Chủ tịch Tập đoàn Hồ Gươm “hiến kế” nâng tầm dệt may và nông nghiệp công nghệ cao

Chủ tịch Tập đoàn Hồ Gươm Ninh Thị Ty đề xuất Nhà nước có chính sách khuyến khích các nhà khoa học và doanh nghiệp nghiên cứu, lai tạo các giống cây trồng mới có giá trị và năng suất cao...

0:00 / 0:00
0:00
Bà Ninh Thị Ty, Anh hùng Lao động, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm phát biểu tại Hội nghị
Bà Ninh Thị Ty, Anh hùng Lao động, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm phát biểu tại Hội nghị

Sáng 27/3, tại trụ sở Chính phủ, Hội nghị “Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp” được tổ chức dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Bên cạnh những chia sẻ về chiến lược phát triển, câu chuyện lấn sân sang nông nghiệp của bà Ninh Thị Ty, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hà Nội (HBA), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm đặc biệt gây chú ý với sản phẩm vải không hạt - một hướng đi mới nhiều tiềm năng nhưng cũng không ít thách thức.

Phát biểu tại hội nghị, bà Ninh Thị Ty cho biết: "Cộng đồng doanh nghiệp đồng thuận và ủng hộ mạnh mẽ định hướng của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới. Đây là mục tiêu đột phá thể hiện khát vọng phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Đặc biệt việc xác định tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là hướng đi đúng đắn. Doanh nghiệp nhận thức rõ đây không chỉ là cơ hội mà còn là yêu cầu bắt buộc để nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu".

Theo bà Ninh Thị Ty, ngành dệt may tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trụ cột xuất khẩu của nền kinh tế khi năm 2025 đạt kim ngạch 46,2 tỷ USD, đồng thời xuất siêu khoảng 21 tỷ USD. Dẫn số liệu từ Tập đoàn Dệt may Việt Nam, bà cho biết mỗi hecta đất dành cho ngành này mang lại nguồn thu từ 70 đến 100 tỷ đồng mỗi năm cho địa phương thông qua tiền lương, thuế và bảo hiểm xã hội. Đây được xem là ngành có hiệu quả sử dụng đất cao, không chỉ đóng góp lớn về kinh tế mà còn giải quyết việc làm cho số lượng lớn lao động tại các địa phương.

Trong định hướng phát triển thời gian tới, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm nhấn mạnh ngành dệt may cần tập trung nâng cao tỷ trọng sản xuất theo phương thức FOB, tiến tới ODM nhằm gia tăng giá trị nội địa và năng lực cạnh tranh.

"Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, sự đồng hành của Nhà nước giữ vai trò then chốt, đặc biệt trong việc tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường", bà Ninh Thị Ty nói.

Bên cạnh đó, bà bày tỏ sự ghi nhận đối với các chính sách thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi để ngành dệt may duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Mở rộng sang lĩnh vực nông nghiệp từ năm 2016, doanh nghiệp do bà Ty dẫn dắt đã triển khai sản phẩm đầu tiên là lá tía tô xanh xuất khẩu sang Nhật Bản, với giá bán tại vườn dao động từ 500-700 đồng mỗi lá. Tuy nhiên, sau gần một thập kỷ phát triển, dù đã hợp tác với các nhà khoa học, doanh nghiệp vẫn chưa thể chủ động nguồn giống và phải phụ thuộc vào nhập khẩu, đặt ra thách thức lớn về tính bền vững.

Tiếp đó, dự án vải không hạt được triển khai từ năm 2018 và chính thức thương mại hóa từ năm 2023, với giá bán tại vườn đạt khoảng 300.000–400.000 đồng/kg. Dù thị trường có nhu cầu lớn, thậm chí nhiều đối tác nước ngoài đã đặt hàng trong năm 2026, sản lượng hiện vẫn chưa đáp ứng đủ và phụ thuộc đáng kể vào điều kiện thời tiết, khiến doanh nghiệp chưa thể cam kết về quy mô cung ứng.

Trước những khó khăn trên, doanh nghiệp đang đẩy mạnh hợp tác với giới khoa học nhằm nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ phù hợp với từng loại đất, thổ nhưỡng và cây trồng, hướng tới nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Đồng thời, bà cũng kiến nghị Nhà nước cần có cơ chế khuyến khích mạnh mẽ hơn đối với hoạt động nghiên cứu, lai tạo giống mới có giá trị cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại.

