Nghỉ lễ, giá vé máy bay tăng cao trên các chặng bay nội địa

Do nhu cầu du lịch tăng cao sau 2 năm đại dịch COVID-19, dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 năm nay giá vé máy bay cũng đang tăng mạnh.
Do nhu cầu du lịch tăng cao, giá vé máy bay dịp nghỉ lễ tăng cao. (Ảnh: Int)
Do nhu cầu du lịch tăng cao, giá vé máy bay dịp nghỉ lễ tăng cao. (Ảnh: Int)

Theo khảo sát của thuonggiaonline, hiện tại, vé khứ hồi của hãng Vietjet Air chặng bay Hà Nội - Phú Quốc giá từ 1,8 đến 2,4 triệu đồng (đã bao gồm thuế phí); Vietnam Airlines là 3,9 - 4,2 triệu đồng và của Bamboo Airways giá 2,4- 2,8 triệu đồng.

Chặng bay Hà Nội - Quy Nhơn của Vietjet Air có giá vé khứ hồi 1,4- 1,7 triệu đồng; Vietnam Airlines: 1,5- 1,8 triệu đồng và Bamboo Airways: 1,6- 2,1 triệu đồng.

Tuy nhiên, vào dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch (nghỉ 3 ngày 9-11/4 dương lịch) giá vé các chặng bay nội địa khứ hồi (đã bao gồm thuế phí) tăng cao.

Đơn cử giá vé khứ hồi đi ngày 8/4 về ngày 11/4 của Bamboo Airways chặng bay Hà Nội – Phú Quốc lên tới 5,1 triệu đồng cho hạng phổ thông, Vietnam Airlineslà 5,8 triệu đồng cho hạng phổ thông…

Cònvào dịp 30/4 - 1/5, giá vé tại một số phòng vé ở Hà Nội và TP.HCM bán chặngkhứ hồi đi ngày 28/4 và về ngày 2/5 của Vietjet Air là 5.870.000 đồng; Bambo Airways là 6.642.000 đồng và Vietnam Airlines là 8.350.000 đồng.

Đường bay Hà Nội - Quy Nhơn cũng "nóng" trong dịp 30/4. Theo đó, giá vé khứ hồi khởi hành trong các ngày 27-29/4 và chiều về trong ngày 1-3/5 của Vietnam Airlines khoảng 5,5 triệu đồng; Bamboo Airways là 5 triệu đồng.

Các chặng bay khác là Hà Nội - TP.HCM; Hà Nội- Cần Thơ; Hà Nội - Đà Nẵng của các hãng cũng tăng giá vé trong thời gian nghỉ lễ từ 1,3 - 3,5 triệu đồng/cặp khứ hồi.

Đại diện các hãng bay cho hay, khi Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn du lịch thì 30/4-1/5 sẽ là kỳ nghỉ dài khởi động cho cả mùa hè sôi động. Do vậy, giá vé đến các điểm du lịch đều tăng so với thời điểm trước và sau nghỉ lễ là điều dễ hiểu.

Lý giải thêm, một vị đại diện cho biết, nhiều tháng trước đây, các hãng hàng không đều phải bù lỗ vì có ngày không hoạt động, có ngày chỉ có một vài chuyến bay, trong khi các hãng bay vẫn phải chi trả khoản chi phí như thường lệ. Bên cạnh đó, hiện nay giá xăng dầu tăng cao cũng tác động trực tiếp đến cơ cấu giá của các hãng vận tải nói chung, các hãng bay nói riêng. "Do vậy, việc tăng giá vé tại thời điểm nghỉ lễ không phải là làm khó hành khách, mà là thời điểm để doanh nghiệp hạn chế bù lỗ khi giá xăng dầu tăng cao”, vị này nói.

Có thể bạn quan tâm