Bắt giữ hai thùng hàng đồ chơi có chất kịch độc nhập lậu từ Trung Quốc

Theo thông tin từ đội quả lý thị trường số 9, Đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa cho biết. Ngày 17/08/2016, bằng công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đội quản lý thị trường số 9 thành ph
Bắt giữ hai thùng hàng đồ chơi có chất kịch độc nhập lậu từ Trung Quốc

Theo thông tin từ đội quả lý thị trường số 9, Đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa cho biết. Ngày 17/08/2016, bằng công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đội quản lý thị trường số 9 thành phố Thanh Hóa, đã kiểm tra đột xuất đối với cửa hàng, cơ sở Minh Khang, địa chỉ phố 1098, Quang Trung 3, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, do bà Nguyễn Thị Minh, làm chủ hộ kinh doanh.

Bắt giữ hai thùng hàng đồ chơi có chất kịch độc nhập lậu từ Trung Quốc ảnh 1

Qua công tác kiển tra, đội QLTT số 9 đã phát hiện hai thùng hàng, trong thùng có chứa một số lượng kiếm nhựa, với số lượng là 120 cái, xác minh đội cho biết đây là một loại đồ chơi mang tính chất kích động bạo lực, vi phạm pháp luật.

Bắt giữ hai thùng hàng đồ chơi có chất kịch độc nhập lậu từ Trung Quốc ảnh 2

Ngay lập tức đội QLTT số 9 đã tiến hành niêm phong và thu giữ số hàng trên. Cùng với số hàng trái phép trên đội đã lập biên bản phạt hành chính với số tiền là 2.000.000đồng đối với cơ sở Minh Khang, số hàng trên đã được đưa về đội tiến hành tiêu hủy.

Bắt giữ hai thùng hàng đồ chơi có chất kịch độc nhập lậu từ Trung Quốc ảnh 3

Lâm Ngọc Thêm

Có thể bạn quan tâm

Vén màn “Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô”: Lừa đảo thời AI

Vén màn “Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô”: Lừa đảo thời AI

“Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô” đã bắt đầu sử dụng AI để nâng cấp lừa đảo vi hơn. Những video “giả mà như thật” khiến nạn nhân khó phân biệt đâu là người thật, đâu là AI. AI giúp chúng mở rộng quy mô nhanh hơn, giảm chi phí, đồng thời tăng cường độ hiện tại đến mức gần như không thể nhận dạng.

Hơn 1.000 tỷ USD Mỹ đã bị đánh cắp hàng năm thông qua lừa đảo qua điện thoại và internet

Vén màn “Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô”: Thâm nhập "Khu tự trị" Mae Sot

Đằng sau những vụ hack tài khoản, chiếm đoạt tiền từ châu Âu sang châu Á sang Mỹ… là cả một “ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô” hoạt động tinh vi, bài bản. Hàng trăm ngàn “nạn nhân” của nạn buôn người đang trở thành những nô lệ hiện đại, làm công cụ lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ USD mỗi năm...