Tối 14/7, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam - VACOD, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội - HBA, TS Nguyễn Hồng Sơn đã chủ trì bữa tiệc thân mật đón tiếp Ngài Vyacheslav Gennadievich Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, Liên bang Nga.
Về phía đối tác còn có bà Anastasiya Nenasheva, chuyên viên Phòng Quan hệ với các Tổ chức Quốc tế, Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg. Về phía hiệp hội có bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HBA, Chủ tịch Hội đồng Quản trị THB Group; bà Nguyễn Thị Hằng, Tổng thư ký HBA; bà Nguyễn Thị Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng Nữ doanh nhân VACOD - HBA toàn quốc, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế THB Group; ông Trần Thọ Hiển, Uỷ viên Ban chấp hành HBA, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư Phát triển Hà Nội, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hà Nội; bà Đào Thị Hương, Uỷ viên Ban Chấp hành HBA - VACOD, Phó Chủ tịch Hội đồng Nữ doanh nhân HBA, Uỷ viên Ban Điều hành Hội đồng Doanh nhân trẻ VACOD toàn quốc, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ba Thành; ông Nguyễn Văn Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hanel; ông Nguyễn Thiện Bảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm thiết bị y tế Novatech; ông Nguyễn Ngọc Trung, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ba Thành; ông Bùi Minh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH MB Travel Invest và bà Nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng ban Truyền thông HBA.
Vượt lên khuôn khổ của một nghi lễ ngoại giao thông thường, buổi tiệc tối đã trở thành không gian kết nối chân thành, nơi những giá trị của sự thấu hiểu và đồng điệu được lan tỏa. Trong ánh đèn ấm áp cùng những hương vị ẩm thực đặc sắc, các cuộc trao đổi không chỉ dừng lại ở công việc mà còn được vun đắp bằng tinh thần cởi mở, sự tin cậy, chân thành giữa những người bạn, đối tác thân thiết. Mọi khoảng cách về ngôn ngữ hay địa lý dường như được xóa nhòa, nhường chỗ cho sự gắn kết, tình hữu nghị và những kỳ vọng về các cơ hội hợp tác mới trong tương lai.
Không gian đón tiếp được lựa chọn tại một nhà hàng Nhật Bản lâu đời ở Hà Nội, nơi hội tụ nét tinh tế trong phong cách bài trí và nghệ thuật phục vụ. Trong bầu không khí trang nhã, ấm cúng, từng chi tiết từ ánh sáng, nội thất đến cách sắp đặt đều được chăm chút hài hòa, thể hiện sự trân trọng đối với các vị khách quý, đồng thời toát lên sự hiếu khách của nước chủ nhà.
HƯNG YÊN TRỞ THÀNH ĐIỂM SÁNG TRONG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI QUỐC TẾ
Trong không khí thân mật của tiệc chiêu đãi, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn bày tỏ vui mừng khi được gặp lại Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg sau chuyến công tác tại tỉnh Hưng Yên. Người đứng đầu VACOD-HBA nhấn mạnh, đây là buổi làm việc chính thức giữa hai Hiệp hội với đoàn Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg nhằm tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác đã được hai bên thống nhất.
Về phần mình, ngài Kalganov Vyacheslav Gennadievich hào hứng chia sẻ về lịch trình tại Việt Nam. Ngài cho biết, trong thời gian làm việc tại Hà Nội đoàn đã tham gia nhiều chương trình. Tuy nhiên chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên là một trong những hoạt động thành công và để lại ấn tượng sâu sắc nhất.
Ngài Kalganov cảm ơn Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn vì sự đón tiếp chân tình, chu đáo cũng như sự chuẩn bị kỹ lưỡng, góp phần tạo nên thành công của chuyến công tác. Ông đặc biệt xúc động khi được Chủ tịch VACOD-HBA mời về thăm quê hương Hưng Yên.
"Đây không chỉ là dịp tìm hiểu về một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa mà còn là cơ hội hiếm có để chúng tôi có cơ hội tiếp cận những câu chuyện rất riêng về quê hương và gia đình của Chủ tịch Sơn", ngài Kalganov bộc bạch.
