Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (Mã chứng khoán: DL1) vừa tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua kế hoạch doanh thu 1.200 tỷ đồng, lợi nhuận 120 tỷ đồng, tăng rất cao so với thực hiện năm 2024.
Cụ thể, năm 2024, Alpha Seven đạt doanh thu 525,4 tỷ đồng, vượt 16% so với kế hoạch. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 26,3 tỷ đồng, tương ứng với 35% kế hoạch (76 tỷ đồng). Tính đến 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của Alpha Seven đạt 1.371 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2024 (1.397 tỷ đồng). Hệ số nợ phải trả của Alpha Seven tăng nhẹ, từ 0,74 lên 0,87, tương ứng với số nợ phải trả gần 1.193 tỷ đồng.
Lý giải về việc doanh thu tăng khá nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm, ông Nguyễn Đình Trạc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Alpha Seven, cho biết: Lợi nhuận sau thuế giảm là do chi phí tài chính năm qua tăng mạnh khi công ty chi 255 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mass Noble Investments Limited từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã chứng khoán: DLG).
“Mục đích của việc chuyển nhượng này nằm trong lộ trình tái cấu trúc toàn diện của Alpha Seven nhằm thâu tóm các dự án, tài sản để đẩy mạnh lĩnh vực hoạt động và gia tăng lợi nhuận”, ông Nguyễn Đình Trạc nhấn mạnh.
Theo tìm hiểu của Thương Gia, Mass Noble là công ty chuyên sản xuất linh kiện điện tử của Mỹ, đăng ký trụ sở tại Quần đảo Virgin Islands thuộc Anh và có nhà máy tại Trung Quốc, Việt Nam. Mass Noble đã đóng góp chính vào doanh thu của Đức Long Gia Lai trong nhiều năm qua, chiếm tỷ trọng không nhỏ trong cơ cấu. Cụ thể, năm 2023, mảng buôn bán linh kiện điện tử mang về hơn 573 tỷ đồng doanh thu, chiếm 51% doanh thu của Đức Long Gia Lai.
Một trong những thương vụ M&A khác mà Alpha Seven thực hiện là việc thoái toàn bộ 49% phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vạn Gia Long, chủ đầu tư dự án Trung tâm thương mại – Dịch vụ và căn hộ cao cấp Đức Long Golden Land tại quận 7, TP.HCM với giá trị 340 tỷ đồng.

Việc mua lại một công ty điện tử để đẩy mạnh mảng xuất khẩu (chủ yếu sang thị trường Mỹ) trong bối cảnh chính sách thuế quan đang căng thẳng, khó lường và bán một dự án bất động sản có vị trí vàng, rất tiềm năng với giá bán thấp hơn giá trị sổ sách khiến cổ đông không khỏi băn khoăn.
Cụ thể, theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024, giá gốc 49% vốn mà Alpha Seven đang nắm giữ tại Vạn Gia Long có giá trị gần 448 tỷ đồng nhưng giá trị chuyển nhượng chỉ 340 tỷ đồng.
Trả lời cổ đông về vấn đề này, ông Nguyễn Đình Trạc cho biết: Đức Long Golden Land của Vạn Gia Long là một dự án đẹp nhưng bị vướng mắc về mặt pháp lý, nhiều năm nay chưa xử lý được. Vì vậy, công ty không thể giữ lại sản phẩm không tạo ra dòng tiền cũng như lợi nhuận. Bên nhận chuyển nhượng cổ phần của Vạn Gia Long là một cá nhân, hoàn toàn không liên quan đến DL1 hay DLG. Hiện bên nhận chuyển nhượng đã thanh toán đầy đủ 340 tỷ đồng.
“Không chỉ dự án của Vạn Gia Long mà trong thời gian tới, Alpha Seven sẽ tiếp tục chuyển nhượng những dự án không hiệu quả để mua những dự án hiệu quả hơn”, ông Trạc khẳng định và cho biết: Sắp tới, công ty sẽ nhận chuyển nhượng dự án BOT và BT Đức Long Đắk Nông để gia tăng doanh thu và lợi nhuận.
Cụ thể, đại hội cổ đông của Alpha Seven đã thông qua kế hoạch phát hành gần 64 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 10.000 đồng/cổ phiếu trong thời gian từ 2025 - 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Số tiền thu được, DL1 dự kiến sẽ dùng gần 530 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng toàn bộ 17,65 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 70,6%) mà Đức Long Gia Lai đang sở hữu tại Công ty Cổ phần BOT và BT Đức Long Đắk Nông.
Tính tới cuối quý 1/2025, Alpha Seven đang sở hữu 7,25 triệu cổ phiếu của Đức Long Đắk Nông, tương ứng với 29%. Như vậy, sau khi nhận chuyển nhượng toàn bộ phần góp vốn của Đức Long Gia Lai, Alpha Seven sẽ sở hữu toàn bộ dự án BOT và BT Đức Long Đắk Nông, có thể mang về nguồn lợi nhuận ổn định từ 80 - 120 tỷ đồng/năm.
Việc liên tục nhận chuyển nhượng cổ phần của Đức Long Gia Lai cũng khiến cổ đông băn khoăn, tuy nhiên ông Trạc khẳng định: Trước đây, giữa Alpha Seven và Đức Long Gia Lai có những mối quan hệ nhất định nhưng từ năm 2020 đến nay thì đã độc lập về sở hữu, về vốn, không có liên quan đến kinh doanh chung.
Liên quan đến vấn đề thuế quan từ Mỹ, cổ đông đặt câu hỏi về kết quả kinh doanh của Mass Noble khi nhà máy sản xuất linh kiện điện tử của công ty con này nằm tại Trung Quốc, quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng từ chính sách thuế đối ứng của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Đồng thời, đối tác quan trọng của Alpha Seven là SkyWorth cũng là một công ty tại Trung Quốc. Vì vậy, Alpha Seven có thể gặp vấn đề pháp lý nếu SkyWorth thông qua DL1 để xuất khẩu sang Mỹ, né thuế…
Ông Nguyễn Đình Trạc cho biết, thách thức lớn nhất trong mảng điện tử của công ty là chính sách thuế của Mỹ, vì phần lớn sản phẩm đều xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Bắc Mỹ. Tuy nhiên, công ty đã có những sự chuẩn bị, làm chủ được công nghệ và khẳng định ngành sản xuất Tivi, linh kiện điện tử chắc chắn sẽ phát triển, dù có bị tác động ít nhiều bởi chính sách thuế quan của Mỹ.
Hiện nay, mỗi ngày nhà máy sản xuất từ 1.500 - 2.000 Tivi, làm không đủ bán, sắp tới sẽ tiến tới sản xuất bo mạch. Tỷ lệ nội địa hoá hiện khoảng 55% và sẽ tiếp tục được nâng lên, có chứng nhận xuất xứ hàng hoá, đủ điều kiện để nhận thuế quan ưu đãi. Việc bầu bổ sung ông Paul Anthony Murphy cũng nằm trong chiến lược củng cố và phát triển mảng kinh doanh Tivi, linh kiện điện tử. Ông Paul Anthony Murphy hiện là Giám đốc Điều hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Ansen, công ty con gián tiếp của DL1.