Các hãng đồng hồ lớn của Thụy Sĩ vất vả tìm cách bảo vệ danh tiếng

Chất lượng của đồng hồ Thụy Sĩ là điều không phải bàn song dù chiếc đồng hồ đẳng cấp thế nào thì vẫn cần bảo dưỡng và bảo hành khi hỏng hóc.
Các hãng đồng hồ lớn của Thụy Sĩ vất vả tìm cách bảo vệ danh tiếng

Nhưng hiện nay, khách hàng sở hữu những chiếc đồng hồ đắt tiền của Thụy Sĩ sẽ gặp khó hơn trong việc bảo hành khi một số hãng đồng hồ lớn của Thụy Sĩ áp đặt chính sách mới nhằm giữ danh tiếng của mình.

Một phóng sự của trang Swissinfo cho biết sửa những lỗi nhỏ có thể trở nên rất đắt đỏ hoặc mất thời gian do nhiều chuyên gia sửa chữa đồng hồ không nhận làm dịch vụ này cho các hãng sản xuất nữa.

Lời chỉ trích từ giới chuyên môn

Liên đoàn những người sửa đồng hồ châu Âu vài năm trước đã đệ đơn kiện một số hãng đồng hồ hạng sang của Thụy Sĩ vì không cung cấp những bộ phận sửa chữa dự trữ cho những thợ sửa đồng hồ độc lập. Liên đoàn này phàn nàn các hãng đồng hồ Thụy Sĩ đã lạm dụng vị thế thống trị thị trường để đưa ra chính sách này. Vụ việc đã buộc Ủy ban châu Âu (EC) phải tiến hành một cuộc điều tra kéo dài.

Tuy nhiên, tới năm 2014, EC đã ngừng các cuộc điều tra và cho rằng hệ thống phân phối trong ngành công nghiệp sản xuất đồng hồ giữa các hãng là rất khác nhau. Do đó, rất khó để chứng minh có sự vi phạm luật chống độc quyền.

Nếu chiếc Mercedes của bạn bị hỏng ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, bạn sẽ không cần phải gửi xe về tận nhà máy của hãng ở Suttgart, Đức để bảo hành mà chỉ cần giao nó cho một đại lý ủy quyền ở gần nơi bạn sống nhất. Trước đây, dịch vụ bảo hành của đồng hồ Thụy Sĩ cũng vậy, song có thể điều này sắp thay đổi.

Một số cửa hàng ủy quyền bán thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ tại Thượng Hải, Brussels hay Zurich - nơi bán các loại đồng hồ Breitling, Omega hay Cartier có thể sẽ không còn nhận sửa chữa những mặt hàng này nữa. Nguyên nhân là do sự rạn nứt trong quan hệ hợp tác giữa hãng sản xuất và đại lý.

"Các địa điểm bán lẻ đang từ chối cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo hành," một người chủ cửa hàng bán lẻ đồng hồ tại thủ đô Bern của Thụy Sĩ nói. Lý do mà người chủ giấu tên này tiết lộ là “một số hãng đồng hồ không cung cấp các linh kiện thay thế song vẫn yêu cầu những cửa hàng bán lẻ nhận đồng hồ bảo hành, kể cả sửa chữa những lỗi nhỏ."

Và khách hàng là những nạn nhân đầu tiên. Thay vì chỉ phải đợi vài ngày như trước đây, khách hàng đôi khi sẽ phải chờ vài tháng để sửa chữa những chi tiết đắt tiền cho một chiếc đồng hồ.

Ông chủ cửa hàng đồng hồ tại Bern kể trên không phải là người duy nhất chỉ trích chính sách mới này của một số hãng đồng hồ.

Donato Trivisano, giám đốc điều hành tiệm kim hoàn và đồng hồ Mundwiler ở thành phố Winterthur, gần Zurich cho biết tập đoàn Richemont, sở hữu các thương hiệu lớn như Cartier, Jaeger-LeCoultre, IWC và Baume & Mercier cũng đang muốn áp dụng một chính sách tương tự. Ngay cả những cửa hàng ủy quyền, nơi có những thợ sửa đồng hồ lành nghề, được huấn luyện thường xuyên qua các khóa đào tạo dài ngày cũng sẽ không còn được đảm nhiệm thêm mảng sửa chữa, bảo hành.

Ví dụ mới nhất là về hãng Breitling. Công ty này đã ôm gọn toàn bộ hoạt động sửa chữa, và tại Thụy Sĩ, Mundwiler là trung tâm dịch vụ duy nhất được Breitling công nhận có thẩm quyền sửa chữa đồng hồ.

