Giới quan sát kỳ vọng, bà Nguyễn Thị Vân, Tổng Giám đốc Hanoitourist sẽ đem theo kinh nghiệm quản trị, tầm nhìn thị trường để đóng góp vào việc hoạch định chính sách sát thực tiễn, đưa du lịch phát triển bền vững và gắn với đời sống người dân. Bởi lẽ, "người đàn bà thép" này không chỉ được biết đến là người điều hành doanh nghiệp hiệu quả mà còn là người luôn đề cao trách nhiệm xã hội và sự gắn bó với cộng đồng.
TỪ DOANH NHÂN ĐẾN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Từng gắn bó nhiều năm với ngành du lịch - lĩnh vực đòi hỏi sự năng động, sáng tạo và khả năng thích ứng cao, nữ Tổng Giám đốc của Hanoitourist đã có một bước chuyển đáng chú ý khi trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Với việc vừa là người điều hành doanh nghiệp, vừa đại diện cho tiếng nói của cử tri chính là sự tiếp nối của tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
Trong lĩnh vực kinh doanh, bà được biết đến là một nhà lãnh đạo quyết đoán nhưng linh hoạt, luôn đặt mục tiêu phát triển bền vững lên hàng đầu. Dưới sự điều hành của bà, những năm qua Hanoitourist không chỉ đạt được tăng trưởng ổn định mà còn chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa, di sản và bản sắc địa phương. Điều này giúp nâng cao giá trị trải nghiệm cho du khách, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô.
Tuy nhiên, điều làm nên dấu ấn của vị nữ Tổng Giám đốc này không chỉ nằm ở thành tích kinh doanh. Trong suốt quá trình công tác, bà luôn thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến đời sống người lao động và cộng đồng. Các chương trình an sinh xã hội, hoạt động thiện nguyện hay hỗ trợ địa phương phát triển du lịch cộng đồng đều có sự tham gia tích cực của bà và doanh nghiệp.
Chính từ những hành động cụ thể ấy, bà đã nhận được sự tin tưởng ngày càng lớn từ người dân. Khi tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, bà không mang đến những lời hứa chung chung, mà đưa ra chương trình hành động gắn chặt với kinh nghiệm thực tiễn. Trong đó, nổi bật là định hướng phát triển du lịch theo hướng bền vững, lấy người dân làm trung tâm và biến du lịch thành nguồn sinh kế ổn định.
Bà nhấn mạnh rằng, du lịch không chỉ là “ngành công nghiệp không khói” mà còn có thể trở thành động lực trực tiếp nâng cao đời sống người dân nếu được tổ chức hợp lý. Việc phát triển du lịch cộng đồng, đào tạo kỹ năng cho người dân và xây dựng chuỗi sản phẩm đặc thù sẽ giúp người dân tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, từ đó hưởng lợi một cách thiết thực.
Không dừng lại ở lĩnh vực kinh tế, nữ Tổng Giám đốc của Hanoitourist cũng cam kết sẽ là cầu nối giữa cử tri và chính quyền. Với bà, lắng nghe là bước đầu mà quan trọng hơn là phải hành động để giải quyết vấn đề. Bà cho rằng, người đại biểu Hội đồng nhân dân cần bám sát thực tiễn, phản ánh trung thực ý kiến của người dân và theo đuổi đến cùng việc giải quyết các vấn đề dân sinh.
Việc trúng cử không chỉ là sự ghi nhận đối với năng lực và uy tín cá nhân, mà còn thể hiện kỳ vọng của cử tri vào một “làn gió mới” từ những người làm doanh nghiệp. Với nền tảng kinh nghiệm, tư duy đổi mới và sự gắn bó với cộng đồng, nữ Tổng Giám đốc của Hanoitourist được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng chính sách, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch và phát triển kinh tế địa phương.
Hành trình từ doanh nhân đến đại biểu dân cử của bà là minh chứng cho sự kết nối giữa kinh tế và xã hội, giữa phát triển và trách nhiệm. Đó không chỉ là câu chuyện của một cá nhân, mà còn là hình ảnh của thế hệ lãnh đạo mới, những người sẵn sàng bước ra khỏi “vùng an toàn” để cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng và sự phát triển chung của thành phố.
DU LỊCH KHÔNG CHỈ DỪNG Ở TĂNG TRƯỞNG SỐ LIỆU
Khác với nhiều ứng viên đến từ lĩnh vực hành chính hay chính trị truyền thống, nữ lãnh đạo của Hanoitourist bước vào vai trò đại biểu Hội đồng nhân dân với một “hành trang” rất riêng: tư duy thị trường, khả năng kết nối nguồn lực và kinh nghiệm phát triển sản phẩm dịch vụ.
Trong các buổi tiếp xúc cử tri, vị nữ lãnh đạo của Hanoitourist nhiều lần nhấn mạnh rằng, du lịch không chỉ là ngành kinh tế mang lại doanh thu mà còn là công cụ để nâng cao đời sống người dân.
Theo bà, nếu được tổ chức tốt, du lịch có thể tạo ra hàng loạt việc làm, từ trực tiếp đến gián tiếp, giúp người dân địa phương có thu nhập ổn định ngay trên chính quê hương mình. Điểm đáng chú ý trong chương trình hành động của bà là định hướng phát triển du lịch cộng đồng – mô hình mà người dân không chỉ là người hưởng lợi mà còn là chủ thể tham gia. “Cùng ăn, cùng ở, cùng trải nghiệm và cùng làm du lịch với người dân” – cách tiếp cận này được bà xem là chìa khóa để phát triển bền vững.
Theo đó, các sản phẩm du lịch sẽ được xây dựng dựa trên tài nguyên bản địa, từ cảnh quan thiên nhiên, văn hóa truyền thống đến ẩm thực địa phương. Cụ thể là việc đào tạo kỹ năng cho người dân, giúp họ tham gia vào chuỗi giá trị du lịch một cách chuyên nghiệp hơn.
Một trong những lợi thế lớn của bà Vân khi tham gia Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội là khả năng nhìn nhận rõ tiềm năng và “điểm nghẽn” trong phát triển du lịch địa phương. Từ thực tế hoạt động, nữ lãnh đạo này cho rằng nhiều khu vực của thành phố vẫn chưa khai thác hết lợi thế sẵn có. Không ít địa phương có cảnh quan đẹp, di sản phong phú nhưng sản phẩm du lịch còn đơn điệu, thiếu liên kết và chưa tạo được giá trị gia tăng cao.
Vì vậy, bà cho rằng Hà Nội cần phát triển đa dạng các loại hình du lịch như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe và du lịch tâm linh. Đặc biệt, việc kết nối các điểm đến, xây dựng tour tuyến liên vùng sẽ giúp kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách. Không dừng lại ở đó, bà cũng nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng chính quyền và người dân. Doanh nghiệp không chỉ đầu tư mà còn cần hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kinh nghiệm, xây dựng thương hiệu và quảng bá điểm đến.
“Du lịch phải trở thành động lực trực tiếp nâng cao đời sống người dân, chứ không chỉ dừng ở tăng trưởng số liệu,” nữ Tổng Giám đốc của Tổng Công ty Du lịch Hà Nội chia sẻ.