Đà Nẵng: Xả thải ra sông Hàn, 8 nhà hàng bị phạt 54 triệu đồng

UBND quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 8/12 cơ sở nhà hàng tiệc cưới nằm tại khu vực đường 2/9 (phường Hòa Cường Bắc) do có hành vi xả thải vượt quy chuẩn.
Đà Nẵng: Xả thải ra sông Hàn, 8 nhà hàng bị phạt 54 triệu đồng

Với hành xả thải vượt quy chuẩn môi trường ra môi trường, 8/12 nhà hàng đã bị UBND quận Hải Châu ra quyết định xử phạt hành chính tổng cộng là 54 triệu đồng. Đồng thời, cảnh cáo và nhắc nhở đối với 4 nhà hàng còn lại.

Trước đó, trong quá trình kiểm tra thực tế tại hơn 12 nhà hàng tiệc cưới nằm tại khu vực Bắc tượng đài tưởng niệm (đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc) bao gồm: Anh và Em, Phì Lũ, King’s Palace, Queen’s Palace, Goleden Phoenix, 4U, Gia Hân, Shushi, Soho, Minh Tâm, Cội Nguồn và Shilla Galbi, lực lượng chức năng của UBND quận Hải Châu, Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường Đà Nẵng phát hiện 8/12 nhà hàng không thực hiện cam kết về bảo vệ môi trường.

Qua lấy mẫu nước thải tại khu vực nhà bếp và tại hố ga, lực lượng phát hiện nước thải của các nhà hàng đều có thông số vượt chuẩn cho phép so với quy định.

Thời gian vừa qua, nhiều người dân sống tại quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) bức xúc vì tình trạng nước thải đen ngò từ các nhà hàng xả thẳng ra sông Hàn (đoạn chân cầu Trần Thị Lý).  

Số nước thải này được xác định là nước thải từ chuỗi nhà hàng, tiệc cưới nằm trên đường 2-9. Tình trạng nước sông Hàn đen ngòm và nổi váng dầu kéo hàng hàng trăm mét đã chụp ảnh và đăng tải lên mạng xã hội, khiến người dân càng bức xúc và yêu cầu cơ quan chức năng phải vào cuộc xử lý…

>> Tháng 9, Đà Nẵng sẽ tổng rà soát, xử lý khách sạn, nhà hàng xả thải

Có thể bạn quan tâm

Siêu bão Ragasa có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng, nhiều khả năng bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tuy nhiên diễn biến của bão còn rất phức tạp

Siêu bão Ragasa áp sát, miền Bắc mưa to nhiều ngày liên tiếp

Để ứng phó siêu bão Ragasa, Thủ tướng yêu cầu các bộ và địa phương chủ động biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản, không để bị động, bất ngờ...