Ý chí bền bỉ, tinh thần học hỏi không ngừng và năng lực làm chủ công việc bằng chính đôi tay của mình đã đưa bà Zhou Qunfei từ một công nhân nhà máy trở thành “nữ hoàng màn hình cảm ứng” của ngành công nghiệp toàn cầu.
Ở tuổi 55, nhà sáng lập Lens Technology hiện là người phụ nữ giàu thứ hai Trung Quốc, sở hữu khối tài sản 15 tỷ USD, theo bảng xếp hạng Hurun Report năm 2025.
Tài sản của bà tăng vọt 75% (tương đương 6,8 tỷ USD) trong giai đoạn 2024 - 2025, sau khi Lens Technology niêm yết tại Hồng Kông vào tháng 7/2025. Tuy nhiên, điều làm nên sự phi thường trong câu chuyện của bà Zhou không chỉ nằm ở con số tài sản, mà ở khả năng xây dựng một đế chế toàn cầu từ hai bàn tay trắng. Hành trình của bà cho thấy tầm nhìn, kỷ luật sắt đá và phong cách lãnh đạo sát sao có thể biến một xưởng chế tác nhỏ thành tập đoàn công nghiệp quốc tế.
NHỮNG NĂM THÁNG ĐÓI NGHÈO
Trước khi đàm phán hợp đồng với Apple hay Tesla, những năm tháng đầu tiên của bà Zhou gắn với việc nuôi lợn, nuôi vịt để giúp gia đình cầm cự qua ngày. “Tôi luôn phải nghĩ xem bữa ăn tiếp theo sẽ đến từ đâu”, bà chia sẻ trên CNBC.
Sinh năm 1970 tại Tương Hương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), bà Zhou Qunfei lớn lên trong hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt. Mẹ mất khi bà mới 5 tuổi, còn cha bà bị mù do tai nạn lao động trước khi bà chào đời. Để phụ giúp gia đình, bà Zhou thường cùng cha ra phố bán giỏ tre. Năm 15 tuổi, bà bỏ học, lên Thâm Quyến làm công nhân tại nhà máy Aoya Optics chuyên sản xuất kính đồng hồ.
Trong khi bạn bè nghỉ ngơi buổi tối, bà Zhou miệt mài bổ sung kiến thức. Bà theo học các lớp ban đêm của chương trình giáo dục người lớn do Đại học Thâm Quyến tổ chức, lấy chứng chỉ kế toán, vận hành máy tính, khai báo hải quan, thậm chí có cả bằng lái xe hạng B2 cho xe tải cỡ lớn. Bà còn tự học in lụa và tiếng Quảng Đông, chuẩn bị cho một tương lai có thể vượt xa bốn bức tường nhà máy.
Những năm tháng gian khó đã tôi luyện cho bà đạo đức lao động bền bỉ, khả năng giải quyết vấn đề sắc bén và năng lực học hỏi ngay trong công việc - nền tảng cho mọi bước tiến trong hành trình khởi nghiệp sau này.
Ở tuổi 20, bà Zhou Qunfei đã thể hiện tinh thần chủ động đáng kinh ngạc. Khi dự án mở rộng nhà máy bị đình trệ, bà đứng ra nhận trách nhiệm hoàn toàn. “Nếu thất bại, tôi chịu trách nhiệm”, bà nói với cấp trên. Chỉ trong ba năm, bà không chỉ ổn định hoạt động mà còn biến nhà máy thành đơn vị sinh lợi cao nhất công ty. Năng lực quản lý cả quy trình lẫn con người giúp bà trở thành quản đốc trẻ nhất công ty ở tuổi 22.
Trong giai đoạn này, bà Zhou rút ra bài học lãnh đạo quan trọng, đó là quyền lực không được trao, mà phải giành được bằng sáng kiến, năng lực và dũng khí lên tiếng. Bà nổi tiếng với khả năng biến thách thức thành cơ hội, từ cải tiến quy trình đến đổi mới phương pháp sản xuất. Chính cách tiếp cận thực tiễn này đã đặt nền móng để bà mở rộng Lens Technology thành một “ông lớn” toàn cầu.
CANH BẠC 2.500 USD
Năm 1993, ở tuổi 22, bà Zhou Qunfei quyết định khởi nghiệp bằng toàn bộ số tiền tiết kiệm 20.000 HKD (khoảng 2.500 USD). Bà mở một xưởng sản xuất nhỏ trong căn hộ ba phòng khiêm tốn, cùng sáu người thân bắt đầu với nghề in lụa, rồi dần mở rộng sang sản xuất kính đồng hồ.
Suốt bốn năm, họ vừa sống vừa làm việc trong không gian chật hẹp, theo đuổi tiêu chuẩn chất lượng gần như hoàn hảo. Chính giai đoạn làm việc đầy khó khăn này đã tạo nên nền tảng xuất phát cho Lens Technology.
