
Tham dự Chương trình Bữa sáng Doanh nhân tuần này có ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI; ông Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Đỗ Văn Vẻ, Uỷ viên thường vụ VACOD, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình (trước sáp nhập); TS. Vũ Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban Khoa học và Đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Hà Nội; ông Mai Xuân Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch VACOD, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch thường trực VACOD; bà Ninh Thị Ty, Phó Chủ tịch HBA cùng đông đảo doanh nhân đến từ hai Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam - VACOD và Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội – HBA…
TÔN VINH 33 NĂM THÀNH CÔNG CỦA TẬP ĐOÀN HỒ GƯƠM
Mở đầu Chương trình "Bữa sáng Doanh nhân" sáng 16/8, Chủ tịch VACOD-HBA Nguyễn Hồng Sơn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Tập đoàn Hồ Gươm nhân kỷ niệm 33 năm thành lập và phát triển.
Ông nhấn mạnh sự chuyển mình mạnh mẽ của tập đoàn từ một doanh nghiệp chuyên ngành may mặc trở thành một tập đoàn đa ngành, vững mạnh với những trụ cột kinh doanh chính gồm: Sản xuất may mặc, bất động sản, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục đại học và công nghệ thông tin.

Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn đánh giá cao nữ Anh hùng lao động Ninh Thị Ty, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hồ Gươm, đồng thời cũng là Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hà Nội – HBA. Nếu như May Hồ Gươm có 33 năm hình thành và phát triển thì bà Ty đã hơn 30 năm chèo lái con thuyền Hồ Gươm, đưa tập đoàn đạt được những thành tựu đáng tự hào như ngày hôm nay.
Tập đoàn Hồ Gươm tiền thân được thành lập năm 1992 là phân xưởng may 2 thuộc xí nghiệp dịch vụ may Konfetimex. Năm 1995 chuyển thành xí nghiệp may thời trang Trương Định. Năm 1997 Công ty mang tên May Hồ Gươm. Năm 1999 Công ty May Hồ Gươm trở thành công ty cổ phần May Hồ Gươm. Năm 2017 Công ty cổ phần May Hồ Gươm trở thành Tập Đoàn Hồ Gươm. Hiện nay Tập Đoàn Hồ Gươm (Hồ Gươm Group) đang trên đà phát triển mạnh mẽ.
Từ một xưởng may nhỏ đến nay Tập đoàn Hồ Gươm đã trở thành một tập đoàn kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực, với hơn 5.000 cán bộ công nhân viên, doanh thu đạt hơn 1000 tỷ đồng/năm.