Những cuộc gặp gỡ chân tình đó đã để lại nhiều tình cảm và ấn tượng tốt đẹp với các thành viên trong đoàn. Sau chuyến thăm, ngài Kalganov sẽ tiếp tục dành thời gian tìm hiểu thêm về tỉnh Hưng Yên, nghiên cứu bản đồ và các thông tin về địa phương để hiểu rõ hơn về quê hương của Chủ tịch VACOD-HBA. Đồng thời, ông cũng nhận được những thông tin giới thiệu danh sách những Danh nhân nổi tiếng người Hưng Yên qua các thời kỳ lịch sử do Chủ tịch Sơn cung cấp.. Qua đó có thêm cơ sở để nghiên cứu các cơ hội hợp tác trong thời gian tới.
Chủ tịch VACOD-HBA nhấn mạnh trong nhiều lần gặp gỡ trước đây, hai bên luôn thống nhất mục tiêu tăng cường ngoại giao nhân dân, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Đồng thời mở rộng các chương trình hợp tác giữa VACOD-HBA với thành phố Saint Petersburg. Ông vui mừng cho biết các nội dung hợp tác đang được triển khai tích cực và bước đầu đạt nhiều kết quả.
Đặc biệt, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn đánh giá cao kết quả làm việc giữa đoàn Saint Petersburg với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trong chuyến công tác vừa qua. Theo đó, hai bên đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng, xây dựng lộ trình hướng tới việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Hưng Yên và thành phố Saint Petersburg vào tháng 11/2026.
Bên cạnh hợp tác giữa các địa phương với nhau, Chủ tịch VACOD-HBA cũng chia sẻ tin vui trong lĩnh vực giáo dục. Ông cho biết, với sự hỗ trợ của các đối tác, con trai của Nhà may Ba Thành đã chính thức đủ điều kiện theo học tại một trường đại học chuyên ngành thời trang ở Mátxcơva và đang chuẩn bị sang Nga du học. Ông kỳ vọng đây sẽ là tiền đề để Nhà may Ba Thành từng bước mở rộng hoạt động tại thị trường Nga, tiến tới xây dựng văn phòng đại diện để phục vụ khách hàng ngay tại Liên bang Nga.
Trong không gian trang trọng và ấm cúng của buổi tiệc, Chủ tịch VACOD - HBA đã trân trọng trao tặng món quà kỷ niệm mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam - chiếc trống đồng cho Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg.
"Trong chuyến thăm Hưng Yên vừa qua, ngài Kalganov đã được lãnh đạo tỉnh trao tặng một chiếc trống đồng. Chiếc trống đồng do VACOD-HBA trao tặng lần này tuy khác về hình thức nhưng có cùng ý nghĩa, thể hiện tình cảm của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đối với những người bạn đến từ Saint Petersburg. Đồng thời cũng là biểu tượng cho mong muốn tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai bên ngày càng bền chặt và hiệu quả", Chủ tịch Sơn nêu rõ.
Ngài Kalganov chân thành cảm ơn những món quà ý nghĩa mà Chủ tịch Sơn trao tặng. Theo ngài, điều đáng quý hơn cả không chỉ nằm ở những món quà lưu niệm, mà chính là tình cảm chân thành của những người bạn Việt Nam.
"Nhờ sự hỗ trợ và sắp xếp của Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn, chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên đã giúp đoàn Saint Petersburg hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa của địa phương, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa Hưng Yên và Saint Petersburg trong tương lai", ngài Kalganov chia sẻ.
Ngài Kalganov nhớ lại một kỷ niệm đặc biệt trong chuyến đi tại Hưng Yên. Dù chương trình làm việc kéo dài đến tận tối muộn, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn vẫn dành thời gian giới thiệu với đoàn về giá trị lịch sử của chính khu vực nơi đoàn dùng bữa tối tại quê nhà. Ngài không giấu sự khâm phục bởi đây là một vùng đất văn hiến có ý nghĩa quan trọng, gắn với nền văn minh cổ ở đồng bằng Bắc Bộ và là nơi từng phát hiện, khai quật nhiều hiện vật quý. Vùng đất nổi tiếng với Phố Hiến giao thương sầm uất một thời và gắn liền với danh tiếng địa linh nhân kiệt của Việt Nam. Những câu chuyện được chia sẻ ngay tại địa điểm đó đã giúp đoàn hiểu hơn về chiều sâu văn hóa và lịch sử của Hưng Yên.
