Mà còn là cầu nối giữa cử tri - chính quyền, mà còn phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét: Những doanh nhân giàu kinh nghiệm thực tiễn đang từng bước tham gia sâu hơn vào bộ máy hoạch định chính sách của Nhà nước.
Từ doanh nhân hạ tầng đến đại biểu dân cử
Trong bối cảnh Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về quy hoạch, hạ tầng và chất lượng sống, sự xuất hiện của những đại biểu có nền tảng doanh nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng đô thị – mang lại kỳ vọng về một cách tiếp cận thực tế, linh hoạt và hiệu quả hơn trong công tác quản trị đô thị.
Ông Nguyễn Văn Luyến - Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) – được biết đến là một nhà lãnh đạo có nhiều năm gắn bó với lĩnh vực đầu tư, xây dựng và phát triển hạ tầng. Dưới sự điều hành của ông, UDIC đã không ngừng mở rộng quy mô hoạt động, khẳng định vai trò là một trong những doanh nghiệp chủ lực của Thủ đô trong lĩnh vực phát triển đô thị.
Trong hơn một thập kỷ qua, UDIC đã tham gia triển khai hàng loạt dự án trọng điểm, góp phần định hình diện mạo đô thị Hà Nội theo hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững. Các khu đô thị mới, tổ hợp nhà ở – thương mại, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình dân sinh do UDIC thực hiện không chỉ giải quyết nhu cầu nhà ở mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.
Điểm đáng chú ý là các dự án của UDIC thường được triển khai theo hướng tích hợp đa chức năng, tối ưu hóa không gian đô thị và chú trọng yếu tố bền vững. Đây chính là tư duy phát triển hiện đại, phù hợp với định hướng xây dựng Hà Nội trở thành đô thị thông minh, xanh và đáng sống trong khu vực.
Không dừng lại ở phạm vi Thủ đô, UDIC còn tham gia vào nhiều dự án hạ tầng tại các địa phương khác, đóng góp vào quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế – xã hội trên phạm vi cả nước. Những công trình giao thông, khu công nghiệp, khu đô thị do UDIC đầu tư hoặc hợp tác phát triển đã góp phần thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh của các địa phương.
Việc ông Nguyễn Văn Luyến trúng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội không chỉ ghi nhận những đóng góp cá nhân, mà còn thể hiện sự đánh giá cao của cử tri đối với vai trò của doanh nghiệp hạ tầng trong quá trình phát triển đô thị.
Trong một thành phố đang đối mặt với nhiều thách thức như quá tải hạ tầng, áp lực dân số, ô nhiễm môi trường và nhu cầu phát triển bền vững, những người hiểu rõ “bài toán thực địa” như ông Luyến được kỳ vọng sẽ mang đến tiếng nói thiết thực trong nghị trường.
Cầu nối giữa doanh nghiệp – chính quyền – cử tri trong hành trình phát triển đô thị
Bước vào vai trò đại biểu dân cử, CEO Luyến không chỉ đại diện cho tiếng nói của cử tri mà còn đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa ba chủ thể: Doanh nghiệp – Chính quyền – Người dân.
Trong nhiều năm điều hành doanh nghiệp, CEO Luyến đã tích lũy được kinh nghiệm sâu sắc về cơ chế vận hành thị trường, quy trình triển khai dự án và những điểm nghẽn trong chính sách. Đây chính là lợi thế lớn giúp ông có thể đóng góp hiệu quả vào việc hoàn thiện thể chế, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị.
Với vai trò cầu nối, ông Luyến có thể góp phần thúc đẩy đối thoại giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, từ đó tháo gỡ những vướng mắc trong thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, cũng như các vấn đề liên quan đến quy hoạch và pháp lý. Một môi trường đầu tư thông thoáng hơn sẽ không chỉ thu hút nguồn lực xã hội mà còn tạo động lực phát triển bền vững cho Thủ đô.
Bên cạnh đó, ông cũng có điều kiện để lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, nguyện vọng của người dân – những người trực tiếp chịu tác động từ các dự án hạ tầng. Sự cân bằng giữa lợi ích phát triển và quyền lợi của cư dân là yếu tố then chốt để xây dựng một đô thị hài hòa và bền vững.
