Bắc Kinh chính thức gửi công hàm phản đối Mỹ lên WTO

Bắc Kinh vừa gửi công hàm lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) để phản đối kế hoạch của Mỹ về việc đánh thuế các mặt từ Trung Quốc trị giá 200 tỉ USD.
Bắc Kinh chính thức gửi công hàm phản đối Mỹ lên WTO

Bộ Thương mại Mỹ sau đó tiếp tục đe dọa đánh thuế thêm nhiều sản phẩm khác từ Trung Quốc với giá trị tổng cộng 200 tỉ USD, sau khi Bắc Kinh đã áp đặt các biện pháp đánh thuế nhiều mặt hàng Mỹ trị giá tổng cộng 34 tỉ USD để đáp trả hành động tương tự từ phía Washington có hiệu lực vào vào hôm 6/7.

Phản hồi với vấn đề này, Bắc Kinh đã gửi công hàm phản đối lên WTO vào hôm 16/7, Bắc kinh cho rằng Mỹ đã phá vỡ các quy tắc chung của tổ chức bằng việc áp đặt thuế một cách đơn phương.

Vào hồi tháng 4, khi Mỹ áp thuế 25% lên thép và 10% đối với nhôm của nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, Bắc Kinh cũng đã đưa vấn đề này lên khiếu nại với WTO.

Theo lý thuyết, nước nhập siêu sẽ luôn chịu ít thiệt hại hơn nước xuất siêu trong một cuộc chiến thuế quan, do đó, những biện pháp ăn miếng trả miếng thương mại với Mỹ đang khiến Trung Quốc thiệt hại nặng nề hơn. Điều này có thể được nhìn thấy rõ qua việc đồng USD liên tục tăng giá, trong khi đồng nhân dân tệ lại liên tục mất giá trong thời gian qua.

Các doanh nghiệp Trung Quốc không có tầm ảnh hưởng nhiều trên đất Mỹ, trong khi ở chiều ngược lại, nhiều tập đoàn Mỹ đang mở nhà máy gia công ở Trung Quốc, điều này có nghĩa là nếu Bắc Kinh gây khó dễ cho doanh nghiệp Mỹ, họ sẽ tự gây thiệt hại lớn cho bản thân mình.

Có thể bạn quan tâm

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Đối mặt với việc Mỹ áp thuế nhập khẩu và chấm dứt “ngoại lệ de minimis”, hai “gã khổng lồ” thương mại điện tử Trung Quốc Shein và Temu đang mở rộng kế hoạch chi tiêu quảng cáo tại châu Âu, đặc biệt là Anh và Pháp, để chuẩn bị cho việc mở rộng kinh doanh tại đây…

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu đã ngừng vận chuyển trực tiếp hàng hoá từ Trung Quốc đến người tiêu dùng Mỹ do phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn sau khi “ngoại lệ de minimis” chấm dứt, từ đó khiến hàng chục nghìn sản phẩm hiển thị trên website bị đánh dấu là hết hàng…

sản xuất iPhone tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump muốn Apple sản xuất iPhone tại Mỹ: Nhiệm vụ bất khả thi

Apple của Steve Jobs từng bị ám ảnh với việc chứng minh mình đủ khả năng sản xuất tại Hoa Kỳ, cũng như đủ sức cạnh tranh với những gã khổng lồ điện tử tiêu dùng Nhật Bản hùng mạnh thời đó. Nhưng Apple đã thất bại. Nhà máy đã đóng cửa năm 1992 và toàn bộ công việc đó được chuyển sang Châu Á...

Giấc mơ sản xuất tại Mỹ của Tổng thống Donald Trump gặp rất nhiều rào cản

Giấc mơ "sản xuất tại Mỹ" của Tổng thống Donald Trump có xa vời?

Cuối những năm 1940, khi năng lực công nghiệp của châu Âu và Nhật Bản đang suy yếu, Mỹ chiếm hơn một nửa sản lượng sản xuất toàn cầu. Năm ngoái, nước này chỉ còn chiếm hơn một phần mười sản lượng và nhập khẩu nhiều hơn 1,2 nghìn tỷ USD hàng hóa so với xuất khẩu...