Theo ngài Kalganov, giá trị lớn nhất mà chuyến thăm Hưng Yên mang lại không chỉ nằm ở những danh thắng hay di sản vật chất, mà ở cơ hội được trực tiếp gặp gỡ giới chức địa phương, cũng như gia đình, người thân và những người bạn gắn bó với Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn. Những cuộc gặp chân tình ấy đã giúp đoàn hiểu sâu sắc hơn về con người, văn hóa và truyền thống của vùng đất Hưng Yên. Đặc biệt, ông xúc động khi người anh trai của Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn vẫn còn ghi nhớ tên của một chiến sĩ Liên Xô từng chiến đấu tại Việt Nam. Đối với Ngài Kalganov, đó là biểu tượng sinh động cho sự gắn kết lịch sử và tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Liên bang Nga.
Ngay trong giây phút đầu gặp gỡ, Chủ tịch VACOD-HBA Nguyễn Hồng Sơn đã trân trọng trao tặng Ngài Kalganov một bộ Âu phục do chính ông trực tiếp lựa chọn màu sắc và được may bởi nhà may Ba Thành.
Khi khoác lên mình bộ trang phục được may đo vừa vặn, ngài Kalganov không giấu được sự hài lòng và thích thú. Món quà không chỉ thể hiện sự chu đáo, tinh tế của người trao tặng mà còn là biểu tượng của sự trân trọng, tình cảm chân thành và mong muốn vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác ngày càng bền chặt.
Nhìn bộ trang phục truyền thống vừa được Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn trao tặng, Ngài Kalganov vui vẻ chia sẻ một "bí mật nhỏ". Ngài nhận thấy màu sắc của bộ trang phục rất hài hòa với cách bài trí không gian buổi tối hôm đó. Từ những bó hoa trang trí đến tổng thể buổi tiếp đón và ông hóm hỉnh hỏi liệu đây có phải là sự sắp xếp có chủ ý của Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn hay không? Không khí buổi gặp gỡ vì thế càng trở nên gần gũi và thân tình hơn.
Chia sẻ thêm về món quà lưu niệm, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn cho biết khi Nhà may Ba Thành chuẩn bị may bộ trang phục, từng đề xuất hỏi ngài Kalganov về màu sắc mong muốn. Tuy nhiên, ông đã lựa chọn tự quyết định màu vải với mong muốn mang đến cho vị khách quý một món quà bất ngờ, thể hiện tình cảm và sự trân trọng của phía Việt Nam.
Nhắc đến hợp tác giáo dục, Ngài Kalganov chúc mừng gia đình doanh nhân Ba Thành khi người con chuẩn bị sang Mátxcơva du học. Ông giới thiệu Mátxcơva là một thành phố hiện đại, giàu truyền thống văn hóa và mong rằng trong thời gian học tập, em sẽ có cơ hội khám phá nhiều địa danh nổi tiếng cũng như hiểu thêm về đất nước và con người Nga.
Ngài Kalganov cho biết, trong ngày làm việc ông đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam về kết quả chuyến thăm tỉnh Hưng Yên.
"Đại sứ đánh giá rất cao ý tưởng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hưng Yên và Saint Petersburg, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai địa phương" Ngài Kalganov thông tin.
Bên cạnh đó, Ngài Kalganov đã giới thiệu với Đại sứ về vai trò của Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn cùng VACOD-HBA trong việc xây dựng ý tưởng, kết nối các đối tác và tạo tiền đề để hiện thực hóa những định hướng hợp tác giữa hai địa phương.
VĂN HÓA GẮN KẾT TÌNH HỮU NGHỊ
Nhân dịp cuộc gặp gỡ diễn ra đúng vào ngày lễ lớn trong truyền thống Chính thống giáo Nga, ngài Kalganov chia sẻ về ý nghĩa của ngày lễ tôn vinh các vị thánh bảo trợ cho ngành y và những người cứu chữa bệnh tật. Ngài cho biết trong văn hóa Nga, những người thầy thuốc luôn được xã hội đặc biệt kính trọng bởi họ cống hiến vì con người, đặt sứ mệnh cứu người lên trên lợi ích cá nhân.
Ngài Kalganov cho biết chuyến công tác lần này đã mở ra một hướng hợp tác mới giữa Saint Petersburg và các đối tác Việt Nam, đó là tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lịch sử, văn hóa và bảo tồn di sản. Trong chuyến làm việc với tỉnh Thanh Hóa, hai bên đã trao đổi về khả năng phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm vua Lê Thái Tổ đăng quang vào năm 2028. Bên cạnh đó, trong buổi làm việc với lãnh đạo Báo Nhân Dân, hai bên cũng trao đổi ý tưởng phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 800 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Ngài Kalganov nhấn mạnh, chuyến thăm Hưng Yên dưới sự kết nối của Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn càng củng cố thêm niềm tin về tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, bảo tồn và quảng bá các giá trị lịch sử, văn hoá.
