Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) vừa công bố quyết định tham gia liên danh và ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo nhằm triển khai dự án nhà máy nhiệt điện khí LNG tại Hải Phòng, một trong những dự án năng lượng lớn nhất khu vực phía Bắc.
Theo kế hoạch, nhà máy sẽ được xây dựng trên khu đất rộng hơn 98,5 ha, với tổng công suất thiết kế 4.800 MW. Giai đoạn 1 sẽ triển khai với công suất 1.600 MW, dự kiến đi vào vận hành trong giai đoạn 2025–2030. Giai đoạn 2 sẽ tiếp tục đầu tư phần công suất còn lại là 3.200 MW. Thời hạn hoạt động của dự án không quá 50 năm kể từ thời điểm được phê duyệt.
Động thái hợp tác này đến chỉ vài tháng sau khi Vingroup đề xuất bổ sung dự án nhiệt điện LNG công suất 5.000 MW tại Hải Phòng vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Đến tháng 4, trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh vừa được Bộ Công Thương ban hành, dự án điện khí LNG Hải Phòng, giai đoạn 1 với công suất 1.600 MW đã được chính thức bổ sung vào quy hoạch, dựa trên cam kết của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hải Phòng.
Đáng chú ý, trong ngày hôm nay, Vingroup cũng thông báo giao dịch cổ phiếu nội bộ liên quan đến dự án này. Cụ thể, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup đã đăng ký góp thêm vốn bằng cổ phiếu VIC vào VinEnergo.
Ông Vượng dự kiến chuyển quyền sở hữu 70,6 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 1,82% vốn điều lệ của Vingroup, sang VinEnergo trong khoảng thời gian từ ngày 16/6 đến 15/7/2025. Sau giao dịch, ông Vượng sẽ còn nắm giữ 537,4 triệu cổ phiếu VIC, chiếm khoảng 13,86% vốn điều lệ tập đoàn.
Việc ông Vượng chuyển cổ phần sang VinEnergo cho thấy chiến lược củng cố tiềm lực tài chính cho doanh nghiệp điện khí mới này, cũng như cam kết đầu tư dài hạn của Vingroup trong lĩnh vực năng lượng.
VinEnergo là cái tên còn khá mới mẻ trên bản đồ ngành điện Việt Nam. Doanh nghiệp này được thành lập ngày 12/3/2025, đặt trụ sở tại tòa nhà Symphony (Hà Nội), hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất điện và thiết bị điện. Dù mới đi vào hoạt động từ tháng 3, nhưng VinEnergo đã nhanh chóng trở thành đối tác chiến lược trong dự án điện khí trọng điểm với Vingroup.
Về cơ cấu cổ đông, VinEnergo là công ty do tỷ phú Phạm Nhật Vượng nắm giữ 71% cổ phần, hai người con trai của ông, Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người sở hữu 5%. Phần còn lại, tương đương 19% cổ phần, thuộc về Vingroup.
Hải Phòng, với vị trí cảng biển chiến lược và hạ tầng công nghiệp phát triển, từ lâu đã được nhiều “ông lớn” trong và ngoài nước nhắm tới để phát triển các dự án điện khí LNG. Tuy nhiên, kể từ năm 2020 đến nay, nhiều đề xuất từ những tập đoàn như ExxonMobil hay JERA (Nhật Bản) vẫn mới dừng lại ở mức nghiên cứu hoặc chờ quy hoạch.
Trong bối cảnh đó, sự nhập cuộc mạnh mẽ và rõ ràng từ Vingroup và VinEnergo được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mới cho ngành năng lượng Việt Nam, nhất là trong chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch và bền vững hơn.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VIC tiếp tục giảm 0,44% trong phiên giao dịch ngày 11/6, xuống còn 90.200 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch ở mức khá thấp, chỉ đạt khoảng 1,4 triệu đơn vị.