Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ BIFA cùng các đối tác vừa công bố Triển lãm quốc tế gỗ và máy chế biến gỗ Việt Nam (Smart Furniture Solutions Vietnam 2026 - SFS 2026).
Triển lãm sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo Bình Dương từ ngày 27 đến ngày 30/5/2026 với hơn 1.000 gian hàng, diện tích trưng bày hơn 10.000m2.
Điểm nhấn làm nên sức nóng của sự kiện năm nay chính là nỗ lực trong việc quy tụ các thương hiệu quốc tế dẫn dắt thị trường cùng những đại diện công nghệ tiêu biểu trong nước.
Bà Dương Thị Tú Trinh, Tổng giám đốc BIFA cho biết, nhằm đáp ứng bài toán tự động hóa nhà xưởng, ban tổ chức đã mời gọi được các thương hiệu máy móc tiêu biểu tham gia như: KDT, Riken, Xin Yue Mustang, Haimer, Elite Robot... cùng các nhà phân phối uy tín tại Việt Nam như: Thượng Nguyên, Quốc Duy, Đại Phúc Vinh (Fuvico), Việt Khang Thâm…
Đặc biệt, các dòng máy robot sơn, cắt gỗ, lựa màu gỗ đều được tích hợp trí tuệ nhân tạo AI. Ngoài ra, các hệ thống CNC Nesting tích hợp trí tuệ nhân tạo, máy lọng CNC AI, hệ thống thu hồi sơn cũng sẽ được trình diễn tại các gian hàng triển lãm, qua đó cho phép nhà đầu tư đánh giá hiệu năng và chốt giá trực tiếp cùng đối tác ngay tại chỗ.
“Chúng tôi kỳ vọng SFS 2026 sẽ là điểm hẹn chiến lược, là cú hích giúp doanh nghiệp tăng tốc thích ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu” bà Dương Thị Tú Trinh chia sẻ và nhận định: "Trong giai đoạn 2026 - 2030, ngành nội thất Việt Nam có cơ hội đạt mốc 20 - 25 tỷ USD xuất khẩu, nếu tận dụng tốt các yếu tố công nghệ, thiết kế và chuyển đổi xanh".
Thông tin về việc xuất khẩu đồ gỗ, ông Trần Ngọc Liêm, Giám đốc VCCI khu vực TP.HCM cho hay, ngành xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng ấn tượng kể từ vùng đáy suy thoái năm 2023 khi lạm phát toàn cầu kéo kim ngạch xuất khẩu lao dốc xuống mức 13,5 tỷ USD.
Tuy nhiên, bằng nỗ lực xoay trục linh hoạt, toàn ngành đã bật tăng ngoạn mục trong năm 2024 để đạt 16,25 tỷ USD (tăng 20,3%), trước khi xô đổ mọi kỷ lục lịch sử với 17,2 tỷ USD vào năm 2025.
Bước sang quý 1/2026, đà tăng trưởng này tiếp tục được giữ nhịp với 3,99 tỷ USD (tăng 1,4% so với cùng kỳ). Mỹ vẫn là nhà nhập khẩu lớn nhất khi chiếm tới gần một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ (đạt 1,96 tỷ USD).
Đáng chú ý nhất là thị trường Trung Quốc, từ mức duy trì ổn định thì quý 1/2026 đã bất ngờ ghi nhận mức tăng trưởng đột biến, mang gần 608 triệu USD, tăng tới 47% so với cùng kỳ năm trước.
“Kết quả xuất khẩu ấn tượng trong quý 1 tạo tiền đề vững chắc để ngành gỗ chinh phục mục tiêu 19 tỷ USD trong năm nay”, ông Trần Ngọc Liêm nhận định.
Ban tổ chức cũng nhìn nhận mô hình thâm dụng lao động giá rẻ đã bộc lộ giới hạn. Thay vào đó, một cuộc cách mạng về tư duy sản xuất đang diễn ra: Chuyển đổi số, đầu tư máy móc CNC hiện đại, tích hợp phần mềm ERP/MES và xây dựng chuỗi cung ứng xanh trở thành từ khóa then chốt.
Việc số hóa không chỉ giúp các nhà máy cắt giảm 20- 30% tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, minh bạch hóa nguồn gốc mà còn là "tấm khiên" bảo vệ và mở rộng thị phần tại những thị trường khó tính bậc nhất.