Trong khuôn khổ buổi gặp gỡ, ông Vũ Xuân Hồng, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, cũng đã đến chào và giao lưu với các đối tác Nga.
Sự hiện diện của ông trong không khí thân tình của buổi tiệc tiếp tục khẳng định sự quan tâm của những người nhiều năm gắn bó với công tác đối ngoại nhân dân đối với các hoạt động thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
Chia sẻ về những ấn tượng sau chuyến công tác, ngài Kalganov cho biết ông vẫn còn cảm giác rất đặc biệt sau khi được Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn mời về thăm nhà riêng tại Hà Nội. Ông thật sự bất ngờ khi được giới thiệu loại rượu ngâm truyền thống do chính Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn đích thân làm từ những loại hoa quả được trồng tại quê hương Hưng Yên.
“Điều khiến ông ấn tượng không chỉ nằm ở hương vị của thức uống, mà còn ở câu chuyện văn hóa phía sau mỗi sản phẩm – đó là sự gắn bó với quê hương, với những sản vật được tạo ra từ chính mảnh đất nơi Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn sinh ra”, Ngài Kalganov nói.
Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn “bật mí” những bình rượu này được ông chuẩn bị với mong muốn giới thiệu một nét văn hóa rất riêng của người Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Ông cho biết nguyên liệu làm rượu đều là những loại hoa quả được trồng tại quê hương Hưng Yên, nơi ông luôn dành tình cảm đặc biệt. Với ông, món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng tình cảm của chủ nhà dành cho những người bạn quý.
Ngài Kalganov cho biết tại Nga cũng có những loại đồ uống truyền thống có màu sắc và cách thưởng thức tương đồng. Ông chia sẻ câu chuyện về một chai rượu lưu niệm ông từng được tặng nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg. Trên chai rượu có biểu tượng "khiên và kiếm" của KGB, gắn với lịch sử hoạt động của Tổng thống Vladimir Putin trong lực lượng này. Theo ông, sự tương đồng trong văn hóa thưởng thức rượu cũng là một điểm thú vị tạo nên sự gần gũi giữa hai nền văn hóa.
Thông tin thêm về chuyến công tác tại tỉnh Thanh Hoá, ngài Kalganov cùng đoàn đã có dịp thăm cầu Hàm Rồng – một địa danh gắn liền với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Việt Nam. Ngài bày tỏ sự khâm phục trước ý chí kiên cường của quân và dân Việt Nam khi bảo vệ cây cầu trong điều kiện địa hình hiểm trở, phải đối mặt với các cuộc không kích ác liệt bằng những loại vũ khí hiện đại của không quân Mỹ. Đến nay cầu Hàm Rồng vẫn được gìn giữ cẩn trọng như một chứng tích lịch sử quan trọng, ghi dấu một giai đoạn hào hùng của dân tộc Việt Nam.
Ngài Kalganov cũng nhấn mạnh rằng thắng lợi trong cuộc đấu tranh bảo vệ cầu Hàm Rồng có sự đóng góp của nhiều chuyên gia Liên Xô. Qua đó trở thành minh chứng cho tình đoàn kết và sự hỗ trợ giữa hai dân tộc trong những năm tháng chiến tranh.
Đặc biệt, ông chia sẻ sự xúc động khi đọc một bài viết về một nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam từng tham gia bảo vệ cầu Hàm Rồng. Theo Ngài Kalganov, dù chỉ nặng khoảng 45kg, bà vẫn nhiều lần vận chuyển những hòm đạn dược và vũ khí nặng tới 90kg để phục vụ chiến đấu. Ngài rất bất ngờ khi biết người nữ anh hùng này vừa qua đời ở tuổi ngoài 80 và cho rằng những câu chuyện về sự hy sinh, lòng dũng cảm như vậy cần được tiếp tục sưu tầm, nghiên cứu và truyền lại cho các thế hệ trẻ của cả Việt Nam và Liên bang Nga như một phần ký ức lịch sử chung.
