Chính phủ Mỹ đạt thoả thuận dự kiến để nâng trần nợ

Các đảng viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ với Nhà Trắng để giải quyết trần nợ quốc gia và tránh được nguy cơ vỡ nợ…

Các thành viên đảng Cộng hoà đã đạt được một thỏa thuận dự kiến với Nhà Trắng vào tối 27/5 để nâng trần nợ và tránh được nguy cơ vỡ nợ đối với khoản nợ có chủ quyền của Mỹ. 

“Chúng tôi đã đi đến một thỏa thuận về mặt nguyên tắc”, chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy chia sẻ với báo giới tại Điện Capitol. “Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng tôi tin rằng đây là một thỏa thuận xứng đáng với người dân Mỹ”. 

Ông McCarthy cho biết, ông đã nói chuyện với Tổng thống Joe Biden hai lần vào thứ Bảy về kế hoạch này. “Tôi dự kiến sẽ hoàn thành việc soạn thảo dự luật, kiểm tra với Nhà Trắng và nói chuyện lại với tổng thống vào chiều mai. Sau đó là đăng nội dung của dự luật vào tiếp theo và chuẩn bị cho việc bỏ phiếu vào thứ Tư tới”. 

Theo ông McCarthy, thỏa thuận dự kiến này sẽ bao gồm sự cắt giảm mang tính lịch sử trong chi tiêu, những cải cách tiếp theo giúp người dân thoát khỏi đói nghèo và tham gia vào lực lượng lao động, đồng thời kiềm chế sự lạm quyền của chính phủ. Bên cạnh đó sẽ không có thuế mới và không có các chương trình mới. 

Về phía mình, tổng thống Mỹ Joe Biden gọi thỏa thuận này là một bước tiến quan trọng giúp giảm chi tiêu đồng thời bảo vệ các bộ chương trình quan trọng cho người dân đang đi làm và phát triển nền kinh tế cho tất cả mọi người.

trần nợ
Tổng thống Mỹ Joe Biden (bên trái) và chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy

Nhà Trắng đã mời tất cả các thành viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện tham dự một cuộc họp giao ban trực tuyến vào chiều Chủ nhật, có lẽ để giải thích nội dung của thỏa thuận và kêu gọi các thành viên Đảng Dân chủ bỏ phiếu. 

Các thông báo mới đây đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc lobby chớp nhoáng của các nhà lãnh đạo Hạ viện và Thượng viện ở cả hai đảng để thuyết phục các thành viên của họ bỏ phiếu. Thoả thuận sẽ cần phải giành đủ số phiếu tại Hạ viện do đảng Cộng hoà kiểm soát và Thượng viện do đảng Dân chủ nắm giữ để tăng trần nợ của Mỹ, kịp đáp ứng thời hạn trước ngày 5/6. 

Ít nhất có một thượng nghị sĩ, ông Mike Lee thuộc Đảng Cộng hòa Utah đã doạ sẽ sử dụng sức ảnh hưởng tại Thượng viện để trì hoãn dự luật trần nợ càng lâu càng tốt nếu ông không thích nội dung của nó.

Tại Hạ viện, một nhóm gồm 35 thành viên cực kỳ bảo thủ đã công khai gây áp lực buộc chủ tịch Kevin McCarthy phải yêu cầu các đảng viên đảng Dân chủ nhượng bộ nhiều hơn nữa và giữ nguyên đường lối. Họ cũng cho biết sẽ không ủng hộ một thỏa thuận mà họ cho rằng đã cho đi quá xa. 

Một cuộc bỏ phiếu để tăng giới hạn nợ không cho phép chi tiêu bổ sung của chính phủ. Nó chỉ đơn thuần cho phép Kho bạc đáp ứng các nghĩa vụ được Quốc hội phê duyệt trong quá khứ. 

Tuy nhiên, nhiều đảng viên Cộng hòa đã coi cuộc bỏ phiếu hai năm một lần để nâng giới hạn nợ là cơ hội để rút ra những nhượng bộ từ đảng Dân chủ để đổi lấy phiếu bầu của họ nhằm tránh nguy cơ vỡ nợ.

