Kết thúc phiên 10/6, chỉ số Dow Jones mất 953,33 điểm (-1,87%) xuống 49.918,78 điểm, S&P 500 giảm 119,66 điểm (-1,62%) xuống 7.266,99 điểm và Nasdaq Composite trượt 509,32 điểm (-1,98%) thành 25.169,50 điểm.
Nhóm công nghiệp giảm 3,4%, trở thành lĩnh vực có mức giảm mạnh nhất trong phiên giao dịch. Nhóm cổ phiếu bán dẫn tiếp tục là tâm điểm trên thị trường. Chỉ số Philadelphia Semiconductor Index (SOX) lùi 3,6%, trong đó Nvidia và Broadcom nằm trong nhóm cổ phiếu gây áp lực lớn nhất đến S&P 500.
Cổ phiếu Super Micro Computer lao dốc tới 28% khi công ty thông báo kế hoạch huy động 7 tỷ USD thông qua nhiều đợt phát hành cổ phiếu và các công cụ tài chính liên quan đến cổ phiếu nhằm tài trợ cho việc mua linh kiện phục vụ nhu cầu máy chủ AI đang tăng mạnh.
Chỉ số công nghệ thuộc S&P 500 hiện thấp hơn 11% so với mốc đóng cửa kỷ lục ngày 2/6, chính thức bước vào vùng điều chỉnh kỹ thuật.
Trong khi đó, chỉ số biến động CBOE Volatility Index (VIX), thường được xem là “thước đo nỗi sợ hãi” của Phố Wall, tiếp tục đi lên.
Ông Tom Hainlin, chiến lược gia đầu tư tại U.S. Bank Wealth Management cho rằng nhà đầu tư vẫn đang chốt lời ở nhóm cổ phiếu công nghệ. Theo ông, thị trường hiện bắt đầu tính đến khả năng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao sau loạt dữ liệu kinh tế gần đây, đồng thời lo ngại cuộc xung đột tại Trung Đông có thể kéo dài.
Áp lực giảm điểm còn gia tăng sau khi cổ phiếu các doanh nghiệp vận tải như XPO, J.B. Hunt và Old Dominion đồng loạt lao dốc. Nguyên nhân xuất phát từ việc Amazon công bố mở rộng dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ tại Mỹ.
Bên cạnh đó, thương vụ IPO trị giá 1.750 tỷ USD của SpaceX dự kiến diễn ra vào thứ Sáu, với mục tiêu huy động kỷ lục 75 tỷ USD, cũng đang tạo sức ép lên thị trường chứng khoán Mỹ khi xuất hiện những băn khoăn về sự hưng phấn quá mức đối với lĩnh vực công nghệ.
Đáng chú ý, đợt luân chuyển dòng tiền ra khỏi các cổ phiếu công nghệ tăng trưởng cao đã hỗ trợ một số lĩnh vực vốn bị bỏ lại phía sau như y tế, bất động sản và hàng tiêu dùng thiết yếu.
Về khía cạnh kinh tế Mỹ, dữ liệu công bố ngày thứ Tư cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 5 tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 4/2023. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc cuộc xung đột tại Trung Đông đẩy giá xăng và các sản phẩm năng lượng tăng cao.
Giá năng lượng tại Mỹ trong tháng 5 tăng 23,5% so với năm ngoái, mức cao nhất kể từ tháng 8/2022. Giá xăng leo vọt 40,5%, cao nhất kể từ tháng 7/2022.
Giới đầu tư gần như chắc chắn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng 6. Tuy nhiên, thị trường hiện đang đặt cược vào khả năng Fed sẽ tăng ít nhất 0,25 điểm cơ bản trong nửa cuối năm.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 20,7 tỷ cổ phiếu, tương đương mức bình quân 20,6 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.
GIÁ DẦU TĂNG MẠNH
Trên thị trường năng lượng, hợp đồng tương lai dầu Brent kỳ hạn tháng 8 tăng 2,1%, lên 93,33 USD/thùng. Trong khi đó, dầu thô WTI của Mỹ tăng 2,4%, lên 90,27 USD/thùng. Triển vọng về thỏa thuận hòa bình tại Trung Đông lại một lần nữa chịu thêm “đòn giáng” mới khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran.
Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ đáp trả vụ việc trực thăng quân sự Mỹ bị bắn hạ khi đang tuần tra trên eo biển Hormuz. Phía Iran chưa nhận trách nhiệm về vụ việc.
Tổng thống Trump tiếp tục chỉ trích Tehran cố tình kéo dài tiến trình đàm phán hòa bình và tuyên bố nước này sẽ phải trả giá. Ông đồng thời khẳng định phần lớn năng lực quân sự của Iran đã bị phá hủy trong chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và Israel. Phát biểu sau đó tại Nhà Trắng, ông Trump tiếp tục cho thấy giọng điệu cứng rắn.
Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân và cho biết văn bản thỏa thuận đã hoàn tất, chỉ còn chờ phía Iran ký kết.
Ông Donald Trump cũng tiết lộ, Mỹ đã hỗ trợ các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz mà Iran không hề hay biết. “Các bạn có biết rằng chúng tôi đã đưa hàng triệu thùng dầu ra khỏi khu vực đó không? Không ai biết cả. Và các bạn biết ai không biết không? Đó là Iran - ít nhất là cho tới lúc này”, ông nói cụ thể thêm rằng trong một đêm, 22 con tàu đã được hộ tống vượt qua eo biển mà không bật đèn tín hiệu.
Sau đó, trên mạng xã hội, ông Trump nói thêm rằng đã chỉ đạo quân đội Mỹ triển khai chiến dịch bí mật này từ tháng trước. “Hôm nay, tôi vui mừng thông báo rằng nỗ lực này đã giúp hơn 100 triệu thùng dầu đi qua eo biển Hormuz và ra thị trường quốc tế. Hơn 200 tàu thương mại đã vượt eo biển an toàn. Thành công này đạt được vì Mỹ kiểm soát eo biển Hormuz chứ không phải Iran”, ông Trump tuyên bố.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright trong một phiên điều trần tại Quốc hội lại trả lời rằng ông không nắm được thông tin về việc Mỹ đã hỗ trợ vận chuyển hàng triệu thùng dầu ra khỏi eo biển Hormuz.