Doanh nhân Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch hội nữ Doanh nhân TP. HCM (Hawee): Để nữ doanh nhân tự tin tỏa sáng

Tình cờ, cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi diễn ra vào đúng ngày thành lập Hội Doanh nhân nữ TP Hồ Chí Minh 6/3, vì vậy câu chuyện xoay quanh công việc Chủ tịch Hawee – vai trò người cầm lái mà chị coi như s
Doanh nhân Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch hội nữ Doanh nhân TP. HCM (Hawee): Để nữ doanh nhân tự tin tỏa sáng

 Chị bảo “Với vai trò này dường như tôi đang trở lại thời của Hội Doanh nghiệp Trẻ ngày nào – tâm huyết say sưa và nỗ lực hết mình. Ngày ấy tôi và chị Hạnh (Nguyễn Thị Hạnh – TGĐ Corp Mart) cùng đi vận động thành lập Hội… Và chúng tôi đã có quãng thời gian thật đẹp, sôi nổi bên nhau, cho đến tận bây giờ, những người cùng trong Hội Doanh nghiệp Trẻ ngày ấy vẫn coi nhau như anh em ruột thịt thân thiết, chia ngọt sẻ bùi.

Cái duyên lại đến, cách đây hơn hai năm, tôi và chị Hạnh lại cùng đứng ra vận động thành lập Hội nữ Doanh nhân TP.HCM. Cuộc đời luôn có những sự tình cờ thú vị...”

Có rất nhiều Hiệp hội doanh nghiệp từ cấp Trung ương đến cơ sở và chắc chắn các nữ doanh nhân cũng đã tham gia. Vậy Hội nữ Doanh nhân TP. HCM có gì khác biệt để thu hút và định danh trong lòng hội viên?

Câu hỏi rất thú vị. Tôi nói xa hơn một chút. Tôi là người hay quan sát và tự ngẫm ngợi. Gặp gỡ nhiều nữ doanh nhân, tôi nhận thấy rằng các chị đều giỏi, đều xuất sắc. Vậy mà không phải ai cũng tự tin khẳng định mình. Người còn e dè bởi chính bản tính nữ, người ngại ngần vì không muốn nổi trội hơn chồng, người tự ti muốn giấu mình đi... Trong khi các chị hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu tự hào tỏa sáng bằng chính những giá trị của mình.

"Và vì thế, khi nhận nhiệm vụ làm Chủ tịch Hawee tôi tự nhủ, tập hợp doanh nhân nữ, nhân lên sức mạnh và để mọi người cũng tự tin tỏa sáng là sứ mệnh của mình và mình sẽ hết lòng vì nó.

Với 80 doanh nhân nữ - những người tâm huyết và cùng chí hướng, chúng tôi tập hợp nhau lại, thảo luận xác định tôn chỉ, mục đích, tầm nhìn cho Hội và quyết định rằng – phải thật sự có ý nghĩa, mang đến một giá trị khác cho doanh nhân nữ thì Hội mới có cớ để tồn tại!

Vừa kết nối được các nữ doanh nhân của Thành phố với vai trò Chủ tịch Hanwee, bà Cao Thị Ngọc Dung cũng vừa vững tay đưa PNJ đạt những thành công trong kinh doanh.
Ảnh: Lễ ký kết hợp tác thương hiệu giữa PNJ với Tập đoàn Swarovski

Và chúng tôi xác định Hawee phải là ngôi nhà chung là điểm tựa về tinh thần mà ở đó các doanh nhân nữ được lắng nghe, được chia sẻ và sống tích cực, vui tươi hơn. Tất nhiên bên cạnh đó, vẫn có những vấn đề khác được Hội quan tâm như làm cầu nối với các cơ quan, tổ chức khác, kết nối giao thương quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ cơ chế chính sách...

Dường như các chị quan tâm nhiều đến giá trị sống – phải chăng đó cũng từ những trải nghiệm của chính mình?

Là người dấn thân trên thương trường từ sớm, đi qua đủ cả thăng trầm, được mất nên tôi hiểu giá trị đích thực của cuộc sống. Sự cân bằng, hạnh phúc là điều mà chúng ta đều hướng tới. Nhưng không phải ai cũng biết đến với nó bằng cách nào. Tôi thấu hiểu điều này khi hai lần bước vào phòng mổ để cắt bỏ hai khối u ác tính. Chỉ khi đã chạm đến ranh giới giữa sự sống và cái chết, người ta mới “ngộ” ra và tự thay đổi mình. Có một lời răn trong kinh thánh mà tôi chiêm nghiệm mỗi ngày “Hãy làm điều gì đó cho người khác mà ta mong muốn được người khác làm cho mình!”. Và chúng tôi mong muốn được chia sẻ với những người bạn, những hội viên của mình những điều mà chính chúng tôi cũng mong muốn và tìm cách để đạt được...

