Mới đây, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2634/QĐ-TTg, chính thức phê duyệt danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng. Trong danh mục này có dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng.
Vào cuối tháng 9/2025, UBND TP Hải Phòng phối hợp Tập đoàn Vingroup khởi công dự án hạ tầng Khu công nghiệp Tân Trào và Nhà máy nhiệt điện khí LNG Hải Phòng, tổng vốn đầu tư hơn 182.000 tỷ đồng.
Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng nằm trong khu công nghiệp, diện tích 100 ha, vốn hơn 178.000 tỷ đồng, do liên danh Vingroup và VinEnergo đầu tư. Nhà máy công suất thiết kế 4.800 MW, sau khi vận hành cuối 2030 sẽ cung cấp khoảng 19,2 tỷ kWh/năm, bổ sung nguồn điện lớn cho hệ thống quốc gia.
Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng được chia làm 2 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 có công suất 1.600 MW, dự kiến thời gian vận hành vào năm 2030; giai đoạn 2 có công suất 3.200 MW, dự kiến vận hành khoảng năm 2031 – 2035.
Đây sẽ là nhà máy điện khí LNG lớn nhất Việt Nam, nằm trong nhóm hàng đầu thế giới theo Quy hoạch điện VIII. Công nghệ LNG giúp giảm phát thải, hạn chế bụi và khí độc so với than, dầu, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng sạch.
Điện làm từ khí LNG có ưu thế vượt trội bảo vệ môi trường khi gần như không phát thải SO2, không phát sinh bụi và lượng NOx thấp so với điện làm từ những nhiên liệu hóa thạch như: than đá, dầu mỏ. Sự ra đời của nhà máy đánh dấu bước đi chiến lược của Vingroup trong tiến trình chuyển dịch năng lượng sạch, mở đường cho phát triển kinh tế xanh - bền vững.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá hai dự án có ý nghĩa rất quan trọng, đều có mục tiêu góp phần phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển năng lượng xanh.
Với nhà máy điện khí, Thủ tướng mong làm nhanh các thủ tục, khánh thành năm 2029 (sớm một năm), kết hợp nhà đầu tư nước ngoài chuyển giao công nghệ, từng bước làm chủ công nghệ.
Về phía chủ đầu tư, ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết, khu công nghiệp Tân Trào không chỉ tạo lập hạ tầng hiện đại mới, thu hút các ngành công nghiệp - công nghệ cao, mà còn đồng bộ với Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng, công trình năng lượng chiến lược bảo đảm nguồn điện ổn định.
Theo ông Quang, sự cộng hưởng ấy tạo nên một hệ sinh thái công nghiệp – năng lượng khép kín, tăng sức hút đầu tư và thúc đẩy phát triển bền vững. Đây là mô hình phát triển đồng bộ mà Vingroup kỳ vọng sẽ nhân rộng, góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Trong kế hoạch phát triển ngành năng lượng tái tạo, Tập đoàn Vingroup dự kiến triển khai hàng loạt nhà máy trong giai đoạn 2025 - 2035 với tổng công suất dự kiến 47.500 MW. Trong đó, giai đoạn đến năm 2030, tập đoàn này đặt mục tiêu có 20.500 MW với mức đầu tư 20 - 25 tỷ USD.