Australia sơ tán hơn 300 người khỏi Afghanistan trong đêm

Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết nước này đã thực hiện bốn chuyến bay đến Kabul, Afghanistan để sơ tán hơn 300 người, bao gồm người dân Úc, người có thị thực Afghanistan, người New Zealand, công dân Mỹ và Anh.
Australia sơ tán hơn 300 người khỏi Afghanistan trong đêm

Tin tức được đưa ra sau khi Mỹ và Đức yêu cầu công dân của họ ở Afghanistan tránh đến sân bay Kabul, với lý do rủi ro an ninh khi hàng nghìn người đang cố gắng chạy trốn khỏi Afghanistan sau khi lực lượng Hồi giáo Taliban nắm quyền kiểm soát.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến bay tương tự, làm việc chặt chẽ cùng với các đối tác và đồng minh của mình“, Thủ tướng Morrison nói trên chương trình Australian Broadcasting Corp (ABC) Insiders vào 22/8.

"Chúng tôi không chỉ tìm cách hỗ trợ cho người Úc và người có thị thực Afghanistan đến Úc, mà cả công dân Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và New Zealand." Chính phủ Úc hiện đã sơ tán hơn 550 người khỏi Kabul kể từ ngày 18/8. 

Tuần trước, khoảng 8.000 người đã rời khỏi Afghanistan trên các chuyến bay do Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và các nước thuộc Liên minh châu Âu tổ chức.

Bộ trưởng Ngoại giao Úc Marise Payne cho biết chuyến bay đầu tiên đưa những người sơ tán từ Kabul đến Úc đã hạ cánh ở Perth vào tối 20/8, gồm có người dân Úc, những người có thị thực Afghanistan và các thành viên trong gia đình, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

"Có hàng ngàn người, như bạn đã thấy, đang tụ tập xung quanh các lối vào sân bay. Và thật không may, cũng đã có những vấn đề bạo lực. Điều đó thật nguy hiểm."

Reuters

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Mặt trái của công nghệ: Khi AI "tiếp tay" cho các vụ lừa đảo deepfake

AI "tiếp tay" cho các vụ lừa đảo deepfake, làm gì để tránh mắc bẫy?

Với sự tiếp tay của deepfake, những lời khuyên từ các chuyên gia tài chính đầu tư có tên tuổi, thậm chí ở dạng các video clip trực quan khiến những vụ lừa đảo trở nên dễ dàng hơn, số tiền bị mất cũng lớn hơn rất nhiều. Các chuyên gia đưa ra lời khuyên để tránh mắc bẫy...

VACOD-HBA - VISTI: Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ thực tiễn doanh nghiệp

VACOD-HBA - VISTI: Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ thực tiễn doanh nghiệp

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 24/5, Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn khẳng định doanh nghiệp cần giải quyết những mâu thuẫn nội tại, bắt đầu từ thực tiễn để đổi mới sáng tạo, sau đó mới ứng dụng KHCN. Học viện KHCN và ĐMST (VISTI) cam kết sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp…

Triển khai Nghị quyết 57: Cần cộng hưởng sức mạnh doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ

Triển khai Nghị quyết 57: Cần cộng hưởng sức mạnh doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ

Chủ tịch VACOD-HBA Nguyễn Hồng Sơn khẳng định cộng đồng doanh nghiệp rất mong muốn được tiếp cận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên để đuổi kịp, thậm chí vượt các nước phát triển, ông Sơn cho rằng Việt Nam có thể tìm một lối đi riêng, phù hợp với đặc thù thể chế chính trị...