    Khi chia sẻ những điều này, tôi thấy ánh mắt của chị thoáng mờ nước. Rồi chị cười nụ cười tươi tắn và tự tin. Tôi nhớ nước Nga có câu chuyện cổ tích về người anh hùng phải đi qua lửa nước và ống đồng để cứu được công chúa… Dường như có một sợi dây, liên tưởng từ triết lý sâu xa của câu chuyện này với người phụ nữ bé nhỏ trước mắt tôi - người thủ lĩnh của một “đội quân” hơn 4.000 người, doanh thu mấy trăm triệu đô 1 năm, thương hiệu lọt tốp 10 công ty sản xuất và kinh doanh kim hoàn lớn ở Châu Á, người thủ lính của hơn 200 nữ doanh nhân nổi tiếng của TP. HCM – trung tâm kinh tế của cả nước, dũng cảm chấp nhận những thử thách của cuộc sống, bước những bước mạnh mẽ để đi qua số phận đặc biệt của mình. Không biết sức mạnh nào đã nâng đỡ chị khi chị có thể làm cùng một lúc nhiều việc như thế?! Câu chuyện giữa chúng tôi vẫn tiếp tục theo dòng suy tư của chị:

Tôi biết tính cộng đồng của người Việt nói chung và doanh nhân Việt nói riêng chưa cao. Chúng ta từng người riêng rẽ thì đều thông minh, giỏi giang nhưng chưa tập hợp thành sức mạnh thực sự như những năm tháng kháng chiến xưa. Đó là điều mà bất cứ người công dân có trách nhiệm nào cũng trăn trở. Bài học về bó đũa chưa bao giờ xưa cũ. Hawee chúng tôi mong muốn liên kết và tạo cơ hội cho DN nữ cùng nhau tự tôn, mở rộng tầm nhìn, phát huy tài năng trí tuệ, nâng tầm ảnh hưởng tư duy và phong cách lãnh đạo và nhất là truyền cảm hứng cho nhau...

Bà Cao Thị Ngọc Dung cùng các nữ doanh nhân cùng Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Diên đàn Doanh nhân nữ Việt Nam 2017.

Với hơn 200 hội viên, qua hai năm hoạt động, chúng tôi hiểu rằng mình đã đi đúng hướng. Bốn diễn đàn trong năm nay với các chuyên đề cụ thể như “Bí quyết phát triển kinh doanh thành công xuyên biên giới” chuyên đề về quản trị công ty hay chuyên đề về gia đình, chuyên đề về tổ chức lễ tết, làm  đẹp... luôn luôn được hội viên đón nhận hào hứng bởi sự thiết thực và gắn bó. Mỗi tháng chúng tôi họp Ban chấp hành với tâm thế háo hức chờ đợi để được gặp gỡ, chia sẻ, ăn trưa với nhau và bàn những công việc có ý nghĩa. Công việc khi trở thành niềm vui thích thì chính nó đã mang lại hạnh phúc!

Từ chính thực tế hoạt động của Hawee, chúng tôi hỗ trợ thành lập Hội nữ doanh nhân An Giang, Đồng Tháp... và xác định vai trò là trung tâm tập hợp sức mạnh của đội ngũ Doanh nhân nữ phía Nam.

Vẫn phải hỏi chị một câu rằng lãnh đạo một doanh nghiệp lớn như thế, chị “phân thân” ra sao để chu toàn cả việc ở Hawee?

     Tôi là người yêu công việc (giúp ba mẹ kinh doanh khi còn rất nhỏ) và khi đã yêu, người ta luôn sẵn sàng toàn tâm toàn ý và không bao giờ nói lời hối tiếc. Với PNJ chúng tôi có hệ thống quản trị bài bản, chuyên nghiệp. Tôi rất yên tâm với đội ngũ và những cộng sự đắc lực của mình. Ở Hawee tôi có một hoài bão là xây dựng một hiệp hội chuyên nghiệp, vững mạnh, khơi dậy sức mạnh của các nữ doanh nhân với các chương trình hoạt động phong phú, hiệu quả, đồng thời theo một lộ trình được thiết kế khoa học, tiến tới sự phát triển bền vững. Tôi nhìn thấy ở các nữ doanh nhân những tiềm năng chưa khai thác hết và tin tưởng rằng họ sẽ cùng tôi nỗ lực cho những mục tiêu tốt đẹp mà chính tôi cùng với các chị em tự đề ra cho mình.

"Như tôi vẫn nói – khi yêu thì ta sẽ hết lòng hết sức và thời gian không còn là trở ngại, công việc sẽ là niềm say mê. Tôi sẽ luôn luôn song hành cả hai niềm say mê PNJ và Hawee của mình với mong muốn được cống hiến và hoàn thiện chính mình trong cả hai vai trò này.