Kinh nghiệm điều hành UDIC cũng giúp ông Luyến hiểu rõ tầm quan trọng của quy hoạch dài hạn. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, việc thiếu tầm nhìn chiến lược có thể dẫn đến những hệ lụy kéo dài hàng thập kỷ. Do đó, việc tham gia vào quá trình giám sát và quyết định các chính sách quy hoạch sẽ là một trong những trọng tâm đóng góp của ông trong nhiệm kỳ mới.
Không chỉ dừng lại ở cấp độ thành phố, những kinh nghiệm từ thực tiễn phát triển hạ tầng của UDIC còn có thể được nhân rộng, đóng góp vào chiến lược phát triển đô thị của cả nước. Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vai trò của các doanh nghiệp hạ tầng ngày càng trở nên quan trọng.
Với vị thế kép vừa là doanh nhân vừa là đại biểu dân cử, CEO Luyến có điều kiện thuận lợi để thúc đẩy sự gắn kết giữa chính sách và thực tiễn. Đây chính là yếu tố then chốt để đảm bảo rằng các quyết định được đưa ra không chỉ đúng về mặt định hướng mà còn khả thi trong triển khai.
CEO Luyến quả quyết: Trong nhiệm kỳ mới, ông và UDIC sẽ luôn đi sâu, đi sát vào những vấn đề cụ thể mà 4 xã Hoài Đức, Sơn Đồng, Dương Hòa, An Khánh của TP. Hà Nội hiện đang gặp phải hiện nay như: Khu vực này đang trong giai đoạn đô thị hóa mạnh mẽ nhưng hạ tầng và quản lý chưa theo kịp, dẫn đến nhiều “điểm nghẽn” chung và riêng: Quy hoạch nông thôn và đô thị; Hạ tầng đô thị chưa đồng bộ: Thiếu nước sạch, điện, đường giao thông nội bộ tại các khu dân cư mới/dịch vụ; ngập úng khi mưa lớn (đặc biệt gần Đại lộ Thăng Long, Vành đai 4); thiếu trường công lập; Ô nhiễm môi trường làng nghề; Trật tự đô thị và an toàn giao thông; Đất đai và giải phóng mặt bằng: Khiếu nại kéo dài về giao đất dịch vụ (đền bù thu hồi đất nông nghiệp); dự án chậm tiến độ, lấn chiếm đất nông nghiệp làm kho bãi….
Theo ông Luyến, tất cả những vấn đề trên, ông sẽ có ý kiến với cấp có thẩm quyền để giải quyết, trong đó trọng tâm sẽ hướng tới: Đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và hộ sản xuất, kinh doanh mở rộng hoạt động; rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; Định hướng xây dựng quy hoạch phát triển các xã với tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, thúc đẩy tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; nghiên cứu, báo cáo Thành phố xem xét, sớm phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án động lực trong giai đoạn 2025 - 2035 nhằm tạo bước đột phá phát triển cho địa phương.
Chúng tôi luôn xác định rằng: Hoạt động của doanh nghiệp không thể tách rời người dân, trong chính sách kinh doanh của mình, Tổng công ty sẽ ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình về 4 xã nói trên, hướng tới đông đảo người dân như nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, giao thông và các công trình mang tính chất an sinh, phúc lợi xã hội để cộng đồng dân cư được thụ hưởng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội tại các xã. CEO Luyến nhấn mạnh.
Có thể nói, việc một CEO doanh nghiệp hạ tầng lớn như UDIC tham gia HĐND không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn là biểu hiện của một xu hướng tích cực: Đưa trí tuệ và kinh nghiệm từ khu vực doanh nghiệp vào quá trình quản trị công.
Trong nhiệm kỳ 2026 – 2031, kỳ vọng đặt vào CEO Luyến không chỉ là những đóng góp cụ thể trong lĩnh vực hạ tầng, mà còn là khả năng thúc đẩy một cách tiếp cận mới – nơi chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng đồng hành trong hành trình xây dựng một Hà Nội hiện đại, thông minh và bền vững.