Suốt thời gian phát triển mạnh mẽ tập đoàn đã đạt được nhiều thành tựu đáng trân trọng khi vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba năm 2003, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2007, Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2015 và đặc biệt, vào năm 2009 bà Ninh Thị Ty được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Bên cạnh nhiều phần thưởng cao quý mà Ðảng, Nhà nước, các đoàn thể khen tặng cho công ty, bà Ninh Thị Ty cũng đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Cụ thể là: Từ năm 1996 đến năm 2007 là Chiến sĩ thi đua cấp Công ty và Tổng công ty; Chân dung Bạch Thái Bưởi dành cho Doanh nhân kinh doanh giỏi năm 2005; Doanh nhân văn hóa năm 2006; Nhà quản lý giỏi; Cúp Bông Hồng Vàng; Phụ nữ tài năng thời kỳ đổi mới, Huân chương Lao động hạng ba năm 2007; Biểu tượng Vàng "Vì sự phát triển văn hóa doanh nhân Việt Nam". Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
Nhờ xây dựng được uy tín thương hiệu, khách hàng từ các nước Âu, Mỹ, Nhật Bản đến với Hồ Gươm ngày càng nhiều, trong đó có những tên tuổi lớn như: Mango, Target Stores, Lee, Catimini, South Pole, Jack Wolfskin... Đến nay Hồ Gươm đã phát triển thành một tập đoàn kinh tế đa ngành nằm trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, đồng thời cũng là một trong 100 doanh nghiệp phát triển bền vững của Việt Nam. Được Đảng và Chính phủ ghi nhận với nhiều danh hiệu cao quý, nhiều bằng khen từ cấp Trung ương đến địa phương cho mọi mặt hoạt động, từ kinh doanh cho tới công tác Đảng, công tác Đoàn, hoạt động xã hội, phát triển cộng đồng....
Người đứng đầu VACOD-HBA kỳ vọng dưới sự dẫn dắt sáng tạo, quyết đoán, đầy nhiệt huyết của nữ Anh hùng Lao động Ninh Thị Ty và đội ngũ lãnh đạo kế nhiệm tràn đầy sức trẻ và sự nhiệt huyết, Tập đoàn Hồ Gươm sẽ tiếp tục vươn xa, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
Đáp lại tấm thịnh tình của Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn và các vị khách mời tại chương trình Bữa sáng Doanh nhân, bà Ninh Thị Ty cảm kích hồi tưởng lại chặng đường gian nan gây dựng Tập đoàn Hồ Gươm cho đến khi doanh nghiệp có chỗ đứng vững chắc như hiện nay. Bà chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp những triết lý kinh doanh sâu sắc của mình đúc kết suốt nhiều năm qua, nhấn mạnh rằng thành công không chỉ dựa vào tài năng mà còn cần “một chút may mắn”.

Thuật lại câu chuyện một đối tác nước ngoài từng hỏi về bí quyết thành công, bà đã trả lời: "Xã hội có rất nhiều người giỏi nhưng không phải ai giỏi cũng thành công. Nhưng những người thành công thì chắc chắn phải giỏi và cũng phải cần có thêm một chút may mắn". Vì lẽ đó, bà chúc tất cả doanh nhân, doanh nghiệp "luôn luôn có một chút may mắn" trong công việc kinh doanh cũng như trong cuộc sống.
Ở tuổi này, khi được hỏi về tại sao vẫn luôn dồi dào năng lượng làm việc như người trẻ, “thuyền trưởng” của Tập đoàn Hồ Gươm “bật mí” bà luôn tâm niệm ý nghĩa cuộc sống chính nằm ở sự cống hiến và niềm vui. Bà khuyên hãy cứ làm việc hết mình, sống hết mình với mọi người, đi nhiều nơi, đem lại giá trị cho người khác như cách mình đang “làm việc thiện” và tận hưởng việc đi công tác như “những chuyến du lịch”.
“Khi mình được làm việc, ngoài mang giá trị cho bản thân còn đem lại những giá trị tốt đẹp cho rất nhiều người. Đồng thời, mỗi chuyến đi phải xem như một cơ hội để chúng ta được tận hưởng cuộc sống, giao lưu và học hỏi từ những người xung quanh, từ đó giảm bớt áp lực công việc”, bà Ty bộc bạch.

Đó cũng chính là lý do và động lực khiến bà càng thêm trân trọng những buổi giao lưu trong chương trình "Bữa sáng Doanh nhân", bà thường không bỏ lỡ tuần nào nếu không có công việc thực sự quan trọng. Bà luôn coi đây là cơ hội để thư giãn và trao đổi kinh nghiệm quý báu với các vị chuyên gia, doanh nhân cùng thời và cả thế hệ trẻ sau này. “Việc chia sẻ kinh nghiệm cá nhân và tiếp thu từ người khác là cách đầu tư rẻ tiền nhất, đôi khi mang lại những ý tưởng quý giá bất ngờ mà lại không hề tốn kém”, bà Ty tâm sự.
Nhân dịp này, nữ doanh nhân Ninh Thị Ty gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn, nhắc lại ấn tượng sâu sắc từ lần ông Sơn đã hỗ trợ bà một cách vô tư trong sự nghiệp chính trị, dù khi ấy hai người mới chỉ quen biết sơ giao. Bà đánh giá cao tinh thần tận hiến vì cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân của ông và mong muốn Chủ tịch Sơn luôn phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đó với thế hệ doanh nhân trẻ.
Bà Ty tin tưởng chương trình "Bữa sáng Doanh nhân" sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển để trở thành cầu nối kết nối cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân – điều mà theo bà chưa một hiệp hội hay tổ chức nào có thể duy trì thường xuyên, hiệu quả như vậy. Đồng thời, bà cũng không quên gửi lời cảm ơn đến các bộ phận văn phòng, hậu cần quan trọng đã phục vụ chu đáo, giúp tạo nên một không khí ấm cúng và sự thành công của các chương trình gặp mặt, sự kiện quan trọng của hai hiệp hội.
KHÍ THẾ CHẶNG ĐƯỜNG CUỐI NĂM
Trong không khí phấn khởi và hào hùng lan toả khắp cả nước chào mừng Đại lễ Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 cũng như sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn cập nhật tiến độ chuẩn bị chuỗi hoạt động sắp tới của hai hiệp hội, hướng tới các ngày lễ lớn của đất nước và cộng đồng doanh nhân Việt Nam. Đặc biệt, các sự kiện tập trung vào kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.
Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh một trọng trách lớn mà hai hiệp hội được giao phó. Theo đó, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã chỉ định VACOD-HBA làm đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm tổ chức khối diễu hành doanh nhân tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình. Đặc biệt, Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn được giao trọng trách Phó Trưởng Ban chỉ đạo khối diễu hành doanh nhân Việt Nam, chịu trách nhiệm chính về công tác chuẩn bị lực lượng.

Người đứng đầu VACOD-HBA thông báo, Ban chỉ đạo và Ban tổ chức khối diễu hành doanh nhân Việt Nam đã chính thức hoàn thiện việc sắp xếp đội hình. Khối diễu hành bao gồm 10 hàng chính thức, mỗi hàng 16 người cùng 2 hàng dự phòng để đảm bảo hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy ra. Khối diễu hành bao gồm các doanh nhân đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp cả nước. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm nhằm tôn vinh vai trò của doanh nhân trong sự nghiệp phát triển đất nước.
“Việc được giao chịu trách nhiệm tổ chức khối diễu hành doanh nhân Việt Nam là một nhiệm vụ vừa vinh dự vừa đầy thử thách, thể hiện sự tin tưởng của VCCI vào năng lực của hai hiệp hội. Cụ thể, trong 10 hàng diễu hành chính thức, VACOD-HBA phụ trách huy động nhân sự tới 7 hàng, đồng thời chuẩn bị 2 hàng dự phòng, nâng tổng số lên 9 hàng trong tổng số 12 hàng tham gia tập luyện diễu hành dịp đại lễ”, Chủ tịch Sơn thông tin.
Để đảm bảo tính chính xác và giúp Ban Chỉ đạo dễ dàng quản lý, điều phối đội hình một cách hiệu quả nhất, cán bộ văn phòng hiệp hội đã lên danh sách và sơ đồ chi tiết đội hình chính và dự phòng bao gồm tên và vị trí từng người trong khối. Sau buổi họp nội bộ làm quen và sắp xếp đội hình vào thứ 7 tuần trước, buổi luyện tập đầu tiên với toàn bộ khối diễu hành doanh nhân, bao gồm cả đội hình chính và đội ngũ dự phòng diễn ra vào sáng Chủ nhật ngày 17/8 tại sân vận động Đại học Bách Khoa.
Do công tác chuẩn bị và tập luyện diễn ra hết sức gấp rút, TS. Nguyễn Hồng Sơn đề nghị toàn bộ nhân sự văn phòng, bao gồm cả những người không có tên trong danh sách chính thức đều phải có mặt tại các buổi luyện tập. Họ sẽ hỗ trợ quản lý các nhân sự tham gia khối diễu hành, đảm bảo sự kiện diễn ra trơn tru, hiệu quả nhất.

Ngoài việc sắp xếp và luyện tập đội ngũ, công tác hậu cần cũng đang được khẩn trương hoàn thiện. Trang phục diễu hành bao gồm vest nam và nữ đang được các đơn vị may khẩn trương hoàn thành trong tuần tới. Toàn bộ trang phục khối doanh nhân Việt Nam sẽ sẵn sàng cho buổi tổng duyệt cuối cùng và những buổi hợp luyện quốc gia. TS. Nguyễn Hồng Sơn cho biết thêm, Ban Tổ chức quốc gia có thể sẽ bổ sung trang phục may sẵn cho các khối tham gia lễ diễu binh, diễu hành. Tuy nhiên, ông khẳng định hai hiệp hội đã chủ động chuẩn bị trang phục cho khối doanh nhân Việt Nam theo phương án ban đầu để đảm bảo mọi khâu đều đã sẵn sàng tốt nhất.
Song song với công tác chuẩn bị nhiệm vụ quốc gia, văn phòng VACOD cũng đã bắt tay vào việc chuẩn bị chương trình Giao lưu doanh nhân ba miền Bắc - Trung – Nam dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15-16/10 tại một khu nghỉ dưỡng ở Mũi Né, Lâm Đồng.

Chương trình giao lưu thường niên sẽ kết hợp tọa đàm chuyên sâu với sự tham gia của các chuyên gia, đặc biệt có sự tham vấn của PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương. Hiệp hội đang tích cực phối hợp với các vị chuyên gia chuẩn bị nội dung và format chương trình nhằm mang lại những giá trị thiết thực, tích cực nhất cho doanh nghiệp.
Về phía HBA, Chủ tịch Sơn cho biết hiệp hội đã làm việc xong với khách sạn Daewoo để ấn định ngày tổ chức Gala Doanh nhân Thăng Long 2025. Sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày 6/10 tại khách sạn Daewoo. Ông cho biết thư mời sẽ được gửi đến tất cả các thành viên khoảng ba tuần trước ngày diễn ra sự kiện. Gala dự kiến sẽ quy tụ đông đảo doanh nhân của HBA và các thành viên VACOD tại Hà Nội cùng các tỉnh lân cận.
Người đứng đầu VACOD-HBA nhấn mạnh, các nội dung chính của chương trình Bữa sáng doanh nhân tuần này nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp tập trung vào những sự kiện lớn sắp tới, đặc biệt là các hoạt động quan trọng hướng tới Đại lễ Quốc khánh 2/9 và Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Là vị khách từ xa đến, ông Đỗ Văn Vẻ Uỷ viên thường vụ VACOD, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình (tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập) chia sẻ những cảm nhận của bản thân tại buổi gặp gỡ thân mật của VACOD-HBA. Trước hết, ông Vẻ khẳng định với tư cách một thành viên của cộng đồng doanh nghiệp, ông và các thành viên khác sẽ đồng hành cùng các sự kiện do Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn khởi xướng, bao gồm cả Gala Doanh nhân Thăng Long và chương trình Giao lưu doanh nhân ba miền Bắc - Trung - Nam sắp tới.
“Các doanh nghiệp địa phương chúng tôi luôn đánh giá cao sự tâm huyết của TS. Nguyễn Hồng Sơn đối với cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước trong nhiều năm qua. Đặc biệt, khi còn là đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Sơn đã đóng góp nhiều ý tưởng và tham gia xây dựng các dự luật nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chúng tôi - những doanh nghiệp ở tỉnh lẻ như Thái Bình (trước kia), luôn trân trọng vai trò của anh Sơn và VACOD”, ông Vẻ chân thành nói.

Ông cho biết, chính vì vậy trong các buổi tổng kết hàng năm của công ty, VACOD luôn là một trong những đối tác mà doanh nghiệp đề cập và trân trọng. Đồng thời, ông khẳng định việc được nhận những tấm giấy khen từ hiệp hội luôn là sự mong mỏi, là niềm khích lệ to lớn trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp địa phương.
Ông Vẻ cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với bà Ninh Thị Ty vì sự tâm huyết và tinh thần trách nhiệm của bà đối với cộng đồng. Ông chúc nữ doanh nhân luôn sống với tinh thần khởi nghiệp, tiếp tục cống hiến để đưa Tập đoàn Hồ Gươm ngày càng phát triển.
Bên cạnh đó, ông Vẻ phân tích những thách thức mà doanh nghiệp đang đối mặt, đồng thời đưa ra góc nhìn lạc quan về những cơ hội mới. Ông nhận định, thế giới đang trải qua nhiều biến động khó lường do các xung đột địa chính trị và sự thay đổi trong chính sách của các siêu cường, đặc biệt là Hoa Kỳ. Những diễn biến này đã tác động mạnh mẽ đến tình hình kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Ông mong các doanh nghiệp sẽ kiên trì, nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Ngoài những khó khăn vĩ mô, ông cũng đề cập đến những thách thức bước đầu từ việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh tại địa phương. Dù chủ trương này mang lại nhiều triển vọng phát triển trong tương lai, nhưng trong giai đoạn đầu, các cơ quan hành chính và người dân vẫn cần thời gian để thích nghi, vượt qua những rào cản về cơ cấu tổ chức và tâm lý. “Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh cũng liên tục động viên, đồng hành cùng các công chức để vượt qua giai đoạn này” ông chia sẻ khi nhắc đến việc hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình.
Đây là một quyết định thuận lợi, mang đến nhiều tiềm năng to lớn. Thái Bình hiện không chỉ là "quê lúa" mà đang phát triển mạnh mẽ thành một trung tâm kinh tế đa ngành. Với việc khởi công các dự án lớn như sân golf, khu resort ven biển và đặc biệt là đường cao tốc kết nối với các tỉnh lân cận, Thái Bình đang mở rộng không gian phát triển, trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư. "Sắp tới, thời gian di chuyển từ thành phố Thái Bình đến Hưng Yên sẽ chỉ còn khoảng 30 phút, thay vì một giờ đồng hồ như hiện nay," ông thông tin.

Với vai trò là thành viên của cộng đồng doanh nghiệp sau khi sáp nhập, ông Vẻ cam kết sẽ đồng hành chặt chẽ cùng VACOD-HBA. "Với gần 35.000 doanh nghiệp, chúng tôi cam kết sẽ sẵn sàng đồng hành cùng Chủ tịch Sơn và hai hiệp hội trong mọi lúc, mọi nơi để xây dựng một cộng đồng ngày càng vững mạnh hơn", ông khẳng định.
Nói riêng về chương trình "Bữa sáng Doanh nhân" do VACOD-HBA tổ chức hàng tuần. Dù ở xa, ít có cơ hội tham gia trực tiếp nhưng ông Vẻ khẳng định bản thân ông luôn theo dõi đầy đủ thông tin của tất cả chương trình được Thương gia tường thuật chi tiết và sinh động mỗi tuần và tuyên truyền kịp thời đến các doanh nghiệp trong tỉnh. Đánh giá cao vai trò của chương trình, vị doanh nhân này cho rằng "Bữa sáng Doanh nhân" đã tạo nên một không gian giao lưu ấm cúng và hiệu quả, điều mà hiếm có diễn đàn nào khác có thể làm được. Ông nhấn mạnh, sau nhiều năm tham dự, ông nhận thấy chương trình luôn mang đến những thông tin mới, thiết thực, hữu ích từ các vị lãnh đạo Quốc hội và Đảng, Nhà nước cũng như đội ngũ chuyên gia uy tín hàng đầu.

Cuối cùng, ông cảm ơn Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn, các vị trong ban lãnh đạo hai hiệp hội và toàn thể các doanh nhân đã duy trì một diễn đàn thường xuyên, hiệu quả với những buổi tọa đàm hết sức hữu ích và hy vọng các doanh nghiệp sẽ tiếp tục chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm quý báu.