Ông Trivisano cho biết ông có biết những khách hàng đã phải trả tới 1.000 CHF (khoảng gần 1.100 USD) cho những sửa chữa đơn giản và phải đợi hàng tháng để nhận lại đồng hồ. Lý do là dù không có sự đồng ý của khách hàng, hãng sản xuất vẫn tự tiến hành kiểm tra lại toàn bộ chiếc đồng hồ, đẩy giá thành bảo dưỡng lên cao.

Ông cho biết ông đã nghe một số khách hàng phàn nàn và cho biết sẽ không muốn mua những chi tiết đắt tiền của Breitling nữa.

Breitling, vừa mới được tập đoàn tài chính Anh CVC Capital Partners mua lại hồi tháng 4/2017, không đưa ra bình luận nào về những cáo buộc này và từ chối trả lời câu hỏi mà phóng viên của Swissinfo đưa ra.

Ông Perrin-Văn Phúc, người thợ từng sửa đồng hồ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Nguyễn Duy Thái/Vietnam+)
Ông Perrin-Văn Phúc, người thợ từng sửa đồng hồ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Nguyễn Duy Thái/Vietnam+)

Thông tin đăng trên website của hãng này giải thích chính sách mới là để đảm bảo việc bảo dưỡng trong quá trình sử dụng đồng hồ được tiến hành theo đúng như tiêu chuẩn của Breitling và để đảm bảo rằng dịch vụ do một trung tâm được ủy quyền thực hiện, qua đó, khách hàng sẽ kéo dài được thời gian sử dụng của đồng hồ. Breitling là một thương hiệu đồng hồ hạng sang của Thụy Sĩ, với giá của một chiếc đồng hồ dao đồng từ vài nghìn đến hàng trăm nghìn CHF.

Jean-Daniel Pasche, thành viên Liên đoàn công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ cho biết các hãng đồng hồ danh tiếng hiện nay chỉ cung cấp phụ kiện đồng hồ thay thế cho những đại lý bán lẻ trong mạng lưới chính thức của họ.

Ông cho hay cũng có một số khách hàng phàn nàn về chi phí và thời gian sửa chữa, bảo hành đồng hồ, song đó chỉ là một số trường hợp đơn lẻ, chưa thể kết luận thành một vấn đề lớn hơn.

Thực tế là các thợ sửa đồng hồ được ủy quyền có thể cung cấp những dịch vụ nhanh và rẻ hơn cho khách hàng.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Thợ kim hoàn và thợ đồng hồ Thụy Sĩ André Hirschi, chính sách mới của một số hãng đồng hồ có thể hủy hoại danh tiếng lâu nay của ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ.

"Không có lý do để khách hàng phải chi trả một khoản tiền lớn cho một chi tiết nhỏ trên đồng hồ. Và khi sự hứng thú đối với thú chơi thời gian biến thành một sự khó chịu, khách hàng có thể sẽ không còn tình yêu đối với khối tài sản mà họ sở hữu trên tay," ông André Hirschi nói.

Biện pháp chống lại công nghiệp hàng giả của Trung Quốc

Ông Perrin-Văn Phúc, thợ sửa đồng hồ người Việt từng làm việc hơn 40 năm trong ngành sửa chữa đồng hồ tại Thụy Sĩ cho hay thực ra đây là biện pháp mà các hãng đồng hồ lớn của Thụy Sĩ buộc phải triển khai để bảo vệ danh tiếng của mình trước ngành công nghiệp hàng nhái tinh vi, chủ yếu xuất phát từ Trung Quốc.

Ông tiết lộ trước đây những người thợ sửa đồng hồ chuyên nghiệp như ông đều được nhận những linh kiện thay thế do các hãng đồng hồ lớn cung cấp để thực hiện viện bảo hành, sửa chữa đồng hồ cho khách hàng tại chính những cửa hiệu bán đồng hồ ủy quyền. Tuy nhiên, đã xuất hiện một số trường hợp các linh kiện này được gửi sang nơi khác, đặc biệt là Trung Quốc, để lắp ráp vào tạo thành hàng nhái đồng hồ “Swiss made" đưa ra thị trường.

Thống kê của Liên đoàn đồng hồ Thụy Sĩ cho biết mỗi năm Trung Quốc bán ra thị trường thế giới 30 triệu đồng hồ nhái mang hiệu “Swiss made," nhiều hơn con số 25 triệu đồng hồ thật của các hãng đồng hồ Thụy Sĩ. Ngành công nghiệp đồ nhái của Trung Quốc đã tăng trưởng rất nhanh, từ 250 tỷ USD năm 2007 lên 461 tỷ USD năm 2013.

