Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu (25/9), thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm. Tâm lý thị trường tuần qua chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi việc lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh.
Chỉ số S&P 500 tăng 0,51% lên 7.743,41 điểm; chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,5% lên 27.068,72 điểm; chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 478,64 điểm tương đương 0,93% lên 51.828,62 điểm.
Tính cả tuần qua, thị trường chứng khoán Mỹ đã có một tuần tăng điểm, chỉ số Dow Jones tăng 0,3%; chỉ số S&P 500 tăng 1,2% còn chỉ số Nasdaq tăng 2%.
Sự tăng điểm của thị trường được hỗ trợ bởi việc nhiều cổ phiếu công nghệ ví như Meta Platforms lên điểm mạnh mẽ. Cổ phiếu Meta tăng gần 13% trong tuần bởi những thông tin lạc quan liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Cổ phiếu ngành công nghệ tăng 3,1% trong tuần qua, mức tăng cao hơn cổ phiếu các ngành khác thuộc chỉ số S&P 500 và tăng hơn mức tăng của các chỉ số chính trên thị trường.
Thị trường tài chính Mỹ tuần vừa qua cũng dành nhiều sự quan tâm đến thị trường trái phiếu. Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 10 năm lên 5,163%, ngưỡng cao nhất tính từ năm 2007. Lợi suất trái phiếu Mỹ thời hạn 30 năm lên 5,488%, cao nhất tính từ năm 2004.
Diễn biến về lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ xảy ra sau khi thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ - ông Michael Barr đưa ra nhiều tuyên bố cứng rắn về định hướng chính sách tiền tệ. Trong bối cảnh đó, kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng nóng, giá năng lượng cao không khỏi khiến nhiều người lo lắng về kịch bản lạm phát leo thang. Theo CME FedWatch, các chỉ số tương lai trên thị trường đang cho thấy khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng 10 lên đến 64%.
Chủ tịch quỹ The Wealth Alliance, ông Eric Dion, nhấn mạnh rằng thời gian gần đây tâm lý nhà đầu tư thị trường không được tốt như thời gian trước bởi lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ tăng. Chỉ số tâm lý của nhà đầu tư hiện đang cho thấy sự bi quan tăng cao hơn hẳn so với hai tuần trước đó.
Nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ hiện đang theo dõi kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Mỹ. Vào ngày thứ Sáu, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nói với CNBC kết quả chi tiết của đàm phán Mỹ - Trung Quốc sẽ được công bố vào ngày thứ Hai.
CĂNG THẲNG MỸ - IRAN HẠ NHIỆT
Trên thị trường năng lượng toàn cầu, trong tuần qua, giá dầu thế giới đã có nhiều phiên biến động rất mạnh. Trong phiên cuối tuần, với những diễn biến lạc quan liên quan đến việc mở cửa lại eo biển Hormuz, giá dầu giảm sâu.
Trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao hợp đồng kỳ hạn giảm 2,33% và đóng cửa ở mốc 92,41USD/thùng. Trên thị trường London, giá dầu Brent giao hợp đồng tương lai giảm 2,14% xuống 104,32USD/thùng. Nếu tính cả tuần qua, giá dầu WTI sụt 7,9% còn giá dầu Brent không có nhiều thay đổi.
Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi, đã đề xuất mở lại eo biển Hormuz đồng thời nối lại các cuộc đối thoại về hạt nhân với Mỹ trong vòng 7 ngày nếu chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chấp nhận các điều kiện của Iran.
Lời đề xuất mới nhất từ phía Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trước đó từng có tuyên bố cứng rắn với lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tuần này. Đồng thời nó diễn ra ở thời điểm 7 tháng sau khi Mỹ và Israel chính thức phát động cuộc chiến chống lại Iran.
Phát biểu với phóng viên bên lề cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Araghchi nói: “Nếu một số điều kiện được đáp ứng, eo biển Hormuz sẽ được mở lại sau 7 ngày, các cuộc đối thoại khác cũng sẽ được nối lại. Những điều kiện mà chúng tôi đưa ra với phía Mỹ không có gì mới hơn ngoài cái đã được đề cập trong biên bản ghi nhớ Islamabad”.