
TS Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam - VACOD, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội – HBA chủ trì bữa tiệc chiêu đãi các kiều bào và vị khách quốc tế đến từ Liên bang Nga. Tham gia buổi tiệc đón tiếp có ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Yuri Igorevich Sigov, Giáo sư Quan hệ quốc tế và Báo chí trường Đại học Nga và Học viện Tổng thống Liên bang Nga; bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HBA; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế THB; bà Nguyễn Thị Hằng, Tổng thư ký HBA; TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Liên Hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Nga, Giám đốc Quỹ Truyền thống và Hữu nghị; bà Phạm Thị Thanh Xuân, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga, đại diện Đại học sư phạm quốc gia Nga mang tên Herzen tại Việt Nam; đại diện HBA tại Liên bang Nga; ông Nguyễn Hữu Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ VACOD, HBA, Chủ tịch Công ty CP Viha Thống Nhất; ông Vũ Văn Thành, Uỷ viên Ban Chấp hành VACOD, Tổng Giám đốc Công ty CP Sphacy; bà Nguyễn Thùy Dương, Uỷ viên Ban Chấp hành VACOD, Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu 3D quốc tế; ông Bùi Minh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH MB Travel Invest; bà Hồ Thị Phúc, Uỷ viên Ban chấp hành VACOD, HBA, Giám đốc Công ty TNHH Thái Xuân Việt; ông Trần Văn Quang, Ủy viên Ban Chấp hành HBA, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Quang Phương…
Giữa Hà Nội dịu mát đầu thu, trong một nhà hàng mang phong vị Tây Bắc mộc mạc, TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch VACOD-HBA chào đón những người bạn thân thiết là kiều bào trở về từ Nga và vị giáo sư, nhà văn, nhà báo người Nga sang thăm Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Không khí bữa tiệc rất thân mật và cởi mở, xóa bỏ mọi rào cản về ngôn ngữ. Các vị khách thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị núi rừng, vừa hàn huyên kể cho nhau nghe những câu chuyện về cuộc sống, công việc và cảm nhận về sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước.
GẶP GỠ VÀ TRI ÂN NHỮNG NGƯỜI BẠN
Bữa tiệc thân mật được tổ chức để Chủ tịch VACOD-HBA Nguyễn Hồng Sơn thể hiện sự trân trọng với hai người bạn và cũng là đối tác quan trọng của VACOD-HBA: ông Nguyễn Quốc Hùng và bà Phạm Thị Thanh Xuân.
Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh rằng ông Hùng với vai trò đối tác chiến lược của HBA tại Liên bang Nga, và bà Xuân là đại diện chính thức của HBA, không chỉ là cầu nối vững chắc giúp hỗ trợ các hoạt động ngoại giao và xúc tiến thương mại cho cộng đồng doanh nghiệp mà còn là những người bạn tri kỷ, luôn đồng hành cùng hai hiệp hội.

Việc hai vị khách quý trở về Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 càng làm tăng thêm ý nghĩa của sự kiện. Đây không chỉ là dịp gặp gỡ bạn bè thân thiết mà còn là cơ hội ghi nhận những đóng góp to lớn của cộng đồng kiều bào trong việc củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia Việt Nam – Liên bang Nga.
Ông Nguyễn Quốc Hùng mang tới một thông tin đầy tự hào: Không chỉ ở Việt Nam, không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 còn lan tỏa đến cả nước Nga xa xôi. Thống đốc Saint Petersburg quyết định thắp sáng toàn thành phố bằng ánh đèn nhuộm màu quốc kỳ Việt Nam đến hết ngày 3/9, như một món quà ý nghĩa gửi đến bạn bè Việt Nam.
Ông Hùng cũng cập nhật thông tin về đoàn du học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số vừa sang Nga đã luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo chính quyền thành phố Saint Petersburg. Các em nhận lời mời từ đích thân Thống đốc và được đi thăm quan các địa điểm nổi tiếng của thành phố để làm quen với môi trường sinh sống và học tập mới.