Ngài Kalganov cũng nhắc tới Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Viết Xuân – người đã trở thành biểu tượng của tinh thần chiến đấu kiên cường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với khẩu hiệu nổi tiếng "Nhằm thẳng quân thù mà bắn!". Theo ông, những tấm gương như Nguyễn Viết Xuân cần tiếp tục được nghiên cứu, gìn giữ và lan tỏa tới các thế hệ trẻ, qua đó góp phần giáo dục lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm và ý chí bảo vệ Tổ quốc.
Về hợp tác kinh tế, ngài Kalganov bày tỏ sự quan tâm khi hỏi Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn hiện nay trong hai hiệp hội VACOD và HBA có những doanh nghiệp nào đang hợp tác hoặc duy trì quan hệ làm ăn với thị trường Nga.
"Saint Petersburg sẵn sàng nghiên cứu các mô hình hợp tác mới, trong đó có việc kết nối doanh nghiệp hai bên, đưa công nghệ, máy móc và đội ngũ kỹ thuật sang triển khai các dự án sản xuất tại Nga”, ngài Kalganov nói.
Trao đổi về vấn đề này, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn cho biết trong cộng đồng doanh nghiệp thuộc VACOD - HBA hiện đã có những doanh nghiệp đang hợp tác với thị trường Nga, trong đó lĩnh vực dệt may là một trong những ngành có nhiều tiềm năng.
Theo Chủ tịch Sơn, doanh nghiệp Việt Nam không chỉ quan tâm đến việc xuất khẩu sản phẩm sang Nga mà còn mong muốn tìm kiếm những mô hình hợp tác sâu hơn như liên doanh, đầu tư xây dựng nhà máy hoặc mở rộng sản xuất ngay tại thị trường Nga. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả, cần có sự phối hợp tháo gỡ nhiều vấn đề liên quan đến thủ tục đầu tư, pháp lý, lao động và điều kiện sinh hoạt cho người lao động.
“Nếu doanh nghiệp Việt Nam đưa công nhân, kỹ thuật viên sang Nga làm việc thì cần có sự chuẩn bị đồng bộ về nơi ở, cơ sở vật chất, môi trường làm việc và các chính sách hỗ trợ phù hợp. Đây không chỉ là câu chuyện đưa người lao động sang làm việc, mà cần hướng tới một mô hình hợp tác lâu dài, trong đó doanh nghiệp hai nước cùng tham gia đầu tư, cùng phát triển”, TS Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh.
Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn cũng cho rằng một trong những vấn đề quan trọng hiện nay là tạo điều kiện thuận lợi hơn về thủ tục thị thực cho doanh nghiệp, chuyên gia và người lao động hai nước. Theo ông, khi các rào cản hành chính được tháo gỡ, cơ hội hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Nga sẽ rộng mở hơn rất nhiều.
Đồng tình với quan điểm này, ngài Kalganov cho biết phía Nga cũng đang quan tâm đến việc thúc đẩy các cơ chế thuận lợi hơn để doanh nghiệp Việt Nam có thể hoạt động tại Nga. Ông cho rằng mô hình hợp tác phù hợp có thể là lựa chọn những doanh nghiệp có năng lực để xây dựng quan hệ đối tác lâu dài, từ liên doanh sản xuất, chuyển giao công nghệ đến phát triển nguồn nhân lực.
Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg mong muốn tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác với Việt Nam, trong đó có việc triển khai triển lãm khoa học - lịch sử về nhà tình báo Ba Thành. Ngài Kalganov bày tỏ mong muốn Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn và gia đình nhà tình báo Ba Thành tiếp tục hỗ trợ, cung cấp thêm tư liệu để hoàn thiện nội dung triển lãm. Đồng thời, ngài hy vọng khi triển lãm được tổ chức tại Mátxcơva, gia đình sẽ thu xếp tham dự trực tiếp. Trong trường hợp không thể sắp xếp được, có thể tham gia theo hình thức trực tuyến để cùng chia sẻ và chứng kiến sự kiện.
Bên cạnh đó, ngài Kalganov cũng đề xuất tăng cường kết nối giữa các địa phương hai nước, hướng tới thiết lập quan hệ hợp tác sâu rộng giữa một địa phương của Nga với quê hương của Chủ tịch Sơn. Ông đánh giá cao sự phát triển của nông thôn Việt Nam và bày tỏ tin tưởng những kết quả tích cực đó sẽ tạo thêm nền tảng để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Chủ tịch Sơn cảm ơn sự quan tâm của phía Nga, khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp, cung cấp các tư liệu liên quan đến Đại tá Ba Thành và sẵn sàng đồng hành trong các hoạt động giao lưu, hợp tác.
