Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Ba (6/10), thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 0,49% lên 51.521,28 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 0,58% lên 7.818,93 điểm; chỉ số Nasdaq tăng 0,45% lên 27.599,89 điểm và như vậy lập kỷ lục mới.
Nhiều phiên giao dịch gần đây trên thị trường chứng khoán Mỹ, thông tin liên quan đến lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thường gây ra nhiều phiên sụt giảm bởi lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ là loại lãi suất dùng để tính toán nhiều khoản vay khác trong nền kinh tế.
Biến động của lợi suất không chỉ ảnh hưởng đến giá trái phiếu Mỹ mà còn tác động đến chứng khoán, vàng, tỷ giá USD, dòng vốn quốc tế, chi phí vay nợ của doanh nghiệp và triển vọng tăng trưởng kinh tế.
Đến phiên giao dịch ngày thứ Ba, lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 10 năm hạ nhiệt xuống mức 5,27% sau khi lên ngưỡng cao nhất trong 24 năm vào phiên trước đó. Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 30 năm cũng lên sát ngưỡng cao kỷ lục tính từ năm 2002.
Cổ phiếu công nghệ tăng điểm khá mạnh bởi những cập nhật gần đây cho thấy sản phẩm ngành công nghệ đang thuộc nhóm có nhu cầu cao, thậm chí cầu vượt cung. Trong phiên, cổ phiếu doanh nghiệp công nghệ bán dẫn lớn hàng đầu của Mỹ AMD và Nvidia lập kỷ lục. CEO của AMD– bà Lisa Su nhấn mạnh rằng nhu cầu liên quan đến năng lực tính toán trên toàn cầu đang vượt quá năng lực cung ứng.
Tuyên bố của bà Su được đưa ra sau khi đối tác của AMD là Foxconn công bố kết quả kinh doanh rất ấn tượng, điều này cho thấy nhu cầu của toàn cầu với hạ tầng AI đang ngày một lớn hơn.
CUNG DẦU TIẾP TỤC TĂNG
Trên thị trường năng lượng, những diễn biến xung quanh tình hình căng thẳng Mỹ - Iran và cung dầu từ Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường.
Nguồn cung năng lượng toàn cầu đang có nhiều cải thiện, xuất khẩu dầu của Trung Đông tăng, đồng thời nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 công bố sẽ xả kho dự trữ dầu diesel và dầu thô chiến lược nhằm giải quyết vấn đề thiếu cung gây ra bởi các cuộc tấn công của nhóm Houthi tại Yemen.
Đóng cửa phiên giao dịch trên thị trường London, giá dầu Brent giao hợp đồng tương lai tăng 26 cent và đóng cửa ở mức 100,58USD/thùng. Trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI tăng 1 cent lên 89,44USD/thùng.
“Thêm một lần nữa, giá dầu Brent lại đang ở quanh ngưỡng 100USD/thùng, những lý do kéo giá dầu lên trên 100USD/thùng không còn nhiều nữa”, chuyên gia phân tích tại tổ chức môi giới năng lượng PVM, ông John Evans, nhận định.
Còn theo tính toán của CEO tổ chức giao dịch hàng hóa lớn Vitol, cần thêm khoảng 12 triệu thùng dầu/ngày và 2 triệu thùng các sản phẩm năng lượng khác để có thể làm giảm áp lực giá cả các sản phẩm năng lượng. Nhờ vào các động thái từ chính phủ Saudi Arabia và G7, lượng này gần đây đã được cung ứng đủ ra thị trường.
Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, ông Abdulaziz bin Salman, vào ngày thứ Ba công bố hoạt động vận chuyển dầu qua đường ống Đông – Tây đã chính thức được nối lại. Tổng lượng xuất khẩu dầu thông qua cảng Yanbu khu vực Biển Đỏ đã lên ngưỡng 5,8 triệu thùng dầu tính đến sáng ngày thứ Ba.
Tuy nhiên, vẫn có những yếu tố tiềm ẩn khả năng tác động làm suy giảm nguồn cung cầu. Tối ngày thứ Hai, các sân bay của Saudi Arabia tại Jazan và Najran đã bị tấn công khi mà căng thẳng giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi được bảo trợ bởi Iran ngày một gia tăng.
Trong tuần tới, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) sẽ có cuộc gặp để tính toán cụ thể về nguồn cung thiếu hụt. Thị trường hiện đang rất quan tâm về việc châu Âu và Mỹ sẽ cần đến bao nhiêu thùng dầu để giải quyết vấn đề thiếu cung cũng như giá dầu thô tăng quá nóng.