Sáng 15/5, thị trường vàng trong nước tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi hàng loạt doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh giá mua - bán vàng miếng và vàng nhẫn.
Tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, vàng miếng được niêm yết ở mức 161 triệu đồng/lượng mua vào và 164 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua. Công ty Phú Quý cũng điều chỉnh giảm tương tự, đưa giá vàng miếng về cùng mặt bằng 161 - 164 triệu đồng/lượng.
Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá vàng cũng đồng loạt đi xuống. Công ty SJC giảm 1 triệu đồng/lượng, còn mua vào 160,8 triệu đồng và bán ra 163,8 triệu đồng. Phú Quý và PNJ cùng niêm yết vàng nhẫn ở mức 161 triệu đồng/lượng mua vào và 164 triệu đồng/lượng bán ra sau khi giảm 1 triệu đồng/lượng.
Đà giảm của thị trường trong nước diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc mạnh. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện rơi xuống còn 4.620 USD/ounce, mất 66 USD chỉ sau một ngày giao dịch.
Chiến sự tại Trung Đông dai dẳng khiến nhà đầu tư lo ngại lạm phát lên cao. Hiện nay, nhà đầu tư đang theo dõi cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thông báo từ Nhà Trắng cho biết hai bên đồng ý eo biển Hormuz phải mở để hỗ trợ dòng chảy năng lượng tự do.
Chủ tịch Tập cũng làm rõ sự phản đối của Trung Quốc đối với việc quân sự hóa eo biển và bất kỳ nỗ lực nào nhằm thu phí sử dụng, và ông bày tỏ quan tâm đến việc mua thêm dầu mỏ của Mỹ để giảm sự phụ thuộc năng lượng của Trung Quốc vào eo biển trong tương lai. Cả hai nước nhất trí rằng Iran không thể nào có vũ khí hạt nhân.
Liên quan đến căng thẳng quân sự tại Trung Đông, giá dầu giảm sau khi truyền thông nhà nước Iran cho biết khoảng 30 tàu đã đi qua eo biển Hormuz, dù vẫn xuất hiện các báo cáo về các vụ tấn công trong khu vực.
Phát biểu trên CNBC, ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities cho rằng, nếu xung đột Trung Đông không được giải quyết, vàng có nguy cơ giảm mạnh. Nhiều nhà phân tích kỳ vọng cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thúc đẩy quá trình ngừng chiến diễn ra nhanh hơn.
Tỷ phú khai khoáng Pierre Lassonde - đồng sáng lập Franco-Nevada và cựu Chủ tịch Newmont Mining nhận định hệ thống tài chính toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu rộng, tạo nền tảng để giá vàng tăng mạnh trong vài năm tới.
Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông Lassonde cho rằng bối cảnh hiện nay có nhiều điểm tương đồng với giai đoạn lạm phát đình trệ những năm 1970 - thời kỳ giá vàng tăng gấp 10 lần. Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất hiện nay là quy mô nợ công của Mỹ đã tăng lên mức chưa từng có.
“Theo tôi, mục tiêu 17.250 USD/ounce của vàng là hoàn toàn có cơ sở. Tôi tin giá vàng có thể đạt mức này trong khoảng ba năm tới” - Pierre Lassonde nhận định.
Ông cho biết, vào năm 1981 - thời điểm Tổng thống Ronald Reagan nhậm chức nhiệm kỳ đầu tiên - tổng nợ công Mỹ mới ở mức khoảng 1.000 tỷ USD. Trong khi đó, hiện nay nợ công Mỹ đã tiến sát mốc 40.000 tỷ USD.
Theo Pierre Lassonde, chi phí lãi vay khổng lồ đang tạo áp lực lớn lên ngân sách Mỹ. Ông cho rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) buộc phải duy trì chính sách hỗ trợ thanh khoản, đồng nghĩa với việc tiếp tục “in tiền” để xử lý gánh nặng nợ công.
Ông cũng nhấn mạnh xu hướng phi đô la hóa đang ngày càng rõ nét khi nhiều quốc gia tìm cách giảm phụ thuộc vào đồng USD trong thanh toán quốc tế.
“90% thời gian vàng là hàng hóa, nhưng có 10% thời gian vàng trở thành đồng tiền dự trữ cuối cùng. Khi USD không còn thực hiện tốt vai trò đó, vàng sẽ thay thế”, Lassonde nói.
Theo ông, các ngân hàng trung ương hiện là lực mua lớn nhất trên thị trường vàng. Tỉ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối của nhiều quốc gia đã tăng mạnh, từ dưới 10% lên hơn 20%.
Dữ liệu gần đây cho thấy Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tiếp tục mua vàng tháng thứ 18 liên tiếp. Tính đến cuối tháng 4/2026, dự trữ vàng của Trung Quốc có thể đạt 74,64 triệu ounce.
Ngoài triển vọng giá vàng, Pierre Lassonde cho rằng cổ phiếu ngành khai khoáng vẫn đang bị định giá thấp dù lợi nhuận doanh nghiệp tăng mạnh nhờ giá vàng neo cao.
Ông cho biết chi phí duy trì khai thác của nhiều doanh nghiệp hiện dao động quanh 1.500-1.600 USD/ounce. Với giá vàng khoảng 4.600 USD/ounce, biên lợi nhuận đã lên tới khoảng 3.000 USD/ounce.
“Nếu giá vàng tăng lên 17.000 USD/ounce, biên lợi nhuận của các công ty khai khoáng sẽ còn mở rộng mạnh hơn nữa” - ông nói.
Pierre Lassonde cũng đánh giá cao việc nhiều doanh nghiệp vàng hiện ưu tiên trả cổ tức, mua lại cổ phiếu và kiểm soát chi phí thay vì chạy theo các thương vụ thâu tóm đắt đỏ như trong các chu kỳ trước.
Bên cạnh đó, ông chỉ trích các quỹ hưu trí lớn của Canada vì dành tỷ trọng đầu tư quá thấp cho thị trường trong nước, đặc biệt là lĩnh vực khai khoáng.
Theo Lassonde, chu kỳ tăng hiện tại của vàng không đơn thuần là một đợt tăng giá ngắn hạn mà là “một chu kỳ khai khoáng hoàn chỉnh”.
“Khi tôi thấy nhiều người vẫn đứng ngoài thị trường vàng, tôi tự hỏi họ còn đang chờ điều gì nữa”, ông kết luận.