Gần 127.000 tỷ đồng được ngân hàng “bơm” vào thị trường từ đầu tháng 10/2022

Trong 9 phiên giao dịch từ đầu tháng 10, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện mua vào tín phiếu trong cả 9 phiên và không thực hiện bất kỳ giao dịch bán nào.
Gần 127.000 tỷ đồng được ngân hàng “bơm” vào thị trường từ đầu tháng 10/2022

Dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho thấy, trong 9 phiên giao dịch từ 3/10 – 13/10/2022, cơ quan này đã liên tục mua vào tín phiếu từ các ngân hàng thương mại, qua đó “bơm” ra lượng tiền tương ứng để hỗ trợ thanh khoản hệ thống.

Trong khi đó, nhà điều hành không thực hiện bất kỳ giao dịch bán tín phiếu nào.

Tính riêng tuần này (từ 10/10), nhà điều hành đã mua vào hơn 85.000 tỷ đồng tín phiếu, qua đó bơm ra lượng tiền Đồng tương ứng.

Trong phiên gần nhất, NHNN đã mua vào 636,71 tỷ đồng tín phiếu cho 2 ngân hàng thương mại với kỳ hạn 7 ngày và mua vào gần 10.000 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 14 ngày với 16/16 thành viên.

Tuy nhiên, trong những phiên liền trước, NHNN thường xuyên sử dụng tín phiếu kỳ hạn 14 và 28 ngày để bơm hàng chục nghìn tỷ đồng ra thị trường.

Riêng tuần này, lượng tín phiếu 7 ngày do NHNN phát hành chỉ là 636,71 tỷ đồng, trong khi các kỳ hạn dài hơn có giá trị lớn hơn rất nhiều, bao gồm gần 36.000 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày và gần 49.000 tỷ đồng kỳ hạn 28 ngày.

Lũy kế từ ngày 3/10 – 13/10, NHNN đã mua vào tổng cộng 126.762,7 tỷ đồng tín phiếu.

Động thái của NHNN diễn ra trong bối cảnh thanh khoản hệ thống ngân hàng có dấu hiệu căng thẳng cục bộ.

Cụ thể, cũng theo số liệu của NHNN, sau một vài phiên hạ nhiệt xuống dưới 6%/năm, hiện tại lãi suất cho vay trên thị trường liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đã tăng trở lại vùng trên 7%/năm.

Trong khi đó, các kỳ hạn dài 3 tháng và 6 tháng hiện có lãi suất lên tới 8,05%/năm và 9,72%/năm. Đáng chú ý, đây chỉ là mức lãi suất bình quân các giao dịch mà NHNN thống kê, nên trên thực tế, sẽ có những khoản vay được các ngân hàng thực hiện với lãi suất cao hơn.

Dù đã giảm so với mức cao kỷ lục tuần trước, lãi suất liên ngân hàng hiện tại vẫn ở mức rất cao nếu so với vùng trên dưới 1%/năm hồi tháng 7 và trên dưới 4%/năm trong tháng 8.

Việc lãi suất liên ngân hàng với đặc thù là kỳ hạn rất ngắn (qua đêm, 1 tuần, 2 tuần) nhưng có lãi suất tương đương với lãi suất huy động tiền gửi kỳ hạn trên 12 tháng trên thị trường 1 (ngân hàng với cư dân) cho thấy tình trạng căng thẳng thanh khoản diễn ra tại hầu hết nhà băng.

Có thể bạn quan tâm