Lần đầu gặp mặt, giáo sư Yuri Igorevich Sigov thân tình chia sẻ về hành trình sự nghiệp đầy thú vị. Dù ông tốt nghiệp ngành chế tạo máy và nông cụ, nhưng ông lại sớm bộc lộ niềm đam mê với văn chương và ngoại ngữ khi thành thạo 4 ngoại ngữ Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Ông từng đảm nhận vai trò phiên dịch quân sự tại Peru, sau đó chuyển sang lĩnh vực báo chí và có những đóng góp đáng kể. Ông được xem là một trong những biên tập viên nước ngoài trẻ tuổi nhất của Liên Xô được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness, đồng thời là người Nga đầu tiên được mời làm phóng viên cho hãng tin Reuters tại Anh và Hồng Kông.
Giáo sư Yuri Igorevich Sigov nói lên cảm nhận sâu sắc của mình về đất nước và con người Việt Nam, đặc biệt là tinh thần đoàn kết đáng ngưỡng mộ. Ông nhận định rằng Việt Nam là một trong số ít những quốc gia đã vượt qua mọi khó khăn để vươn lên bằng đường lối sáng suốt.
Theo ông, có hai yếu tố cốt lõi làm nên thành công của người Việt: Thứ nhất là tình yêu lao động, ông nói rằng bản thân chưa từng thấy một người Việt nào lười biếng, bởi họ luôn thể hiện sự cần cù, chăm chỉ trong mọi công việc. Thứ hai, sự gắn kết bền chặt, ông đặc biệt ấn tượng với mối liên hệ mật thiết giữa chính quyền và người dân. Tinh thần này được thể hiện rõ nét qua sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khi người dân kiên nhẫn xếp chỗ chờ đợi từ ngày hôm trước để hòa mình vào không khí lễ hội, thể hiện niềm tự hào mãnh liệt về đất nước.
Giáo sư Yuri Igorevich Sigov cũng rất ngạc nhiên và thán phục trước nền ẩm thực phong phú của Việt Nam. Ông nói rằng dường như ở Việt Nam, không có món ăn nào không ngon. Các món ăn không chỉ mang giá trị về mặt dinh dưỡng mà còn chứa đựng cả lịch sử và văn hóa của mỗi dân tộc. “Thật tiếc vì nhiều người Nga mới chỉ biết đến phở bò khi nói về ẩm thực Việt Nam, trong khi đất nước này còn có vô số món ăn độc đáo và tinh tế khác”, Giáo sư Yuri tán dương.

Vị giáo sư người Nga cũng vô cùng cảm kích trước sự đón tiếp nồng hậu và chân thành của Chủ tịch Sơn và các thành viên VACOD-HBA. Sự thân thiện, gần gũi này đã tạo nên một bữa tiệc ấm cúng, khiến ông cảm thấy không chỉ được thưởng thức những món ăn ngon mà còn được trải nghiệm văn hóa và tình cảm của con người Việt Nam. Ông tin rằng chính sự thân thiện và lòng hiếu khách đã làm nên sự khác biệt của người Việt, một điều mà không phải quốc gia nào cũng có được.
Đáp lại những lời khen ngợi của Giáo sư, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh tinh thần đoàn kết chính là một trong những đặc điểm nổi bật của dân tộc Việt Nam, nhất là trong những giai đoạn khó khăn. Ông còn hóm hỉnh thêm rằng có những lúc sự đoàn kết ấy còn được thể hiện qua những bữa tiệc, khi tất cả mọi người không phân biệt quốc tịch, màu da hay ngôn ngữ cùng nhau nâng ly và san sẻ niềm vui, sự hào sảng giống như tinh thần của những "người vô sản thế giới" đoàn kết lại.

