Mỹ: Hơn 99,99% số người được tiêm chủng đầy đủ không bị nặng khi nhiễm Covid-19

Theo phân tích dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ, hơn 99,99% những người được tiêm chủng đầy đủ không trở bệnh nặng hay tử vong khi nhiễm Covid-19.
Mỹ: Hơn 99,99% số người được tiêm chủng đầy đủ không bị nặng khi nhiễm Covid-19

Tính đến ngày 2/8, hơn 164 triệu người dân Hoa Kỳ đã được tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 đầy đủ, theo CDC. Ít hơn 0,001% trong số đó - 1.507 người - đã tử vong vì Covid-19 và ít hơn 0,005% - 7.101 người - phải nhập viện vì bệnh trở nặng. 

Khoảng 3/4 (74%) tổng số các trường hợp đã tiêm chủng những trở bệnh nặng được báo cáo là ở những người cao niên từ 65 tuổi trở lên. Trong số khoảng 1.500 người đã tử vong, 1/5 trường hợp vì một vấn đề khác ngoài Covid-19 mặc dù họ cũng đã nhiễm virus, theo CDC. 

Kể từ tháng 5, CDC chỉ tập trung điều tra các trường hợp nhập viện hoặc tử vong trong số những người đã được tiêm chủng đầy đủ. 

Theo CDC, dữ liệu này dựa trên “báo cáo thụ động và tự nguyện” và là “những tin nhanh” để “giúp xác định các điển hình và tìm kiếm tín hiệu trong số các trường hợp nhiễm Covid-19 sau khi đã tiêm chủng”. 

CNN

Có thể bạn quan tâm