Trong cuộc điện đàm kéo dài hơn 90 phút mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã đồng ý về một lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày đối với cơ sở hạ tầng năng lượng ở Ukraine. Tuy nhiên, hai bên vẫn đạt được thỏa thuận ngừng bắn toàn diện.
Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, thắng lợi mang tính đột phá của ông Donald Trump trong lần làm việc lần này là việc đạt được thoả thuận tạm dừng các cuộc tấn công vào lưới điện.
Theo nhật báo The Moscow Times đưa tin, trong thông cáo phát đi từ Điện Kremlin, ông Vladimir Putin đã có phản hồi tích cực với sáng kiến này và lập tức ra lệnh quân đội Nga dừng các cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng,
Đáng chú ý tại cuộc trao đổi, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi chấm dứt hoàn toàn việc hỗ trợ quân sự từ nước ngoài và cung cấp thông tin tình báo cho Kyiv. Ông cũng cho rằng điều kiện cốt lõi để tiến tới thỏa thuận ngừng bắn là dừng việc huy động binh lính Ukraine và chấm dứt tái vũ trang đất nước này.
Ngoài việc không đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện như Tổng thống Donald Trump mong muốn, hai bên cũng không nhắc đến khả năng nhượng bộ lãnh thổ.
Nhưng bất ngờ hơn, Nga và Mỹ đạt được thỏa thuận trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine, mỗi bên sẽ phóng thích 175 người, theo thông tin từ Kremlin. Nga cũng sẽ trả tự do cho 23 binh sĩ Ukraine bị thương như một cử chỉ thiện chí.
Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga đồng ý bắt đầu đàm phán về một lệnh ngừng bắn trên biển ở Biển Đen. "Các cuộc đàm phán này sẽ bắt đầu ngay lập tức tại Trung Đông”, theo thông báo từ Nhà Trắng.
Phía Kremlin nhấn mạnh sẽ có thêm các cuộc thảo luận song phương. "Hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định ý định tiếp tục nỗ lực giải quyết cuộc xung đột Ukraine theo hướng đàm phán song phương. Các nhóm chuyên gia Nga và Mỹ đang được thành lập để thực hiện mục tiêu này.”, đại diện phía Nga cho biết.
Trước đây, Ukraine và các đồng minh châu Âu nhiều lần tỏ ra bức xúc khi bị gạt ra ngoài các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy sau đó đã bày tỏ thiện chí sẵn sàng thảo luận về những bước đi tiếp theo với ông Donald Trump, đồng thời yêu cầu thêm chi tiết và sự tham gia của Ukraine trong các cuộc đàm phán.
Cũng trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine khẳng định mong muốn cải thiện mối quan hệ song phương. “Một tương lai với mối quan hệ song phương tốt đẹp hơn giữa Mỹ và Nga sẽ mang lại nhiều lợi ích lớn, bao gồm những thỏa thuận kinh tế khổng lồ và sự ổn định địa chính trị”, đại diện Nhà Trắng tuyên bố. Đặc biệt, Tổng thống Donald Trump còn hào hứng ủng hộ đề xuất Tổng thống Putin về việc tổ chức các trận đấu khúc côn cầu (Hockey) giao hữu giữa tuyển thủ Mỹ và Nga tại cả hai nước.