Chủ tịch Sơn khẳng định rằng sự đoàn kết của người Việt không chỉ dựa trên lý tưởng mà còn xuất phát từ văn hóa truyền thống tốt đẹp, từ lời dặn dò của cha ông “tối lửa tắt đèn có nhau”. Tinh thần này luôn hiện hữu trong mọi khía cạnh đời sống, thể hiện ở cách người Việt cư xử với nhau như anh em một nhà.
Giới thiệu với người bạn Nga những đặc sản vùng miền đặc trưng của Việt Nam, Chủ tịch Sơn hy vọng sẽ sớm có dịp gặp lại Giáo sư Yuri Igorevich Sigov tại Nga và cùng ông thưởng thức tinh hoa ẩm thực Nga trong chuyến công tác sắp tới tại Moscow và Saint Petersburg vào tháng 11 tới.
TS. Nguyễn Hồng Sơn trải lòng với Giáo sư Yuri Igorevich Sigov về tinh thần độc đáo của dân tộc Việt Nam trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là với những người bạn đã cùng đồng hành trong quá khứ. Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn khẳng định: “Tinh thần đoàn kết và sự thủy chung của người Việt không chỉ dựa trên việc tính toán lợi ích hay sức mạnh của đối tác. Tôi lấy dẫn chứng về tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam với Cuba và Triều Tiên, những quốc gia đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và lệnh cấm vận, người Việt Nam luôn sát cánh và dành tình cảm đặc biệt cho những người bạn keo sơn này”.
VỊ GIÁO SƯ NGA VÀ CUỐN SÁCH ĐẶC BIỆT VỀ VIỆT NAM
Nói thêm về Giáo sư Sigov, trong suốt sự nghiệp, ông đã viết 35 cuốn sách, đặc biệt quan tâm đến khu vực Đông Nam Á. Các tác phẩm nổi bật của ông có thể kể đến như: “Một Malaysia nhỏ bé” (2004), “Singapore – Di sản văn hóa và kỳ quan thứ tám của thế giới” (2012) và “Indonesia thay đổi” (2013).
Đặc biệt, hiện tại Giáo sư Yuri Igorevich Sigov đang chuẩn bị xuất bản một cuốn sách về Việt Nam với tên gọi là "Bí mật của Kỳ tích Việt Nam" đề cập về Việt Nam dưới mọi góc nhìn: lịch sử, văn hóa, truyền thống, con người, những điểm du lịch hấp dẫn nhất và triển vọng phát triển của đất nước trong tương lai.
Cuốn sách sẽ được đưa đến tay các chính khách và giới thượng lưu của Liên bang Nga. Vì vậy nhân buổi tiệc gặp gỡ thân mật, được sự đồng ý của Chủ tịch Sơn, ông Yuri Igorevich Sigov đã thực hiện cuộc phỏng vấn với đại diện hai doanh nghiệp của hiệp hội là bà Nguyễn Thị Thanh Tâm và ông Vũ Văn Thành nhằm thu thập thêm tư liệu về con người và sự thành công của các doanh nhân Việt Nam để thực hiện cuốn sách.

Trong cuộc phỏng vấn với vị giáo sư, nhà báo người Nga, ông Vũ Văn Thành, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sphacy nhắc lại về các hoạt động và định hướng hợp tác của công ty với thị trường Nga. Theo ông, Sphacy là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ với các mảng kinh doanh chính bao gồm dược phẩm và logistics, ông có nhiều định hướng để Sphacy hợp tác với thị trường Nga. Trước mắt, công ty đang có định hướng phát triển mảng logistics từ Việt Nam sang Nga. Cụ thể Sphacy sẽ cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là các hóa chất chuyên dụng và các sản phẩm công nghệ y tế, giúp các đối tác Nga nhập khẩu hàng hóa một cách thuận lợi.
Bên cạnh đó, ông cũng tiết lộ Sphacy đang có ý định nhập khẩu bột nhôm từ Nga để ứng dụng trong công nghệ lọc nước thải y tế, một lĩnh vực rất quan trọng và tiềm năng. Ông nhấn mạnh rằng công nghệ này có thể được ứng dụng rộng rãi tại các bệnh viện, nhà máy sản xuất và các cơ sở có nước thải ra môi trường.

Về phần mình, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HBA, Chủ tịch HĐQT THB Group chia sẻ về hành trình khởi nghiệp và phát triển của doanh nghiệp. Theo lời kể của bà Tâm, sau khi tốt nghiệp đại học, bà đã bắt đầu sự nghiệp với du lịch, thành lập công ty du lịch Sơn Lâm. Bà giải thích rằng "Sơn Lâm" có nghĩa là núi rừng, gắn liền với quê hương Hòa Bình - nơi bà sinh ra và lớn lên.
Sau du lịch, THB Group mở rộng sang lĩnh vực tổ chức sự kiện, để lại dấu ấn với hàng loạt sự kiện lớn như: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng; Festival Hoa Đà Lạt; các kỳ Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc; các lễ kỷ niệm thành lập tỉnh, thành phố, đa dạng hóa các lĩnh vực kinh doanh.
Bên cạnh tổ chức sự kiện, THB Group còn phát triển hệ sinh thái riêng, bao gồm Khu du lịch sinh thái Bản Vong tại Sóc Sơn, Hà Nội. Đây là một mô hình trang trại giáo dục, nơi học sinh và sinh viên có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm, học hỏi kỹ năng thực tế và tìm hiểu văn hóa dân gian.

