Hỗn loạn sân bay Kabul, xuất hiện xung đột đầu tiên với Taliban nhân kỷ niệm ngày độc lập

Hỗn loạn tiếp tục diễn ra trong Sân bay Quốc tế Hamid Karzai, thủ đô Kabul của Afghanistan, khi hàng nghìn lính Mỹ cố gắng sơ tán người Mỹ và các cộng tác viên địa phương cùng với các quân đội các nước đồng minh.

Ngày 18/8, các nguồn tin Afghanistan cho biết, các máy bay sơ tán gần như trống rỗng vì nhiều người dân địa phương có thể có quyền di tản không thể đến sân bay do sự hiện diện dày đặc các tay súng Taliban ở Kabul.

Lực lượng Taliban thiết lập nhiều trạm kiểm soát trong thành phố trong vài ngày qua và kiểm soát, ngăn chặn người dân, đặc biệt chú ý đến những người từng làm trong bộ máy của chính quyền Afghanistan.

Ngày 19/8, tình hình Kabul tiếp tục hỗn loạn. Các vụ nổ súng tiếp tục nghe thấy trong sân bay. Cả lính Mỹ và các tay súng Taliban, đang có mặt ngay bên ngoài sân bay, cùng bắn cảnh cáo lên không, gây náo loạn hàng nghìn người đang cố gắng di  tản.

Làm tăng thêm sự căng thẳng, các máy bay chiến đấu F-15 của Không quân Mỹ được phát hiện đang tuần tra trên bầu trời Sân bay Quốc tế Hamid Karzai.

Nhiều người Mỹ hiện đang chỉ trích kế hoạch sơ tán hỗn loạn và cáo buộc tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Kenneth F. McKenzie Jr., Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm và Austin S. Miller, chỉ huy Bộ tư lệnh Kiên quyết Hỗ trợ của NATO và Lực lượng Mỹ tại Afghanistan, phải chịu trách nhiệm về thất bại này.

Ba tướng đã sơ tán khỏi Căn cứ Không quân Bagram ngay khi rút quân, để lại Sân bay Quốc tế Hamid Karzai là điểm di tản duy nhất cho quân đội Mỹ và đồng minh.

Tình hình ở Kabul không ổn định. Ngày 19/8, Taliban xung đột với hàng chục dân thường diễu hành trên đường phố thủ đô kỷ niệm ngày độc lập của đất nước.

Người dân Afghanistan treo cờ quốc gia khiêu khích Taliban ở Kabul.

Người dân địa phương giơ cao lá cờ nước Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan, khiêu khích các tay súng Taliban. Đến lúc này chưa có trường hợp tử vong nào.

Hỗn loạn sân bay Kabul, xuất hiện xung đột đầu tiên với Taliban nhân kỷ niệm ngày độc lập ảnh 1

Người dân Afghanistan mang theo cờ quốc gia kỷ niệm ngày độc lập.
Người dân Afghanistan mang theo cờ quốc gia kỷ niệm ngày độc lập. 

Kể từ khi bắt đầu Chiến dịch Đồng minh Tị nạn, tên gọi của quá trình di tản những cộng tác viên địa phương của Mỹ, đã có sáu thường dân Afghanistan thiệt mạng. Quá trình di tản với sự hỗ trợ của 5.000 lính Mỹ, đang bị đe dọa và có nguy cơ kéo dài với những nhượng bộ từ phía Mỹ cho Taliban để đưa những người cần phải di tản ra khỏi Afghanistan.

Có thể bạn quan tâm

Lửa chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đã lan đến Phố Tàu New York

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Lửa lan tới "Phố Tàu" New York

Tuần trước, một gói bánh gạo tại cửa hàng tạp hóa Sun Vin trên phố Mulberry ở khu phố Tàu của New York có giá 4,99 USD. Nhưng sự leo thang của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã khiến các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đắt đỏ hơn nhiều. Hiện tại, loại bánh quy này có mức giá mới: 6,99 USD...

Chiến tranh thương mại lan rộng sang TikTok

Chiến tranh thương mại lan rộng sang TikTok

Các nhà sáng tạo nội dung Trung Quốc, tự xưng là đơn vị sản xuất cho hàng loạt thương hiệu xa xỉ, đã nhanh chóng tạo nên một làn sóng “trả đũa” trên TikTok khi chào bán các sản phẩm “dupe” giá rẻ như một phản ứng trước thuế quan của Mỹ đối với quốc gia này…

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Tới lượt Trung Quốc "ra tay"

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Tới lượt Trung Quốc "ra tay"

Từ Apple và Boeing đến Nike và Starbucks và cả Tesla đều đang trở thành nạn nhân trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung khi Trung Quốc có những quyết định cứng rắn với hoạt động của các ông lớn này tại thị trường quan trọng nhất của họ...