
Sáng 22/4, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power – Mã chứng khoán: POW) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 thể hiện tinh thần khá thận trọng của ban lãnh đạo công ty.
KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN THẤP NHẤT TỪ KHI LÊN SÀN
Kế hoạch kinh doanh năm 2025 cho thấy, PV Power đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 38.185 tỷ đồng, tăng 26% nhưng lãi sau thuế dự kiến giảm 64% còn 439 tỷ, một con số rất khiêm tốn mặc dù năm 2024 đã vượt kế hoạch 47%.
Lý giải nguyên nhân dẫn đến kế hoạch lợi nhuận 2025 “đi lùi”, theo ban giám đốc công ty là trừ khấu hao của Dự án Nhơn Trạch 3 và 4. Cụ thể, ông Nguyễn Duy Giang, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của PV Power cho biết dự án Nhơn Trạch 3 và 4 là dự án LNG đầu tiên của Việt Nam và sẽ là động lực tăng trưởng của PV Power.
Sau 6 năm triển khai dự án đang dần về đích, dự kiến sẽ đưa vào vận hành vào quý 3 và 4 năm nay. Dự án có QC (cam kết sản lượng điện hợp đồng) tối thiểu 65% trong vòng 10 năm, đang làm thủ tục với EVN, đây là cơ sở tốt để có QC dài hạn.
“Nhơn Trạch 3, 4 sẽ mất hai năm đầu lỗ theo kế hoạch. Năm 2025 lợi nhuận của PV Power đặt ra khiêm tốn một phần do gánh khấu hao, lãi vay của Nhơn Trạch 3, 4. Chúng tôi tin tưởng với cơ chế thị trường hiện nay, dự kiến từ 2027, nhà máy sẽ có lợi nhuận”, ông Giang phân tích.
Không dừng lại ở Nhơn Trạch 3 và 4, PV Power đang cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc mở rộng dấu ấn ở lĩnh vực điện khí LNG. Lãnh đạo công ty tiết lộ đang tích cực phối hợp với các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Cà Mau để hiện thực hóa các dự án tiềm năng như Nhà máy điện Quỳnh Lập, Vũng Áng 3 và Cà Mau mở rộng. Song song đó, dự án Nhà máy điện tuabin khí hỗn hợp Quảng Ninh cũng đang được khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư.

Trong khi đó, mảng thủy điện, dù được đánh giá cao về tính xanh, sạch và chi phí cạnh tranh, lại đang đối diện với thách thức về nguồn tài nguyên ngày càng hạn chế. Do đó, bên cạnh nỗ lực tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới, bao gồm cả dự án Thủy điện Luang Prabang tại Lào, PV Power xác định chiến lược M&A sẽ là hướng đi chủ đạo để phát triển lĩnh vực này trong tương lai.
Ngoài nghiên cứu phát triển các dự án mới, tổng công ty dự kiến sẽ tổ chức thực hiện đại tu Nhà máy điện Hủa Na; tiểu khu các Nhà máy điện Cà Mau 1, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2, Nhà máy điện ĐakĐrinh. Hoàn thành đàm phán, ký kết hợp đồng GSA với PV GAS về việc cung cấp nhiên liệu khí LNG cho công tác vận hành thương mại tại Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4.
DỰ ÁN TRẠM SẠC XE ĐIỆN “CỨU CÁNH” DOANH THU
Cùng giải đáp mối bận tâm của các cổ đông về mức tăng trưởng doanh thu thấp, ông Lê Như Linh, Tổng Giám đốc POW cho hay, thực tế, doanh thu và ROE không như kỳ vọng những năm gần đây là điều hoàn toàn hợp lý vì PV Power đang ở giai đoạn thắt cổ chai. Tình hình kinh tế khó khăn, năng lượng tái tạo gây biến động lớn dẫn tới doanh thu giảm trong khi đầu tư đẩy mạnh hơn.
“Đừng nên nhìn giai đoạn này để đánh giá thời gian dài, công ty đang nén lò xo để bật trong thời gian tới. Với chiến lược phát triển, tổng công ty sẽ tập trung thế mạnh điện khí LNG kết hợp M&A nhà máy thuỷ điện. Ngoài ra, PV Power sẽ đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng. Hiện đã thí điểm làm trạm sạc và đã có thành công ban đầu”, theo ông Linh.
Lãnh đạo POW cũng nhấn mạnh vai trò của những hợp tác giữa công ty với Vingroup trong việc triển khai các thoả thuận hợp tác. Hiện đang trong quá trình đàm phán để trong tương lai gần có thể sản xuất thiết bị sạc phù hợp với từng loại xe và chuyển giao cho Vingroup. Kỹ thuật làm cùng Hàn Quốc có thể đảm bảo nhưng phải cạnh tranh về giá. Dự báo các năm tới, doanh thu trạm sạc sẽ chiếm không nhỏ trong cơ cấu của tổng công ty.
PV Power đang có những bước đi tiên phong trong lĩnh vực trạm sạc điện và đã thu về một số kết quả khả quan ban đầu từ hoạt động thử nghiệm này. Ban lãnh đạo công ty nhấn mạnh rằng, việc tham gia vào lĩnh vực này nằm trong định hướng phát triển dài hạn, thể hiện cam kết của PV Power trong việc thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch và đóng góp vào mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Liên quan đến lo ngại của cổ đông về tác động tiềm ẩn của chính sách thuế quan từ Mỹ đối với ngành năng lượng Việt Nam và PV Power nói riêng, Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Power, ông Hoàng Văn Quang, đã giải thích rằng sau thời gian 90 ngày tạm hoãn, việc Việt Nam có bị áp thuế hay không sẽ có ảnh hưởng đến đà tăng trưởng sản xuất, kéo theo đó là tác động đến nhu cầu sử dụng điện.
Ông Quang nhận định: "Với mức tăng trưởng điện trong quý 1/2025 khoảng 3%, theo đánh giá của chúng tôi, nếu có tác động từ thuế quan, tốc độ tăng trưởng nhu cầu điện dự kiến của tổng công ty vẫn duy trì ở mức tương đương, khoảng 3%. Điều này cho thấy, việc áp thuế (nếu xảy ra) không gây ra ảnh hưởng đáng kể đến khả năng huy động các nguồn điện".