Mỹ đồng ý để Nvidia bán chip cho Trung Quốc, song chính phủ nắm 25% doanh thu

Mỹ chính thức cho phép Nvidia bán chip H200 cho khách hàng Trung Quốc, song đặt điều kiện thu về 25% doanh thu và siết chặt các yêu cầu kiểm soát…

Mỹ đồng ý để Nvidia bán chip cho Trung Quốc, song chính phủ nắm 25% doanh thu

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết chính quyền của ông sẽ cho phép Nvidia bán chip trí tuệ nhân tạo H200 sang Trung Quốc, song Chính phủ Mỹ sẽ thu 25% giá trị doanh thu từ các thương vụ này.

Khác với dòng chip H20 trước đây của Nvidia vốn được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc và bị giới hạn hiệu năng để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, H200 là phiên bản thuộc thế hệ Hopper của hãng, hiện cũng đang được bán tại Mỹ và nhiều thị trường khác.

Phát biểu vào hôm 14/1, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng hiệu năng của H200 hiện đã bị hai thế hệ chip AI mới hơn của Nvidia vượt qua. Đó là dòng Blackwell và Rubin, vốn đang trong quá trình sản xuất.

“Đây không phải là cấp độ cao nhất, nhưng vẫn là một cấp độ khá tốt. Trung Quốc muốn những con chip này, các nước khác cũng muốn, và về cơ bản chúng tôi sẽ thu được 25% từ doanh số bán các con chip đó”, ông Trump nhấn mạnh.

Trên thực tế, Tổng thống Trump đã công bố việc cho phép xuất khẩu chip H200 sang Trung Quốc kèm theo tỷ lệ 25% mà Chính phủ Mỹ được hưởng từ khoảng một tháng trước.

Trong khi đó, Nvidia từng cho biết thị trường Trung Quốc có thể mang lại giá trị lên tới 50 tỷ USD mỗi năm.

Trong hồ sơ được Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm 13/1, việc thay đổi quy định đi kèm một số yêu cầu, bao gồm việc nhà xuất khẩu phải chứng nhận rằng nguồn cung chip H200 tại thị trường Mỹ là đủ, đồng thời việc xuất khẩu không được làm ảnh hưởng đến năng lực sản xuất của các nhà máy đúc chip toàn cầu dành cho những dòng chip AI tiên tiến hơn phục vụ thị trường Mỹ.

Chính phủ Mỹ cũng yêu cầu các khách hàng mua chip phải có quy trình bảo mật đầy đủ, đồng thời các con chip phải trải qua khâu kiểm định độc lập bởi bên thứ ba tại Mỹ để xác nhận thông số kỹ thuật trước khi được xuất khẩu.

Lượng chip H200 xuất sang Trung Quốc sẽ bị giới hạn ở mức tối đa bằng 50% tổng số sản phẩm cùng loại được giao cho khách hàng tại Mỹ. Hồ sơ này cũng đề cập đến dòng chip MI325X của AMD.

“Chúng tôi hoan nghênh quyết định của Tổng thống Trump cho phép ngành công nghiệp chip Mỹ cạnh tranh, qua đó hỗ trợ các việc làm có thu nhập cao và hoạt động sản xuất tại Mỹ. Việc cung cấp H200 cho các khách hàng thương mại được phê duyệt và thẩm định bởi Bộ Thương mại thể hiện một sự cân bằng thận trọng, mang lại lợi ích cho nước Mỹ”, một người phát ngôn của Nvidia cho biết.

Tuần trước, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang tiết lộ rằng công ty đang ghi nhận mức độ quan tâm rất cao từ các khách hàng Trung Quốc đối với chip H200, đồng thời Nvidia đã bắt đầu sản xuất trở lại dòng chip này.

“Chúng tôi đã khởi động lại chuỗi cung ứng, và chip H200 đang được đưa vào dây chuyền sản xuất”, ông Huang phát biểu tại một cuộc họp báo bên lề triển lãm CES ở Las Vegas.

Hiện vẫn chưa rõ liệu các cơ quan quản lý Trung Quốc có phê duyệt việc nhập khẩu chip Nvidia hay không, trong bối cảnh nước này đang thúc đẩy chiến lược tự chủ bằng các dòng chip AI nội địa, dù có chất lượng kém hơn.

Chính ông Jensen Huang đã nói rằng công ty không trông đợi Trung Quốc sẽ có những tuyên bố lớn hay thông cáo báo chí rầm rộ, mà đơn giản là mọi thứ sẽ diễn ra một cách tự nhiên dưới hình thức các đơn đặt hàng lớn.

Vào năm ngoái, CEO Nvidia từng đưa ra dự báo doanh thu chip AI sẽ đạt khoảng 500 tỷ USD tính đến hết năm 2026, và doanh thu từ việc bán H200 sang Trung Quốc, nếu có, sẽ là phần bổ sung ngoài dự báo này.

Nhà Trắng cũng cho biết Chính phủ Mỹ đã áp dụng mức thuế nhập khẩu 25% đối với một số loại chip, bao gồm H200. Đây là các con chip phải được nhập khẩu vào Mỹ để kiểm định trước khi tiếp tục được xuất khẩu sang Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm

“Trò chơi vương quyền” kiểm soát eo biển Hormuz

“Trò chơi vương quyền” kiểm soát eo biển Hormuz

Tình trạng hỗn loạn và bất nhất xoay quanh việc mở lại eo biển Hormuz đang làm gia tăng rủi ro nguồn cung năng lượng toàn cầu trong bối cảnh Tehran áp đặt các điều kiện kiểm soát riêng gây tranh cãi quốc tế…

AI gây “bão sa thải” tại Mỹ, Trung Quốc thì sao?

AI gây “bão sa thải” tại Mỹ, Trung Quốc thì sao?

Khác với làn sóng sa thải nhân sự do AI đang lan rộng tại Mỹ, các tác động trên thị trường lao động Trung Quốc là hạn chế hơn, song quốc gia tỷ dân vẫn đối mặt với áp lực dài hạn về việc làm và chuyển dịch kỹ năng…

“Lá chắn” giúp Trung Quốc vượt khủng hoảng giá dầu

“Lá chắn” giúp Trung Quốc vượt khủng hoảng giá dầu

Trong bối cảnh giá nhiên liệu toàn cầu biến động mạnh do xung đột địa chính trị, Trung Quốc nổi lên với chiến lược năng lượng chủ động, giảm dần phụ thuộc vào dầu mỏ nhờ đẩy mạnh xe điện và năng lượng tái tạo…

Hành trình nửa thế kỷ của Apple và thách thức mới trong kỷ nguyên AI

Hành trình nửa thế kỷ của Apple và thách thức mới trong kỷ nguyên AI

Apple là một trong những tập đoàn công nghệ giá trị nhất thế giới, sở hữu loạt sản phẩm hàng đầu thị trường như iPhone, iPad. Tuy nhiên, ở cột mốc 50 năm, “gã khổng lồ” này phải chứng minh năng lực thích ứng trong kỷ nguyên AI giữa bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đối thủ mới…