Về lĩnh vực sức khỏe và sắc đẹp, bà Tâm tiết lộ công ty đang có kế hoạch xây dựng hai tòa nhà lớn. Trong đó có một tòa chuyên về sức khỏe và sắc đẹp, dự kiến sẽ thu hút các doanh nghiệp nổi tiếng từ Nhật Bản và Hàn Quốc đến hợp tác, đầu tư.
Trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh nữ doanh nhân còn thường xuyên thực hiện những hoạt động thiện nguyện như hỗ trợ bệnh nhân, trao học bổng cho học sinh nghèo, đều xuất phát từ những bài học quý báu mà bà được truyền thụ từ các thầy cô giáo người Nga khi còn ngồi trên ghế nhà trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ. Bà khẳng định rằng lòng tốt và sự nhân ái là những đặc tính cơ bản được người Nga thể hiện rõ nét và bà luôn nỗ lực để lan tỏa những giá trị này.
Với bà, thành công lớn nhất và đáng tự hào nhất là khi cả hai người con trai của bà đều tốt nghiệp đại học tại Mỹ đã tham gia vào các dự án lớn của tập đoàn. Đây là minh chứng cho sự nối tiếp và phát triển của THB Group, đảm bảo sự phát triển vững bền cho tương lai.

Câu chuyện về hành trình khởi nghiệp đầy hoài bão của hai doanh nhân Việt đã thực sự thu hút Giáo sư Yuri Igorevich Sigov. Ông nêu rõ nhờ sự kết nối của Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn, ông đã có cơ hội tiếp cận và lắng nghe những tâm sự quý báu, tạo nên nguồn tư liệu sống động cho cuốn sách của mình.
Giáo sư Sigov tin rằng những câu chuyện này sẽ giúp ông khắc họa một cách chân thực và sâu sắc nhất về ý chí, nghị lực và tinh thần không ngừng vươn lên của con người Việt Nam trong thời đại mới.
CHUẨN BỊ CHO "CÚ HÍCH" ĐỐI NGOẠI, GIAO THƯƠNG
Mới đây, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn và hai hiệp hội VACOD-HBA đã chính thức nhận được thư mời của Ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế BRICS lần thứ 7 tham gia sự kiện tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga vào tháng 11/2025. Do vậy, để có thời gian chuẩn bị tốt nhất cho chuyến đi lần này, Chủ tịch Sơn đã chỉ đạo các bộ phận liên quan tham gia hỗ trợ tích cực lên kế hoạch chi tiết cho chuyến công tác.
Năm nay, thay vì chỉ đi hai thành phố lớn của Nga gồm Saint Petersburg và Moscow như chuyến công tác vào tháng 11 năm ngoái, nhằm tạo thêm cơ hội mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế, xúc tiến thương mại, Chủ tịch Sơn sẽ cùng đoàn công tác đi thăm một thành phố sầm uất khác của Nga và sẽ kết hợp sang thăm Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