Đầu những năm 2000, khi điện thoại di động bùng nổ, bà Zhou nhanh chóng xoay trục sang sản xuất kính cho điện thoại. Năm 2003, bà chính thức thành lập Shenzhen Lens Technology Co., Ltd., mở ra chương mới trong sự nghiệp của mình. Nhờ cam kết đổi mới và tiêu chuẩn chất lượng, công ty nhanh chóng nhận đơn hàng từ Motorola, HTC, Nokia và Samsung.
Bước ngoặt đến vào năm 2007 khi Lens Technology trở thành nhà cung ứng màn hình cảm ứng cho chiếc iPhone thế hệ đầu tiên của Apple. Zhou và đội ngũ tận dụng chuyên môn về kính cường lực hóa học để sản xuất màn hình bền, chính xác, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của Apple. Quan hệ hợp tác này đưa Lens Technology từ một nhà xưởng gia đình nhỏ trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng smartphone toàn cầu.
Năm 2015, khi Lens Technology niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến, doanh thu đã vượt 2,4 tỷ USD, đưa bà Zhou lên vị thế nổi bật trên khắp Trung Quốc. Tuy nhiên, phụ thuộc lớn vào Apple tiềm ẩn rủi ro. Đến năm 2016, khi doanh số iPhone chậm lại, lợi nhuận ròng của công ty sụt giảm mạnh.
Nhận thấy nguy cơ, bà Zhou chủ động đa dạng hóa khách hàng sang Huawei, Samsung, Xiaomi và Oppo, đưa tỷ trọng doanh thu từ Apple xuống dưới 50% vào năm 2024. Khả năng đổi mới song song với quản trị rủi ro đã củng cố danh tiếng của bà như một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa.
RÈN LUYỆN Ý CHÍ THÉP VƯỢT QUA KHỦNG HOẢNG
Có thời điểm một đối thủ cạnh tranh đã cấu kết với nhà cung cấp nguyên liệu nhằm ép bà rời khỏi thị trường. Nhà cung cấp yêu cầu thanh toán toàn bộ tiền trước, một động thái có thể khiến bà phá sản. Bà Zhou Qunfei bán nhà và mọi tài sản, nhưng vẫn không đủ.
Tuyệt vọng, bà từng đứng trên sân ga tại ga Hung Hom (Hồng Kông) và có ý định kết thúc tất cả. “Tôi đã tuyệt vọng. Tôi đứng trên sân ga, gần như muốn nhảy xuống, nghĩ rằng khi tôi không còn nữa, mọi rắc rối cũng sẽ biến mất”, bà nhớ lại.
Một cuộc gọi từ con gái đã kéo bà trở lại thực tại. Nghĩ đến gia đình và những nhân viên phụ thuộc vào mình, bà quyết định tiếp tục chiến đấu.
Trong nỗ lực cuối cùng, bà gửi email “911” cho Motorola, trình bày tình cảnh. Motorola đã hỗ trợ kịp thời, giúp bà vượt qua khủng hoảng.
Chính trải nghiệm khắc nghiệt đó đã giúp bà trở thành một nhà lãnh đạo như hôm nay - khi hiểu rằng sức mạnh thực sự không phải là không sợ hãi, mà là dũng khí kiên trì khi đối mặt nỗi sợ.
Dưới sự dẫn dắt của bà Zhou, Lens Technology không dừng lại ở smartphone. Công ty mở rộng sang điện tử ô tô, công nghệ AI và robot hình người. Đến năm 2024, mảng điện tử ô tô đóng góp 8,5% doanh thu, với hợp tác cùng hơn 30 thương hiệu xe toàn cầu, bao gồm Tesla, BYD, Mercedes và BMW.
Năm 2025, công ty đầu tư vào Viện Nghiên cứu AI và Robot Hình người Zhiqi Future tại Hồ Nam, đặt nền móng trong lĩnh vực robot hình người. Lens Technology hiện sản xuất nhiều mẫu robot, trong đó có Lingxi X1, với sản lượng dự kiến vượt 10.000 đơn vị trong năm tới. Chiến lược đón đầu này giúp công ty duy trì tăng trưởng dài hạn và giảm phụ thuộc vào điện tử tiêu dùng.
Câu chuyện của bà Zhou Qunfei là minh chứng sống cho thấy sự nghiệp của bà không được xây dựng dựa trên một ý tưởng thiên tài duy nhất hay công nghệ đột phá, mà là những yếu tố đơn giản nhưng luôn ổn định - làm ra sản phẩm, hoàn thiện tay nghề và không bao giờ bỏ cuộc.
Bà Zhou Qunfei được mệnh danh là “nữ hoàng màn hình cảm ứng” - một doanh nhân công nghiệp được tôi luyện trong nghịch cảnh. Câu chuyện của bà nhắc nhở rằng tài sản quý giá nhất của một nhà lãnh đạo không phải là trí tuệ siêu việt hay cá tính cuốn hút, mà là một tinh thần không thể bị bẻ gãy.