 và 28/10/2016.

Bộ Tài chính ráo riết vào cuộc

Trả lời vấn đề doanh nghiệp “trốn” niêm yết” sau cổ phần hóa trong phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2018, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, Bộ Tài chính đã chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp.

Trong đó, hiện nay Bộ đang trình Quốc hội Luật Chứng khoán sửa đổi. Lần sửa đổi này sẽ tạo thêm hành lang pháp lý cho thị trường chứng khoán hoàn thiện và phát triển hơn.

Về thúc đẩy các doanh nghiệp lên sàn, vừa qua, Bộ Tài chính đã công khai hơn 700 doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng chưa niêm yết. Sau khi Bộ công khai như vậy, các doanh nghiệp đã thực hiện, hiện nay hơn 1/2 số đó đã niêm yết. Các doanh nghiệp còn lại đang chuẩn bị quy trình thủ tục để niêm yết.

Đối với doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính đang có giải pháp làm sao thúc đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp này. Ngoài ra, việc đa dạng các thị trường khác như chứng khoán phái sinh, cùng các sản phẩm chứng khoán khác, cũng là những giải pháp đẩy nhanh tiến độ niêm yết cho các doanh nghiệp đã cổ phần hóa.

Thanh tra giám sát chứng khoán cũng cần được tăng cường để xử lý nghiêm vi phạm của các doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy thị trường chứng khoán ngày càng lành mạnh hơn và phát triển tốt.  

Theo VTC

Có thể bạn quan tâm

Giải Golf doanh nhân quốc tế VACOD-HBA 2026 tạo dấu ấn lớn, khí thế hướng đến tháng doanh nhân Việt Nam

Giải Golf doanh nhân quốc tế VACOD-HBA 2026 tạo dấu ấn lớn, khí thế hướng đến tháng doanh nhân Việt Nam

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 5/9, TS Nguyễn Hồng Sơn nêu rõ Giải Golf Doanh nhân Quốc tế VACOD – HBA ghi nhận sức hút và tinh thần đồng hành mạnh mẽ của cộng đồng doanh nhân; đồng thời chia sẻ những đánh giá tích cực từ đợt kiểm tra liên ngành đối với hoạt động của VACOD...

EVFTA sau 6 năm: Cánh cửa thuế quan mở, nhưng lại vướng "bức tường xanh"

EVFTA sau 6 năm: Cánh cửa thuế quan mở, nhưng lại vướng "bức tường xanh"

Nếu những năm đầu, lợi ích lớn nhất của EVFTA được nhìn thấy ở việc cắt giảm thuế quan và mở rộng thị trường, thì hiện nay, cuộc cạnh tranh đã chuyển sang một mặt trận khó hơn là tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, phát thải carbon, chống phá rừng và trách nhiệm xã hội...

EVFTA sau 6 năm: Từ cú hích thương mại đến cuộc cải cách sâu hơn của nền kinh tế

EVFTA sau 6 năm: Từ cú hích thương mại đến cuộc cải cách sâu hơn của nền kinh tế

6 năm sau khi Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu (EU) - Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực, quan hệ kinh tế Việt Nam - EU đã bước sang một giai đoạn mới, kim ngạch thương mại hai chiều tăng mạnh, xuất khẩu của Việt Nam lập những mốc cao mới, tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan cải thiện rõ rệt...