“Mục tiêu chính của chuyến đi là thúc đẩy hợp tác thương mại và ngoại giao. Tại Nga, đoàn sẽ không chỉ ghé thăm những địa danh nổi tiếng như Saint Petersburg, mà còn khám phá những điểm đến mang ý nghĩa lịch sử, văn hoá sâu sắc. Tôi đã đề nghị bộ phận chuyên môn liên hệ với đối tác và các cơ quan thương mại để tổ chức buổi gặp mặt giữa đoàn chúng ta và các doanh nghiệp Nga có mong muốn hợp tác với Việt Nam.
Đặc biệt, chuyến đi lần này còn có thêm điểm đến tại UAE. Chúng ta sẽ tập trung vào hai thành phố lớn là Dubai và Abu Dhabi nhằm tối ưu hóa thời gian và mang lại hiệu quả cao nhất. Tôi tin rằng chuyến công tác này sẽ mang lại những kết quả thiết thực cho các doanh nghiệp hội viên, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ Việt – Nga đang ngày càng được củng cố. Đây sẽ là một "cú hích" để mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mới, giúp các doanh nghiệp của chúng ta vươn ra thị trường quốc tế”, Chủ tịch Sơn nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, nhân cuộc gặp với ông Nguyễn Quốc Hùng và bà Phạm Thị Thanh Xuân, người đứng đầu VACOD-HBA đã đặt vấn đề về yêu cầu kết nối với các đầu mối phía Nga để đảm bảo chất lượng và thành công của chuyến công tác. Dựa trên kinh nghiệm sinh sống và làm việc nhiều năm tại nước ngoài, bà Xuân và ông Hùng sẽ tham mưu thêm những điểm đến lý tưởng cho đoàn công tác.
Bà Thanh Xuân đề xuất đoàn nên dành thời gian, tìm hiểu sâu những vùng đất có ý nghĩa lịch sử và văn hóa, thay vì chỉ dừng lại ở các điểm du lịch nổi tiếng mà nhiều người từng được đặt chân đến như khám phá nước Cộng hòa Karelia, nổi tiếng với các mỏ đá quý và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Chủ tịch Sơn hoàn toàn tán thành, ông còn gợi ý đến tỉnh Leningrad và thành phố Vyborg, một địa danh có vẻ đẹp độc đáo và mang đậm dấu ấn giao thoa văn hóa Nga - Phần Lan.
Thay vì chỉ tập trung vào hai thành phố lớn là Saint Petersburg và Moscow, Chủ tịch Sơn đặc biệt yêu cầu các đối tác và cộng sự tìm kiếm những điểm đến mới lạ tại Nga và các nước lân cận. Mục tiêu nhằm biến chuyến công tác thường niên này không chỉ là cơ hội xúc tiến thương mại, mà còn trở thành hành trình khám phá văn hóa và mở rộng thị trường tiềm năng.
Đưa vào kế hoạch những địa điểm mới đầy tiềm năng, Chủ tịch Sơn mong muốn mang lại trải nghiệm độc đáo và giá trị hơn cho các thành viên trong đoàn, từ đó mở ra những cánh cửa hợp tác mới, vượt ra ngoài khuôn khổ những mối quan hệ truyền thống. Các vị khách cũng hào hứng bàn luận về việc mời thêm một số doanh nghiệp tham gia đoàn công tác, với mục tiêu mở rộng cơ hội hợp tác và kết nối kinh doanh tại Nga.
Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn và các vị khách mời tiếp tục bàn thảo về những cơ hội hợp tác trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Nga, đặc biệt là với chính quyền thành phố Saint Petersburg. Trước đó, trong buổi Chủ tịch Sơn tiếp đón Ngài Kalganov Vyacheslav Gennadievich, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, Liên bang Nga vào giữa tháng 7/2025, ngài Kalganov bày tỏ mong muốn VACOD-HBA tham dự các sự kiện trong chương trình Đại hội lần thứ nhất các nhà Ngoại giao nhân dân Nga - Việt sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 1-4/10/2025.

Sự kiện này do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg đồng tổ chức, bao gồm kế hoạch mời một phái đoàn lớn gồm các bác sĩ và chuyên gia đầu ngành từ các cơ sở y tế chủ chốt của Nga. Trong đó sẽ có Bệnh viện Hữu Nghị tại Saint Petersburg, do một cựu Phó Giám đốc bệnh viện hiện là lãnh đạo Ủy ban Y tế thành phố điều hành.
Ông Kalganov cũng trân trọng mời TS. Nguyễn Hồng Sơn cùng các doanh nghiệp hội viên VACOD-HBA tham dự hai ngày đầu tiên của Đại hội Ngoại giao nhân dân lần này. Đây là cơ hội để lắng nghe những chủ trương quan trọng từ lãnh đạo của hai nước, góp phần phát triển mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác song phương Việt-Nga.
Nhắc lại sự kiện này, Chủ tịch Sơn chỉ đạo cán bộ văn phòng hiệp hội chủ động làm việc với đoàn công tác Nga đặc biệt là tổ chức hoạt động đón tiếp chu đáo ông Kalganov và phu nhân trong chuyến thăm Việt Nam sắp tới.