Có thể bạn quan tâm

Giải mã nền kinh tế cảm xúc 700 tỷ USD của Trung Quốc

Giải mã nền kinh tế cảm xúc 700 tỷ USD của Trung Quốc

Người tiêu dùng Trung Quốc ngày nay đang đẩy mạnh chi tiêu cho những giá trị mang tính cảm xúc thay vì chỉ tập trung vào công năng sản phẩm. Xu hướng này không chỉ là sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng mà còn mở ra một “nền kinh tế cảm xúc” trị giá hàng nghìn tỷ nhân dân tệ...

"Hạn chót" cho eo biển Hormuz: Doanh nghiệp toàn cầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

"Hạn chót" cho eo biển Hormuz: Doanh nghiệp toàn cầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

Giá dầu tăng vọt đã đẩy kinh tế toàn cầu vào tình trạng căng thẳng chưa từng có. Giới doanh nghiệp và thị trường đang hướng tới hạn chót 2 tuần để Mỹ và các đồng minh khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz, nếu không nguy cơ khủng hoảng năng lượng và suy giảm tăng trưởng sẽ lan rộng khắp thế giới…

"Khi giá xăng vượt quá 5 đô la/gallon, mọi người sẽ thực sự cảm nhận được ảnh hưởng của cuộc chiến”

Chủ doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ chới với khi giá nhiên liệu tăng cao

Người tiêu dùng tại Mỹ có thể mới chỉ lờ mờ thấy ảnh hưởng của cuộc chiến tại Trung Đông khi giá xăng đã tăng lên mức 4,85 USD/Gallon. Nhưng áp lực đối với các doanh nghiệp tại Mỹ còn cao hơn nhiều. Tuy nhiên, việc tăng giá là điều không thể. Vì vậy, họ đang làm mọi cách để chống chọi với áp lực ấy.

Doanh nghiệp xây dựng mô hình hệ sinh thái: Xu hướng không thể đảo ngược trong tương lai

Doanh nghiệp xây dựng mô hình hệ sinh thái: Xu hướng không thể đảo ngược trong tương lai

Khi thị trường tiêu dùng dần bão hòa và xu hướng liên tục thay đổi, nhiều doanh nghiệp buộc phải mở rộng danh mục sản phẩm mới để duy trì đà tăng trưởng. Tuy chiến lược này giúp tăng doanh thu và giữ khách hàng, nhưng cũng đặt ra rủi ro về chi phí, tồn kho và nguy cơ loãng bản sắc thương hiệu…

Cú bẻ lái vào thị trường ngách của doanh nghiệp thời trang và làm đẹp

Cú bẻ lái vào thị trường ngách của doanh nghiệp thời trang và làm đẹp

Trước áp lực tăng trưởng và sự thay đổi nhanh trong hành vi tiêu dùng, nhiều thương hiệu thời trang và làm đẹp đang mở rộng sang loạt sản phẩm phụ như charm treo túi, phụ kiện mini. Những món đồ nhỏ với mức giá dễ tiếp cận không chỉ thu hút khách hàng trẻ mà còn như một công cụ marketing hiệu quả…

Giá xăng tại Mỹ tăng sốc 29%: Nút thắt Hormuz và thế khó của ông Trump

Giá xăng tại Mỹ tăng sốc 29%: Nút thắt Hormuz và thế khó của ông Trump

Việc eo biển Hormuz bị phong toả đang đẩy giá năng lượng tăng mạnh và làm gia tăng bất ổn kinh tế. Dù Mỹ đã đạt trạng thái độc lập năng lượng, nền kinh tế này vẫn không thể tách rời khỏi biến động của thị trường toàn cầu, khiến bài toán kiểm soát giá trở nên khó khăn hơn bao giờ hết…

“Cơn khát vàng” tại Singapore

“Cơn khát vàng” tại Singapore

Bất ổn Trung Đông và kỳ vọng lãi suất biến động đang thúc đẩy nhu cầu vàng tại Singapore tăng đột biến. Doanh nghiệp gấp rút nhập hàng, mở rộng hầm lưu trữ, trong khi dòng tiền từ cả nhà đầu tư trẻ lẫn trung niên đều đổ vào kim loại quý như một kênh trú ẩn an toàn…

Thuê nhà trước, trả tiền sau: Lối thoát tạm thời cho người dân Mỹ trước áp lực chi phí sinh hoạt

Thuê nhà trước, trả tiền sau: Lối thoát tạm thời cho người dân Mỹ trước áp lực chi phí sinh hoạt

Áp lực tiền thuê nhà ngày càng lớn khiến nhiều người Mỹ tìm đến các dịch vụ “thuê trước, trả sau” để chia nhỏ khoản thanh toán hàng tháng. Mô hình này mang lại sự linh hoạt trong ngắn hạn, nhưng các chuyên gia cảnh báo về khoản phí đi kèm có thể khiến gánh nặng chi phí sinh hoạt trở nên nặng nề hơn…