Giá vé máy bay tăng cao, du lịch có nguy cơ "thua trên sân nhà"

Việc giá vé máy bay vào các dịp lễ tết tăng cao khiến khách nội địa chuyển hướng sang đi du lịch tại những nước có chính sách visa thông thoáng, giá hàng không cạnh tranh…

Năm nay, giá vé máy bay dịp lễ 30/4 – 1/5 luôn neo cao từ đầu tháng 3. Khảo sát ngày 18/4,  đường bay du lịch Hà Nội - Phú Quốc của Vietnam Airlines khởi hành ngày 28/4, về ngày 2/5 có giá dao động từ 8,5 - 9 triệu đồng/vé khứ hồi, số chỗ trống còn lại rất ít. Giá vé của các hãng khác trên đường bay này cũng tăng cao, như của Bamboo Airways từ 7,7 triệu đồng, Vietjet Air từ 6,7 triệu đồng….

Đường bay Hà Nội - Nha Trang cũng có giá cao ngất ngưởng, vé Bamboo Airways có giá xấp xỉ trên 6,5 triệu đồng/vé khứ hồi, trong khi của Vietjet là gần 7 triệu đồng, của Vietnam Airlines là 7,2 triệu đồng.

giá vé máy bay
Giá vé các hãng ở một số chặng bay

Theo khảo sát, giá vé 30/4 – 1/5 năm nay đã tăng gấp 3 lần so với ngày thường.

Tuy nhiên, các hãng hàng không khẳng định bán vé đúng quy định không vượt giá trần.

Lý giải hiện tượng giá vé tăng cao này, đại diện của Vietravel Airlines cho rằng tần suất bay trong nước giảm đáng kể do có thêm nhiều chặng quốc tế. Nguồn cung hạn chế dẫn đến tình trạng khan hiếm vé. Giá nhiên liệu bay tăng mạnh cũng là một yếu tố tác động…

Trong khi đó, trong một tour du lịch, giá vé máy bay chiếm 50-60% chi phí cấu thành giá tour. Do đó, khi giá vé máy bay tăng cao như hiện nay, giá tour du lịch sẽ tăng tương ứng. Điều này ảnh hưởng đến nhu cầu đi du lịch của khách, số lượng giảm rất nhiều với những điểm đến đông trước đây. Khách chuyển sang đi nước ngoài và các địa điểm không có đường bay.

Thực tế, với mức giá vé máy bay hiện nay, nhiều hãng lữ hành báo giá tour du lịch nước ngoài còn rẻ hơn cặp vé khứ hồi. Ví dụ như Vietravel báo giá đi Thái Lan 5 ngày 4 đêm với mức 5,9 triệu đến 7 triệu đồng. Tour du lịch Trương Gia Giới, Phượng Hoàng cổ trấn của Trung Quốc cũng chỉ mức giá chỉ từ 6,5 triệu – 8,5 triệu đồng…

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc marketing Công ty TST Tourist cho biết, đang có hiện tượng du khách đặt tour nước ngoài đang áp đảo tour trong nước. Cụ thể, trong khoảng 2.000 khách đặt tour lễ 30/4 - 1/5 qua TST Tourist, tour nước ngoài chiếm tới 69%, tới các điểm đến Thái Lan, Dubai, Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu…

Ghi nhận tại Flamingo Redtour, VietSense Travel và nhiều hãng lữ hành, lượng khách đặt tour đi nước ngoài chiếm 60 - 80% tổng số khách đặt tour dịp 30/4, 1/5.

Ghi nhận tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2023 mới đây, các tour du lịch nước ngoài được “săn đón” vẫn là các nước Đông Nam Á, Đông Bắc Á và châu Âu, đặc biệt Trung Quốc sẽ là địa điểm du lịch được quan tâm hơn cả. Với thời gian khoảng năm ngày và chi phí dưới 20 triệu đồng, du khách hoàn toàn có thể lựa chọn đến Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản… bởi đây là những điểm đến này có nhiều hãng hàng không cạnh tranh, nguồn cung lớn, giá thấp và chính sách visa thông thoáng.

Việc chuyển hướng của du khách có thể đẩy du lịch nội địa lâm vào thế "thua trên sân nhà” nếu không có biệp pháp phù hợp để cân bằng chi phí cho du khách trong nước.

Có thể bạn quan tâm