Từ thực tiễn sản xuất, bà Ninh Thị Ty cho rằng cần nhìn nhận lại thứ tự các yếu tố then chốt trong nông nghiệp. Nếu như quan niệm truyền thống đề cao “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”, thì trong bối cảnh hiện nay, vai trò của giống cần được đặt lên hàng đầu, tiếp đến là phân bón, nước và cuối cùng là công lao động – yếu tố đã phần nào được thay thế bởi điện và tiến bộ khoa học công nghệ. Do đó, các chính sách dành cho nông nghiệp cần tiếp tục được ưu tiên và hoàn thiện hơn nữa.

Đánh giá về môi trường chính sách, bà ghi nhận các chủ trương của Chính phủ ngày càng sát thực tiễn. Song, bà nhấn mạnh khâu tổ chức thực hiện vẫn cần được cải thiện, bảo đảm sự thống nhất trong nhận thức ở các cấp cơ sở, đồng thời nâng cao tính nhanh chóng và minh bạch trong xử lý thủ tục cho doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, bà đề xuất tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, áp dụng các ưu đãi thuế cho đầu tư vào công nghệ và nguồn nhân lực, cũng như tăng cường hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm tiền thân là một xí nghiệp may quy mô nhỏ, thành lập ngày 15/8/1992 với hơn 120 máy may cũ và khoảng 200 lao động, làm việc theo hai ca.

Năm 1995, bà Ninh Thị Ty được giao phụ trách đơn vị trong bối cảnh doanh nghiệp mới hoạt động được 3 năm nhưng gặp nhiều khó khăn, thua lỗ kéo dài, người lao động nhiều thời điểm không có lương.

Sau quá trình tái cơ cấu và mở rộng hoạt động, đến nay doanh nghiệp đã phát triển thành một tập đoàn với khoảng 5.000 lao động, doanh thu đạt trên 1.000 tỷ đồng mỗi năm. Hoạt động của doanh nghiệp hiện tập trung vào một số lĩnh vực như may mặc xuất khẩu, bất động sản (trung tâm thương mại, nghỉ dưỡng), giáo dục (Trường Đại học Trưng Vương), nông nghiệp công nghệ cao (trồng và xuất khẩu lá tía tô, vải thiều không hạt) và gia công phần mềm xuất khẩu.

Xem thêm

Những “nữ tướng” đảm lược của HBA – VACOD

Những “nữ tướng” đảm lược của HBA – VACOD

Cộng đồng doanh nhân hai Hiệp hội HBA-VACOD đã ghi dấu bằng nhiều gương mặt nữ lãnh đạo tiêu biểu, những người vừa bản lĩnh trên thương trường, vừa giàu tâm huyết với sự phát triển chung của xã hội...

Có thể bạn quan tâm

CEO Nguyễn Văn Luyến phát biểu tại nhiệm kỳ HĐND khóa XVI (2021 - 2026)

CEO Nguyễn Văn Luyến và hành trình tái định vị UDIC trong kỷ nguyên phát triển mới

Gắn với khát vọng đổi mới, CEO Nguyễn Văn Luyến- người đại diện cho thế hệ lãnh đạo trẻ, trưởng thành từ thực tiễn đang chèo lái con thuyền UDIC kiên định với chiến lược đổi mới “từ làm thuê sang làm chủ”, trong đó, lấy phát triển nguồn lực và đổi mới công nghệ làm giải pháp chính cho sự phát triển.

Điểm danh những tỷ phú tuổi Ngọ của thế giới

Điểm danh những tỷ phú tuổi Ngọ của thế giới

Từ truyền thông, tài chính đến công nghệ, nhiều tỷ phú tuổi Ngọ đã để lại dấu ấn sâu đậm trên bản đồ kinh tế toàn cầu. Điểm chung của họ không chỉ nằm ở khối tài sản khổng lồ, mà còn ở cá tính mạnh mẽ, tư duy độc lập và khả năng bứt phá trong những thời điểm mang tính bước ngoặt…

Nữ Tổng Giám đốc của Hanoitourist nhận được niềm tin tuyệt đối từ cử tri

Nữ Tổng Giám đốc của Hanoitourist nhận được niềm tin tuyệt đối từ cử tri

Tại buổi lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nữ Tổng Giám đốc của Tổng Công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) - bà Nguyễn Thị Vân đã nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối của cử tri phường Phúc Lợi...

Disney có CEO mới: Josh D’Amaro chính thức kế nhiệm Bob Iger

Disney có CEO mới: Josh D’Amaro chính thức kế nhiệm Bob Iger

Với hơn 25 năm gắn bó cùng Disney cùng dấu ấn nổi bật ở mảng trải nghiệm, ông Josh D’Amaro được kỳ vọng sẽ tiếp tục khai thác thế mạnh của công viên giải trí và du thuyền trong giai đoạn tăng trưởng mới của tập đoàn…