Nhiều dự án nông nghiệp “treo niêu” chờ vốn vì giải ngân quá thấp

10 tháng năm 2017, Bộ NN&PTNT chỉ giải ngân được 4.854,8 tỷ đồng, bằng 51,4% kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản do bộ này quản lý.
Nhiều dự án nông nghiệp “treo niêu” chờ vốn vì giải ngân quá thấp

Nếu như số vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Bộ NN&PTNT thuộc nguồn ngân sách được giao kế hoạch năm 2017 là 6.724,7 tỷ đồng thì sau 10 tháng, khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 4.886,4 tỷ đồng, bằng 72,7% kế hoạch.

Thủy lợi là lĩnh vực “ngốn” phần lớn nguồn vốn này khi khối lượng thực hiện 10 tháng đạt 2.245,8 tỷ đồng, giải ngân ước đạt 2.274,8 tỷ đồng. Trong đó, dự án Bắc sông Chu – Nam sông Mã đạt khối lượng thực hiện ước đạt 380,1 tỷ đồng, dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An đạt khối lượng thực hiện ước đạt 212,1 tỷ đồng; dự án Phát triển nông nghiệp có tưới khối lượng thực hiện ước đạt 351,3 tỷ đồng, dự án Quản lý phát triển thủy lợi phục vụ PTNT ĐBSCL khối lượng thực hiện ước đạt 622,4 tỷ đồng.

Trong khi đó, kế hoạch vốn đầu tư nguồn trái phiếu Chính phủ (TPCP) năm 2017 được Thủ tướng Chính phủ giao là 2.718,4 tỷ đồng nhưng khối lượng thực hiện nguồn vốn này của ngành nông nghiệp đạt rất thấp với 829,8 tỷ đồng, bằng 30,5% kế hoạch, giải ngân ước đạt 515,7 tỷ đồng, chỉ bằng 18,97% kế hoạch.

Như trước đó Báo PLVN đã thông tin, hiện ngành nông nghiệp đang có 42 dự án thuỷ lợi được sử dụng vốn TPCP theo kế hoạch trung hạn giai đoạn 2017-2020 với tổng vốn lên tới 36.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế hàng loạt dự án đã không được bố trí vốn ngay.

Trong 42 dự án đang nói, chỉ 5 dự án theo Nghị quyết 726/NQ-UBTVQH (NQ phân bổ vốn TPCP bổ sung giai đoạn 2014-2016 cho các dự án dự kiến hoàn thành trong 2014-2015 nhưng chưa bố trí đủ vốn) là đã được thông qua nguồn vốn với 6.053 tỷ đồng trong năm 2017. Hàng loạt các dự án khác vẫn đang phải “treo niêu” vì chờ vốn.

Đáng chú ý, 2 dự án gồm Hồ Bản Lải (Lạng Sơn) và Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ (Ninh Thuận) với tổng vốn dự kiến 6.033 tỷ đồng, tuy thuộc danh mục dự án giãn, hoãn tiến độ nhưng tới nay các dự án này vẫn chưa được bố trí vốn để triển khai.

Ngoài ra còn có 35 dự án khởi công mới, trong đó có dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang giai đoạn 2 và Dự án Ja Mơ giai đoạn 2, với tổng vốn dự kiến là 21.034 tỷ đồng nhưng đến nay cũng đều chưa được bố trí vốn kế hoạch 2017 để thực hiện.

Nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại bởi việc chậm giải ngân vốn đầu tư công đang có những tác động hết sức xấu tới “sức khỏe” nền kinh tế hiện nay, ảnh hưởng tiêu cực tới tăng trưởng, thị trường việc làm cũng như hiệu quả sử dụng vốn.

Theo Plo

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh bức tranh kinh tế 7 tháng năm 2025 qua các con số

Toàn cảnh bức tranh kinh tế 7 tháng năm 2025 qua các con số

Kinh tế Việt Nam qua 7 tháng năm 2025 đạt được nhiều ấn tượng: Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 24,09 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm 2024; Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 514,70 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2024...

VACOD-HBA tích cực giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, tận dụng cơ hội từ các quyết sách lớn

VACOD-HBA tích cực giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, tận dụng cơ hội từ các quyết sách lớn

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 2/8, Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn mang đến cho cộng đồng doanh nghiệp nhiều thông tin quan trọng, cơ hội tiếp cận nguồn lực của đất nước từ thể chế, chính sách đến những hoạt động xúc tiến thương mại xuyên biên giới hết sức thiết thực, hiệu quả…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng: Chậm nhất tới 2027 phải thiết kế, chế tạo, kiểm thử một số chíp bán dẫn cần thiết

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh "cả nước phải là một đoàn quân" với tinh thần tăng tốc, bứt phá, đột phá, bắt kịp, tiến cùng và vượt lên để phát triển ngành công nghiệp, trong đó có mục tiêu chậm nhất tới 2027 phải thiết kế, chế tạo, kiểm thử một số chíp bán dẫn cần thiết.