LAN TỎA SỨC MẠNH NGOẠI GIAO NHÂN DÂN, HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI
Trong không khí ấm cúng của bữa tiệc, Chủ tịch VACOD-HBA đã dành tặng ông Kalganov cùng đoàn đại biểu Nga một chương trình giao lưu âm nhạc đặc biệt. Mở đầu là những ca khúc nổi tiếng của nước Nga do ca sĩ Việt Nam thể hiện. Những giai điệu quen thuộc vang lên giữa Hà Nội đã khiến vị khách đến từ Liên bang Nga không giấu được sự xúc động.
Ngài Kalganov nhắc đến một truyền thuyết nổi tiếng của Nga về người chiến binh tìm lại sức mạnh từ "đất mẹ". "Trên mảnh đất Việt Nam hôm nay, được ở giữa những người bạn, những người đồng chí thân thiết và được lắng nghe những bài hát Nga da diết như vậy, tôi cũng cảm thấy mình được tiếp thêm sức mạnh từ chính tình cảm mà những người bạn Việt Nam dành cho đất nước và nhân dân Nga" Ngài Kalganov nhấn mạnh.
Điều khiến ngài Kalganov đặc biệt xúc động không chỉ là việc những ca khúc Nga được cất lên, mà còn bởi chúng được thể hiện bằng tình cảm chân thành của các ca sĩ Việt Nam. Ngay sau những bài hát về nước Nga, chương trình tiếp tục với các ca khúc về Hà Nội và những bài hát cách mạng gắn với nhiều thế hệ người Việt Nam.
Bày tỏ sự yêu thích đối với các tiết mục, ông Kalganov nhiều lần đề nghị được ghi hình những bài hát vừa được biểu diễn. Ông cho biết, vào năm 2027, khi Tuần lễ Việt Nam tại Liên bang Nga được tổ chức tại thành phố Saint Petersburg, ông mong muốn sẽ trình chiếu những đoạn video này như một món quà dành cho người dân Nga. Trong trường hợp bản ghi hình của buổi tiệc chưa đạt chất lượng tốt, Ngài cũng mong VACOD-HBA và các nghệ sĩ sẽ dành thời gian thu lại các tiết mục trong điều kiện chỉn chu hơn để gửi sang Nga.
Cũng theo ngài Kalganov, đây không đơn thuần là những tiết mục văn nghệ mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai quốc gia. "Sau khi hai bên đã ký kết các văn kiện hợp tác hữu nghị, những bài hát này cũng sẽ trở thành một phần của trách nhiệm và cam kết trong việc gìn giữ, lan tỏa tình cảm giữa nhân dân hai nước", ngài Kalganov bày tỏ.
TS Nguyễn Hồng Sơn nêu rõ, việc cùng cất cao những ca khúc truyền thống ngay trong không gian phòng tiệc của một khách sạn tại Hà Nội không phải để biểu diễn, mà xuất phát từ tình cảm tự nhiên dành cho đất nước, cho bạn bè quốc tế và những giá trị chung mà hai dân tộc cùng trân trọng. Theo ông, chính sự chân thành ấy đã tạo nên giá trị đặc biệt của ngoại giao nhân dân.
Chủ tịch VACOD-HBA kể lại kỷ niệm trong một chuyến công tác cùng đoàn đại biểu Hà Nội tại Paris. Khi dùng bữa tại một nhà hàng nổi tiếng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp khi ấy là ông Nguyễn Đình Bin đã nhắc các thành viên nói chuyện nhỏ để không ảnh hưởng đến thực khách xung quanh. Tuy nhiên, sau khi đoàn mời hai nghệ sĩ của nhà hàng cùng giao lưu và lần lượt cất lên những ca khúc của Tây Ban Nha, Nga, Cuba cùng nhiều bài hát quốc tế khác, không khí nhanh chóng thay đổi. Nhiều thực khách ở các bàn lân cận đã bỏ dở bữa ăn, tiến đến hòa giọng, nhảy múa và cùng chia sẻ niềm vui với đoàn Việt Nam. Đến cuối buổi, bàn ăn của đoàn trở thành tâm điểm của cả nhà hàng.