    Câu chuyện giữa tôi và chị Dung còn rẽ sang nhiều ngả khác, nhưng tựu chung lại vẫn là những suy tư chiêm nghiệm về giá trị đích thực của cuộc đời và con người. Có lẽ sự đồng cảm này đã khiến chúng tôi – ngay từ lần gặp đầu tiên cách đây mấy năm đã cảm thấy gần gũi và hiểu nhau như đã quen thân từ rất lâu, rất lâu rồi. Cũng lại tình cờ khi tôi và chị đều thích và nhắc đến câu thơ của Evghenhi Evtushenko:

          Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời

          Mỗi số phận chứa một phần lịch sử

         Mỗi số phận rất riêng, dù rất nhỏ

        Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu?

                                  (Bằng Việt dịch)

Và tôi chắc chắn một điều người nữ thủ lĩnh cuả cả hai tổ chức ấy – thành công bởi chính sự yêu quý, tôn trọng và tin tưởng vào Con Người của chị. Tôi muốn nói lời chúc tới chị - hãy mạnh mẽ và dũng cảm dấn bước, dù cuộc đời vẫn còn không ít thử thách…

Thùy Dương

Có thể bạn quan tâm

Trung Quốc rộ “mốt” xây vườn thượng uyển trong trung tâm thương mại

Trung Quốc rộ “mốt” xây vườn thượng uyển trong trung tâm thương mại

Trước áp lực từ thương mại điện tử và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc đang chuyển hướng xây dựng những trung tâm thương mại tích hợp công viên và không gian trải nghiệm nhằm biến nơi mua sắm thành điểm đến giải trí, nghỉ ngơi và tương tác xã hội….

Thị trường làm đẹp chạy đua với thời gian

Thị trường làm đẹp chạy đua với thời gian

“Longevity” đang trở thành mặt trận cạnh tranh mới của ngành mỹ phẩm toàn cầu khi các tập đoàn làm đẹp đẩy mạnh đầu tư vào nghiên cứu công nghệ sinh học, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng và định hình lại thị trường chống lão hóa bằng lời hứa duy trì sức khỏe làn da…

Tình trạng dư thừa công suất đe dọa ngành thép toàn cầu

Tình trạng dư thừa công suất đe dọa ngành thép toàn cầu

OECD cảnh báo ngành thép toàn cầu đang đối mặt nguy cơ khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng khi tình trạng dư thừa công suất, sản xuất được trợ cấp và căng thẳng địa chính trị tiếp tục gây áp lực lên giá cả, lợi nhuận doanh nghiệp và an ninh kinh tế của nhiều quốc gia…

Giới chuyên gia hoài nghi về lợi ích kinh tế của World Cup

Giới chuyên gia hoài nghi về lợi ích kinh tế của World Cup

Dù World Cup 2026 được kỳ vọng mang lại hàng chục tỷ USD cho Mỹ, Canada và Mexico, nhiều chuyên gia cho rằng tác động kinh tế thực tế sẽ chủ yếu mang tính ngắn hạn, cục bộ và thấp hơn đáng kể so với các dự báo lạc quan của FIFA…

Thực trạng kinh tế Mỹ: Khi dòng tiền luôn chảy về túi người giàu

Thực trạng kinh tế Mỹ: Khi dòng tiền luôn chảy về túi người giàu

Dù tài sản của mọi nhóm thu nhập tại Mỹ đều tăng trong những năm gần đây, nhưng giá nhà leo thang, thị trường chứng khoán bùng nổ và tác động không đồng đều của lạm phát đang khiến khoảng cách giàu nghèo ngày càng nới rộng, làm nổi bật thực trạng của một nền kinh tế hình chữ K…

Những vết sẹo kinh tế phủ bóng tiêu dùng châu Âu

Những vết sẹo kinh tế phủ bóng tiêu dùng châu Âu

Nghiên cứu của ECB cho thấy những tác động kéo dài từ lạm phát hậu đại dịch và các cuộc xung đột địa chính trị đang khiến người tiêu dùng châu Âu bi quan hơn về triển vọng kinh tế, từ đó thắt chặt chi tiêu và làm gia tăng nguy cơ đình lạm…

Hello Kitty và hành trình nửa thế kỷ xây thương hiệu tỷ USD

Hello Kitty và hành trình nửa thế kỷ xây thương hiệu tỷ USD

Từ một nhân vật hoạt hình xuất hiện trên chiếc ví nhựa nhỏ năm 1974, Hello Kitty đã phát triển thành một thương hiệu trị giá hàng tỷ USD nhờ chiến lược thương mại hoá thông minh và khả năng chinh phục nhiều thế hệ người tiêu dùng…