Cổ phiếu CDO: Rơi sâu vì tin đồn hay hiện trạng tài chính?

Cổ phiếu CDO của CTCP Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị đã có 28 phiên giảm giá sàn liên tiếp và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ban lãnh đạo CDO cho rằng, đó là hệ quả của tin đồn. Nhiều nhà đầu tư đan
Cổ phiếu CDO: Rơi sâu vì tin đồn hay hiện trạng tài chính?

Bất chấp nỗ lực truyền thông của Ban lãnh đạo CDO, cổ phiếu của doanh nghiệp tiếp tục rớt giá

Tin đồn

Trong thư gửi cổ đông ngày 19/12/2016, Chủ tịch Hội đồng quản trị CDO, ông Vũ Đình Nhân viết: “Thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiện rất nhiều tin đồn xấu liên quan đến cổ phiếu CDO. Tin đồn trên cộng với việc các công ty chứng khoán hạ tỷ lệ margin đã khiến cổ phiếu CDO giảm sàn nhiều phiên liên tiếp”.

Vậy tin đồn đó là gì mà có thể là khởi nguồn của cú rơi 28 phiên sàn liên tiếp, sau 3 phiên giảm giá trước đó?

Tại cuộc họp báo diễn ra ngày 26/12/2016, câu hỏi về những tin đồn nào về CDO đã có trên thị trường không được ông Nhân trả lời, nhưng một số nguồn tin cho rằng, có thể xuất phát từ tin đồn lãnh đạo Công ty bị bắt, trùng vào thời điểm ông này đi Mỹ tham dự khóa học ngắn hạn. Ngoài ra, CDO có tin đồn nào khác nữa hay không thì không được nhắc tới.

Nhưng tin đồn có tạo nên tất cả những gì không tích cực về CDO?

Trao đổi với Báo Đầu tư Chứng khoán, đại diện CDO cho biết, ngay khi thấy cổ phiếu rơi mạnh nhiều phiên liên tiếp, Ban lãnh đạo Công ty đã làm việc với các công ty chứng khoán để tìm hiểu nguyên nhân.

“Khi biết đây là yếu tố tin đồn, chúng tôi đã chủ động thực hiện công bố thông tin và làm việc với các bên để phủ nhận thông tin, kết hợp với cơ quan điều tra để truy trìm nguyên nhân các tin đồn này”, đại diện CDO nói.

Thế nhưng, bất chấp nỗ lực truyền thông của Ban lãnh đạo CDO, cổ phiếu của doanh nghiệp tiếp tục rớt giá. Kết thúc ngày 13/1/2017, giá cổ phiếu CDO chỉ còn 4.730 đồng/cổ phiếu, tương đương 12,7% mức giá tham chiếu trong phiên giao dịch ngày 1/12/2016. 

Nghi ngờ chất lượng tài sản

Đến thời điểm này, CDO vẫn chưa có báo cáo tài chính năm 2016. Thông tin trên báo cáo tài chính quý III/2016 của Công ty không hẳn tích cực, nếu nhìn trên bình diện chung.

Theo đó, với tổng giá trị tài sản 348,278 tỷ đồng ngày 30/9/2016, CDO có tới 139,932 tỷ đồng phải thu ngắn hạn, chủ yếu là phải thu khách hàng, 37,5 tỷ đồng hàng tồn kho, 130,848 tỷ đồng trả trước dài hạn cho người bán.

Trong khi đó, doanh thu 9 tháng đầu năm 2016 của CDO là 136,678 tỷ đồng. Điều này có nghĩa, phải thu khách hàng tại thời điểm 30/9/2016 còn lớn hơn doanh thu phát sinh 9 tháng đầu năm của Công ty. Trong bối cảnh thị trường trở nên nhạy cảm hơn sau sự cố MTM, nhiều nhà đầu tư nghi ngờ câu chuyện CDO.

Trả lời câu hỏi của Báo Đầu tư Chứng khoán về khoản phải thu lớn nêu trên tại cuộc gặp gỡ báo chí, đại diện CDO cho biết, do đặc thù hoạt động nên Công ty chủ yếu thu tiền về theo giai đoạn và đến cuối năm 2016, khoản phải thu này đã được cơ bản giải quyết. Thế nhưng, thị trường vẫn nghi ngờ chất lượng tài sản, nhất là các khoản phải thu nói trên. Nghi ngờ này có lẽ sẽ chưa chấm dứt cho đến khi CDO đưa ra một báo cáo “sạch” như kỳ vọng.

