Bắt giữ nhiều xuồng máy chở rượu ngoại, mỹ phẩm bất hợp pháp

Hải đội 2 thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang vừa phát hiện, bắt giữ 3 xuồng máy vận chuyển đường cát ngoại, nhiều chai rượu ngoại và nhiều sản phẩm mỹ phẩm ngoại qua khu vực biên giới biển tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, vúc 04 giờ 00 phút ngày 17/12/2021, tại khu vực biên giới biển thuộc phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang; Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang trong quá trình tuần tra, kiểm soát phát hiện, bắt giữ 3 xuồng máy di chuyển với tốc độ cao từ vùng biển Campuchia vào vùng biển Việt Nam, vận chuyển theo nhiều loại hàng hóa có nguồn gốc nước ngoài, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp.

Tại hiện trường, lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện 7 người Việt Nam trên 3 xuồng máy. Về hàng hóa, lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, thu giữ hàng trăm bao đường cát ngoại (loại 50 kg/bao), nhiều chai rượu ngoại, nhãn hiệu THEMACALLAN 12 và nhiều sản phẩm mỹ phẩm ngoại mang nhãn hiệu PC WHITENING CREAM và nhãn hiệu KONE’ FACIAL CREAM.

Lực lượng chức năng bắt giữ phương tiện chở hàng hóa bất hợp pháp tại vùng biển Kiên Giang
Lực lượng chức năng bắt giữ phương tiện chở hàng hóa bất hợp pháp tại vùng biển Kiên Giang

Về phương tiện, lực lượng Bộ đội Biên phòng thu giữ 3 xuồng máy composite (rộng 1,4 mét, dài 9,2 mét, gắn động cơ có công suất lớn), không có biển kiểm soát. Tại thời điểm phát hiện, kiểm tra 3 xuồng máy, 7 người ngồi trên các phương tiện không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào chứng minh tínhhợp pháp của số hàng hóa trên 3 xuồng máy.

Bước đầu, các đối tượng trên 3 xuồng máy khai nhận: Trước đó, chủ của số hàng trên đã thuê các đối tượng vận chuyển đi tiêu thụ. Khi vận chuyển hàng đến khu vực biên giới biển thuộc phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Hải đội 2 đã bàn giao vụ việc, người, phương tiện, tang vật vi phạm cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang tiếp nhận điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm