Chứng khoán Mỹ giao dịch trái chiều khi giới đầu tư chuyển trọng tâm sang Fed

Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều trong phiên giao dịch ngày cuối của tuần khi các nhà đầu tư chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) tại New York, Mỹ
Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) tại New York, Mỹ

Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 25,83 điểm (+0,07%) lên 34.500,66 điểm, S&P 500 mất 0,65 điểm (-0,01%) còn 4.369,71 điểm và Nasdaq Composite giảm 26,16 điểm (-0,2%) xuống 13.290,78 điểm.

Các cổ phiếu tăng trưởng siêu vốn hoá trượt dốc, với Alphabet giảm 1,9% và Tesla mất 1,7% do các nhà đầu tư lo ngại rằng lãi suất có thể duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn.

Nasdaq nặng về công nghệ đã công bố mức giảm hàng tuần lớn nhất trong ba chỉ số chính, mất 2,6%. Các khoản lỗ trong tuần này xảy ra sau khi một loạt dữ liệu kinh tế mạnh mẽ khiến các nhà đầu tư quay lưng lại với kỳ vọng cắt giảm lãi suất và đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ lên cao.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn đang ở mức cao nhất kể từ năm 2007.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, gần 91% đặt cược khả năng Fed sẽ giữ lãi suất ở mức hiện tại tại cuộc họp tháng 9.

Không có chất xúc tác chính nào thúc đẩy thị trường khi mà trọng tâm đã chuyển sang bài phát biểu sắp tới của chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị chuyên đề kinh tế Jackson Hole cũng như báo cáo thu nhập từ nhà thiết kế chip Nvidia vào tuần sau.

Kể từ đầu tháng 8 đến nay, Nasdaq đã giảm 7,2%, mức giảm sâu nhất trong ba tuần kể từ cuối tháng 12/2022. Mức giảm 4,6% trong ba tuần của S&P 500 cũng là mức giảm lớn nhất trong ba tuần kết thúc vào ngày 10/3.

Chỉ số biến động CBOE đạt mức cao nhất trong gần ba tháng, phản ánh sự lo lắng gia tăng của giới đầu tư.

Trong số các cổ phiếu biến động lớn trong ngày, Estee Lauder mất 3,3% sau khi nhà sản xuất mỹ phẩm dự báo doanh thu và lợi nhuận ròng hàng năm của họ thấp hơn ước tính của Phố Wall.

Cổ phiếu của công ty tiền điện tử Coinbase Global đã giảm 3% và Riot Platform giảm gần 5,5% do bitcoin chạm mức thấp nhất trong hai tháng.

Cổ phiếu của Hawaiian Electric tăng 14% khi công ty tiện ích cho biết mục tiêu của họ không phải là tái cấu trúc công ty.

Khối lượng trên các sàn giao dịch của Mỹ trong phiên là tương đối thấp, với 10,6 tỷ cổ phiếu được giao dịch so với mức trung bình 11 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô có dấu hiệu phục hồi trở lại trong phiên 18/8 nhưng mức tăng trong hai ngày vừa qua là quá muộn và quá ít ỏi để bù đắp cho khoản lỗ trong ba ngày đầu tuần.

Dầu thô WTI chốt phiên tăng 86 cent, tương đương 1%, ở mức 81,25 USD/thùng, kéo dài mức 1,3% của ngày 17/8. Nhưng mức giảm 4,6% từ thứ Hai đến thứ Tư vẫn khiến WTI giảm 2,3% trong tuần.

Diễn biến này phá vỡ đợt phục hồi kéo dài 7 tuần trước đó được kích hoạt bởi tâm lý ủng hộ giá lên đối với việc cắt giảm sản lượng của Arab Saudi, nâng chuẩn dầu thô của Mỹ lên 20% trong khoảng thời gian đó và dẫn đến mức cao nhất trong 9 tháng là 84,89 USD/thùng.

Dầu thô Brent kết thúc phiên giao dịch tăng 68 cent, tương đương 0,8%, ở mức 84,80 USD/thùng. Trong tuần, dầu Brent đã giảm 2,8% sau đợt phục hồi kéo dài 7 tuần mang lại cho những người đầu cơ dầu mỏ khoản lãi 18% và đạt mức cao nhất trong 7 tháng là 88,10 USD/thùng.

Có thể bạn quan tâm