Cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Nga

Hội chợ “Tuần lễ hàng TP. Hồ Chí Minh tại Mátxcơva 2016” đang được tổ chức tại Trung tâm thương mại Hà Nội – Mátxcơva, LB Nga nhằm đón đầu cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Liên minh kinh tế Á – Âu
Cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Nga

Hội chợ “Tuần lễ hàng TP. Hồ Chí Minh tại Mátxcơva 2016” khai mạc ngày 6/10 và sẽ kéo dài đến ngày 16/10. Tại đây trưng bày, giới thiệu rất nhiều mặt hàng: thủ công mỹ nghệ, nông sản, thực phẩm, thủy sản, giày da, dược phẩm, thực phẩm chức năng, đồ gỗ - trang trí nội thất, dệt may thời trang, mỹ phẩm.

Hội chợ này có sự tham gia của gần 50 doanh nghiệp, được tổ chức bởi Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, UBND TP. Hồ Chí Minh (Sở Công thương, Sở Kế hoạch Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh) và Công ty INCENTRA. Người tiêu dùng và doanh nghiệp ở LB Nga đã đến tham quan, mua sắm tại hội chợ và đánh giá cao những mặt hàng độc đáo, chất lượng tốt mà các doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh mang đến hội chợ.

Đây không chỉ là cơ hội giới thiệu, quảng bá hàng hóa của doanh nghiệp đến các khách hàng, đối tác LB Nga mà còn là dịp để các doanh nghiệp nghiên cứu, tìm hiểu thực tế thị trường Nga làm tiền đề cho việc ổn định, phát triển kinh doanh lâu dài tại LB Nga.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga - Nguyễn Thanh Sơn đánh giá một số tình hình tại Nga và thế giới và cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, việc các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm nhiều đến thị trường Nga là rất đúng hướng và bày tỏ mong muốn các cơ quan hữu quan của Nga tạo thêm những điều kiện ưu đãi hơn để doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt và tận dụng tốt hơn cơ hội hiện nay.

Ông Iuri Morozovov, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Mátxcơva đánh giá cao những sự kiện triển lãm, hội chợ hàng hóa của Việt Nam liên tục được tổ chức tại Nga. Đây là những việc làm rất kịp thời, bởi hiện nay, lệnh trừng phạt, cấm vận nhằm vào Nga vẫn gây nên không ít khó khăn cho Nga.

Ông Morozovov nói: “Trong bối cảnh hiện nay, với nỗ lực của người dân Nga và của những người bạn tốt – Việt Nam, bất chấp các lệnh trừng phạt, hàng hóa trong các cửa hàng của Nga vẫn đầy ắp, phong phú, trong đó có nhiều hàng hóa của các bạn, của Hà Nội và TP. HCM”.

Những mặt hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam được khách hàng ở Nga rất quan tâm 

Ông Trần Vinh Nhung, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh  nhấn mạnh: “Cơ hội để các doanh nghiệp TP. HCM mở rộng thị trường đối với LB Nga nói chung và TP. Mátxcơva nói riêng là rất lớn. Đặc biệt, Hiệp định Thương mại tự do Liên minh Kinh tế Á – Âu (EAEU) và Việt Nam có hiệu lực từ ngày 5/10, là một cơ hội để chúng ta phát triển thị trường, đẩy mạnh hợp tác xứng đáng với tiềm năng và quan hệ chính trị đang rất tốt đẹp giữa VN và LB Nga''.

Mai Hoa

Có thể bạn quan tâm