Nhắc lại kỷ niệm ấy, TS Nguyễn Hồng Sơn cho biết Đại sứ Nguyễn Đình Bin đã đúc kết: "Hôm nay tôi mới hiểu sức mạnh của ngoại giao nhân dân lớn đến mức nào." Theo Chủ tịch VACOD-HBA, câu chuyện cho thấy những lời ca, tiếng hát và sự đồng cảm giữa con người với con người đôi khi có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn mọi khoảng cách về ngôn ngữ hay văn hóa, góp phần bồi đắp tình hữu nghị giữa các quốc gia.
Đáp lại, ông Kalganov bày tỏ sự xúc động trước những tình cảm mà các thành viên VACOD-HBA dành cho nước Nga. Ông cho rằng những ca khúc Nga được cất lên tại Hà Nội không chỉ là hoạt động giao lưu văn hóa mà còn là minh chứng sinh động cho sức sống của ngoại giao nhân dân. Ông mong muốn những tiết mục này sẽ được ghi hình để giới thiệu trong Tuần lễ Việt Nam tại Saint Petersburg vào năm 2027, đồng thời có thể trình chiếu trong các hoạt động của mùa Đêm Trắng tại thành phố này. Qua đó lan tỏa tình hữu nghị Việt Nam - Nga đến đông đảo người dân hai nước.
Trong không khí ấm cúng và thân tình của buổi gặp gỡ, ngài Kalganov cảm khái rằng dù trước mắt các lãnh đạo và doanh nhân VACOD-HBA rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhưng mọi người luôn giữ được tinh thần lạc quan, nguồn năng lượng tích cực và sự gắn kết chân thành.
“Tình cảm mà VACOD-HBA dành cho nước Nga được thể hiện một cách tự nhiên, gần gũi, thông qua những lời ca, tiếng hát và sự đón tiếp nồng hậu. Đây chính những giá trị tưởng chừng giản dị ấy lại là nền tảng bền vững nhất để vun đắp quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước”, ngài Kalganov xúc động.
Từ những ca khúc hào hùng về Tổ quốc, thanh niên và người lính Việt Nam được cất lên trước đó, Ngài Vyacheslav Kalganov bày tỏ mong muốn được lắng nghe thêm những bản tình ca của Việt Nam để hiểu hơn về đời sống tinh thần cũng như tâm hồn của người Việt.
Đáp lại đề nghị của người bạn Nga, TS Nguyễn Hồng Sơn giới thiệu các nghệ sĩ chuyển sang phần biểu diễn những ca khúc trữ tình tiêu biểu. Mở đầu là "Tình ca", tiếp đó là những bài hát ca ngợi tình yêu đôi lứa, tình yêu người lính, tình yêu biển đảo và quê hương đất nước. Theo Chủ tịch VACOD-HBA, dù khác nhau về chủ đề, các ca khúc đều thể hiện tình yêu con người, tình yêu cuộc sống và tinh thần lạc quan – những giá trị luôn hiện diện trong đời sống văn hóa của người Việt Nam.
Đặc biệt, khi giới thiệu một ca khúc về Hà Nội, TS Nguyễn Hồng Sơn cho biết bài hát này từng được các nghệ sĩ Nga biểu diễn trong chương trình chiêu đãi do Thống đốc Saint Petersburg tổ chức nhân chuyến thăm của đoàn Việt Nam vào tháng 11/2024. Kỷ niệm ấy tiếp tục được nhắc lại trong buổi gặp lần này như một minh chứng cho sự giao thoa văn hóa và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước.
Lắng nghe từng giai điệu, ngài Kalganov nhiều lần bày tỏ sự xúc động. Ngài thừa nhận bản thân không hiểu tiếng Việt, nhưng điều đó không ngăn cản ông cảm nhận được nội dung và cảm xúc mà các ca khúc truyền tải. "Tôi không hiểu ngôn ngữ, nhưng trái tim tôi cảm nhận được giai điệu cũng như lời ca trong mỗi bài hát”, ngài Kalganov nói.
Chủ tịch Sơn cho biết, chính âm nhạc đã giúp xóa nhòa rào cản ngôn ngữ, để những tình cảm chân thành được lan tỏa một cách tự nhiên. Đó cũng là sức mạnh đặc biệt của ngoại giao nhân dân, khi văn hóa và nghệ thuật trở thành ngôn ngữ chung gắn kết con người, vượt lên mọi khác biệt về quốc gia hay tiếng nói.
Không khí giao lưu càng thêm sôi nổi khi TS Nguyễn Hồng Sơn tiếp tục mời các nghệ sĩ thể hiện những ca khúc về Hà Nội – mảnh đất nghìn năm văn hiến, nơi VACOD-HBA được hình thành và phát triển. Những giai điệu quen thuộc về Thủ đô đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của các đại biểu, đồng thời khơi gợi nhiều cảm xúc trong vị khách đến từ nước Nga.
Sau mỗi tiết mục, ông Kalganov đều dành những lời khen ngợi cho các nghệ sĩ và không giấu được sự thích thú trước chất lượng của chương trình.
Không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức âm nhạc, ông Kalganov tiếp tục đề nghị được ghi hình các tiết mục vừa biểu diễn để mang về giới thiệu tại Nga. Ông cho biết những ca khúc này sẽ là tư liệu ý nghĩa phục vụ hội thảo lịch sử về nhà tình báo Ba Thành, đồng thời có thể được sử dụng trong các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam – Nga thời gian tới.
Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg chia sẻ, những bài hát được trình bày trong buổi gặp không đơn thuần là các tiết mục văn nghệ, mà còn phản ánh tâm hồn, bản sắc văn hóa và tình cảm của người Việt Nam. Đó cũng là những giá trị mà bạn bè quốc tế cần được cảm nhận để hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam.
Khép lại buổi gặp gỡ, TS Nguyễn Hồng Sơn thay mặt Ban lãnh đạo VACOD-HBA cảm ơn ông Vyacheslav Kalganov và đoàn công tác Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg đã dành thời gian tham dự chương trình giao lưu, đồng thời đánh giá cao những trao đổi thẳng thắn, chân thành giữa hai bên.
Chủ tịch VACOD-HBA cho rằng, dù thời lượng làm việc không dài nhưng hai bên đã thống nhất nhiều định hướng quan trọng nhằm tiếp tục vun đắp nền tảng ngoại giao nhân dân giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Theo ông, chính sự tin cậy, thấu hiểu và tình cảm chân thành giữa những người bạn đã góp phần tạo nên sức sống bền vững cho quan hệ hợp tác giữa hai bên trong nhiều năm qua.
TS Nguyễn Hồng Sơn bày tỏ mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa VACOD-HBA với Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg sẽ tiếp tục được duy trì lâu dài, không chỉ trong 5 hay 10 năm tới mà còn bền chặt hơn nữa. Ông cũng chúc ngài Kalganov sẽ có chuyến công tác thành công tại Việt Nam trước khi trở về Liên bang Nga, đồng thời hy vọng trong những lần trở lại sau, đoàn công tác sẽ có thêm nhiều đồng nghiệp, cũng như các thành viên trong gia đình cùng đến thăm Việt Nam để cảm nhận sâu sắc hơn tình cảm của người dân Việt Nam dành cho nước Nga.
Đáp lời, ngài Vyacheslav Kalganov bày tỏ sự trân trọng trước những tình cảm nồng hậu mà lãnh đạo VACOD-HBA dành cho nước Nga cũng như cho cá nhân ông. Ông cho biết, trong tiếng Nga có một câu nói mang ý nghĩa rằng, khi đã thực sự yêu quý và trân trọng một điều gì đó thì rất khó có thể hình dung điều ấy sẽ thay đổi.
Ông Kalganov tin tưởng hiện tại dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn và sự đoàn kết của tập thể lãnh đạo, VACOD-HBA sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga thông qua các hoạt động ngoại giao nhân dân.
Trong tiếng cười và những cái bắt tay thân thiết, hai bên cùng nâng ly chúc cho tình hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga ngày càng bền chặt, đồng thời bày tỏ kỳ vọng sẽ sớm gặp lại nhau tại các chương trình hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt là Tuần lễ Việt Nam tại Saint Petersburg và Lễ hội Đêm Trắng vào năm 2027. Những lời hẹn gặp lại không chỉ khép lại một buổi làm việc thành công mà còn mở ra kỳ vọng về những bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa VACOD-HBA và Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, với ngoại giao nhân dân tiếp tục là sợi dây gắn kết bền chặt giữa nhân dân hai nước.
Những hình ảnh nổi bật trong bữa tiệc: