Meta có thể sẽ phải trả 90 triệu USD để giải quyết vụ kiện về quyền riêng tư dữ liệu năm 2012

Vụ kiện có liên quan đến việc Facebook theo dõi trái phép thói quen trực tuyến của người dùng.
Meta có thể sẽ phải trả 90 triệu USD để giải quyết vụ kiện về quyền riêng tư dữ liệu năm 2012

Meta đã đồng ý trả 90 triệu USD cho một vụ kiện tập thể kéo dài năm trời về việc công ty theo dõi thói quen của người dùng trên internet, ngay cả khi họ đã đăng xuất khỏi Facebook. 

Theo các điều khoản và điều kiện của nền tảng, Facebook đã có được sự đồng ý để theo dõi hành động của người dùng khi họ đăng nhập vào tài khoản của mình nhưng ​​sẽ dừng lại sau khi người dùng đăng xuất.

Được nộp lên toà án vào năm 2012, những trường hợp được nhắc đến trong hồ sơ là những người đã truy cập vào các trang web không phải của Facebook nhưng có nút “Like” của nền tảng, CNN Business đưa tin. Điều này bao gồm nhiều loại trang web khác nhau, từ Pandora đến ESPN.

Theo thông báo mới đây vào 15/2, dàn xếp giữa các bên đã được đệ trình để phê duyệt tại tòa án California, mặc dù vẫn cần tuân theo quyết định của Toà án. Các khoản tiền sẽ được phân bổ cho các nguyên đơn, những người đã chứng minh rằng họ đã bị Facebook theo dõi và gửi các khiếu nại đã được xác minh.

Nếu được chấp thuận, vụ kiện sẽ được xếp hạng một trong số mười vụ kiện tập thể lớn nhất về quyền riêng tư dữ liệu trong lịch sử Hoa Kỳ.

Người phát ngôn của Meta, Drew Pusateri, cho biết: “Việc đạt được hướng giải quyết trong trường hợp này, đã hơn một thập kỷ, vì lợi ích tốt nhất của cộng đồng và các cổ đông của chúng tôi”. Cũng là một phần của thỏa thuận, Facebook đã đồng ý xóa dữ liệu người dùng được thu thập thông qua phương pháp theo dõi này.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Đối mặt với việc Mỹ áp thuế nhập khẩu và chấm dứt “ngoại lệ de minimis”, hai “gã khổng lồ” thương mại điện tử Trung Quốc Shein và Temu đang mở rộng kế hoạch chi tiêu quảng cáo tại châu Âu, đặc biệt là Anh và Pháp, để chuẩn bị cho việc mở rộng kinh doanh tại đây…

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu đã ngừng vận chuyển trực tiếp hàng hoá từ Trung Quốc đến người tiêu dùng Mỹ do phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn sau khi “ngoại lệ de minimis” chấm dứt, từ đó khiến hàng chục nghìn sản phẩm hiển thị trên website bị đánh dấu là hết hàng…

sản xuất iPhone tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump muốn Apple sản xuất iPhone tại Mỹ: Nhiệm vụ bất khả thi

Apple của Steve Jobs từng bị ám ảnh với việc chứng minh mình đủ khả năng sản xuất tại Hoa Kỳ, cũng như đủ sức cạnh tranh với những gã khổng lồ điện tử tiêu dùng Nhật Bản hùng mạnh thời đó. Nhưng Apple đã thất bại. Nhà máy đã đóng cửa năm 1992 và toàn bộ công việc đó được chuyển sang Châu Á...

Giấc mơ sản xuất tại Mỹ của Tổng thống Donald Trump gặp rất nhiều rào cản

Giấc mơ "sản xuất tại Mỹ" của Tổng thống Donald Trump có xa vời?

Cuối những năm 1940, khi năng lực công nghiệp của châu Âu và Nhật Bản đang suy yếu, Mỹ chiếm hơn một nửa sản lượng sản xuất toàn cầu. Năm ngoái, nước này chỉ còn chiếm hơn một phần mười sản lượng và nhập khẩu nhiều hơn 1,2 nghìn tỷ USD hàng hóa so với xuất khẩu...