9 tháng đầu năm 2016, CDO ghi nhận 35,697 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, 27,981 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Ban lãnh đạo Công ty dự kiến cả năm đạt 47 tỷ đồng lợi nhuận. Theo đó, tính trên vốn điều lệ hơn 315 tỷ đồng, lợi nhuận mỗi cổ phiếu CDO đạt 1.492 đồng. Đây là con số không thấp, nhưng so với kế hoạch năm 2016 theo bản cáo bạch với phương án hơn 54 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chia cổ tức 15% bằng tiền, CDO sẽ không đạt kế hoạch. 

Chờ thông điệp mạnh mẽ hơn

Giá cổ phiếu giảm gần 88% chỉ sau 1,5 tháng, nhưng thị trường chưa nhận được những thông điệp đủ mạnh mẽ từ Ban lãnh đạo CDO. Không có kế hoạch mua cổ phiếu quỹ vì lý do dành nguồn lực cho cho hoạt động kinh doanh, Ban lãnh đạo CDO chưa có công bố thông tin mua, trừ mẹ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Vũ Đình Nhân.

Đặc biệt, trong 1,5 tháng qua, ngoài phiên 6/1, cổ phiếu CDO có giao dịch với khối lượng 3,8 triệu đơn vị được khớp ở mức giá 6.780 đồng/cổ phiếu, CDO nhìn chung ở trong tình trạng mất thanh khoản.

Vì sao cổ phiếu CDO dù giảm giá tới 88% mà nhiều nhà đầu tư vẫn chưa mua? Có lẽ, thị trường đang chờ một thông điệp mạnh mẽ và các nỗ lực toàn diện hơn từ Ban lãnh đạo Công ty, bởi quá khứ cho thấy, thị trường thường có lý do chính đáng cho hành động của mình.

Theo Hoàng Hương/ĐTCK

Có thể bạn quan tâm

Tìm cơ hội tích lũy nếu thị trường bứt phá qua ngưỡng 1.300 điểm

Tìm cơ hội tích lũy nếu thị trường bứt phá qua ngưỡng 1.300 điểm

Nếu VN-Index phá vỡ hoàn toàn vùng 1.285-1.305 điểm, đà tăng mới có thể hình thành với mục tiêu hướng tới vùng 1.370-1.380 điểm trong năm 2025. Nhà đầu tư nên theo dõi sát phản ứng giá tại vùng 1.280-1.290 điểm và tìm cơ hội tích lũy nếu thị trường bứt phá qua ngưỡng kháng cự 1.300 điểm...

Hạn chế mua mới đối với cổ phiếu đang ở vùng giá cao

Hạn chế mua mới đối với cổ phiếu đang ở vùng giá cao

Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu đang có đà tăng tốt trong danh mục và chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều giảm điểm, tuy nhiên, cần hạn chế giải ngân mua mới đối với cổ phiếu đang ở vùng giá cao và chưa có tín hiệu kiểm tra kháng cự thành công...

VNX báo lãi hơn 2.200 tỷ đồng năm 2024

VNX báo lãi hơn 2.200 tỷ đồng năm 2024

Doanh thu của VNX trong năm 2024 ghi nhận mức tăng trưởng tích cực so với năm trước, với động lực chính đến từ hai đơn vị thành viên là HOSE và HNX...

Rủi ro tạo bull-trap đảo chiều ngày càng gia tăng

Rủi ro tạo bull-trap đảo chiều ngày càng gia tăng

Chỉ số VN-Index dần suy yếu và mất đà sau khi tiếp cận vùng kháng cự gần, việc xuất hiện bóng nến trên kéo dài ngay tại vùng đỉnh ngắn hạn đang bỏ ngỏ rủi ro tạo bull-trap đảo chiều ngày càng gia tăng và có thể dẫn đến các nhịp điều chỉnh sâu hơn...

Cổ phiếu KPF vào diện đình chỉ giao dịch

Cổ phiếu KPF vào diện đình chỉ giao dịch

Cổ phiếu KPF của Đầu tư Tài sản Koji bị đình chỉ giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024, bên cạnh đó doanh nghiệp này đang đối mặt với khó khăn về tài chính và kinh doanh...