Lần này cũng không có gì khác. Đảng Cộng hòa yêu cầu Nhà Trắng đồng ý với một dự luật bao gồm việc cắt giảm chi tiêu cơ bản của chính phủ, các yêu cầu công việc mới đối với hỗ trợ công, cải cách cho phép năng lượng và hủy bỏ các quỹ khẩn cấp Covid-19 chưa được sử dụng.

Lần thúc đẩy cuối cùng về thỏa thuận diễn ra vào thứ Bảy, bất chấp hướng dẫn cập nhật từ Bộ Tài chính vào chiều thứ Sáu, trong đó xác định ngày 5/6 là hạn chót trả nợ, muộn hơn 5 ngày so với thông báo trước đó vào ngày 1/6. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen giải thích, Bộ đã lên kế hoạch thực hiện khoảng 130 tỷ USD thanh toán và chuyển khoản trong hai ngày đầu tiên của tháng Sáu. Điều này sẽ để lại cho Kho bạc với mức tài nguyên cực kỳ thấp.

Trong tuần thứ hai của tháng 6, Bộ Tài chính sẽ nợ khoảng 92 tỷ USD tiền thanh toán và chuyển khoản, bà Yellen đã viết trong một bức thư công khai gửi cho chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy. Trừ khi giới hạn nợ được nâng lên kịp thời và chính phủ được phép vay thêm, Các nguồn lực dự kiến của Bộ Tài chính Mỹ sẽ không đủ để đáp ứng tất cả các nghĩa vụ này. 

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

AI gây “bão sa thải” tại Mỹ, Trung Quốc thì sao?

AI gây “bão sa thải” tại Mỹ, Trung Quốc thì sao?

Khác với làn sóng sa thải nhân sự do AI đang lan rộng tại Mỹ, các tác động trên thị trường lao động Trung Quốc là hạn chế hơn, song quốc gia tỷ dân vẫn đối mặt với áp lực dài hạn về việc làm và chuyển dịch kỹ năng…

“Lá chắn” giúp Trung Quốc vượt khủng hoảng giá dầu

“Lá chắn” giúp Trung Quốc vượt khủng hoảng giá dầu

Trong bối cảnh giá nhiên liệu toàn cầu biến động mạnh do xung đột địa chính trị, Trung Quốc nổi lên với chiến lược năng lượng chủ động, giảm dần phụ thuộc vào dầu mỏ nhờ đẩy mạnh xe điện và năng lượng tái tạo…

Hành trình nửa thế kỷ của Apple và thách thức mới trong kỷ nguyên AI

Hành trình nửa thế kỷ của Apple và thách thức mới trong kỷ nguyên AI

Apple là một trong những tập đoàn công nghệ giá trị nhất thế giới, sở hữu loạt sản phẩm hàng đầu thị trường như iPhone, iPad. Tuy nhiên, ở cột mốc 50 năm, “gã khổng lồ” này phải chứng minh năng lực thích ứng trong kỷ nguyên AI giữa bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đối thủ mới…

TotalEnergies thu về hơn 1 tỷ USD lợi từ dầu Trung Đông

TotalEnergies thu về hơn 1 tỷ USD lợi từ dầu Trung Đông

Tập đoàn năng lượng Pháp TotalEnergies được cho là đã chi phối thị trường dầu thô Trung Đông trong tháng 3, khi mua vào hàng chục lô dầu trong bối cảnh gián đoạn do chiến tranh tạo ra một cơ hội hiếm có cho các nhà giao dịch…

Dự báo của các "ông trùm" năng lượng toàn cầu

Dự báo của các "ông trùm" năng lượng toàn cầu

CEO của những tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới mới đây đã đưa ra một thông điệp đáng lo ngại về tác động của cuộc chiến Trung Đông đối với nguồn cung năng lượng, cũng như những hệ lụy dài hạn đối với kinh tế toàn cầu…

Thế mắc kẹt của ngành sản xuất Indonesia

Thế mắc kẹt của ngành sản xuất Indonesia

Ngành sản xuất Indonesia đang đối mặt với nguy cơ suy giảm năng lực cạnh tranh do chi phí tăng cao và nguồn cung năng lượng gián đoạn buộc nhiều nhà máy phải cắt giảm sản lượng…