Kết thúc phiên 28/5, chỉ số Dow Jones giảm 244,95 điểm (-0,58%) xuống 42.098,70 điểm, S&P 500 mất 32,99 điểm (-0,56%) còn 5.888,55 điểm và Nasdaq Composite trượt 98,23 điểm (-0,51%) về mức 19.100,94 điểm.
Cổ phiếu của Cadence Design Systems và Synopsys đồng loạt lao dốc sau khi tờ Financial Times đưa tin chính quyền Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh yêu cầu các công ty cung cấp phần mềm thiết kế bán dẫn của Mỹ phải ngừng giao dịch với các nhóm doanh nghiệp Trung Quốc. Bản tin dẫn lời các nguồn thạo tin về động thái này. Cổ phiếu Cadence lao dốc 10,7%.
Nvidia cũng trượt nhẹ 0,5%. Tuy nhiên, sau giờ giao dịch chứng thức, Nvidia đã bật tăng 5% nhờ công bố doanh thu quý 1/2025 vượt kỳ vọng. Mặc dù vậy, công ty lại đưa ra triển vọng thận trọng hơn đối với dự báo quý 2.
Cũng trong giao dịch ngoài giờ, cổ phiếu Broadcom leo 3,2%, còn Advanced Micro Devices thêm 1,5%.
Về khía cạnh kinh tế, biên bản cuộc họp ngày 6 - 7/5 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã được phát hành, trong đó cho thấy các quan chức thừa nhận rằng họ có thể đối mặt với những đánh đổi khó khăn trong thời gian tới khi lạm phát tăng trở lại và tỷ lệ thất nghiệp cũng có xu hướng nhích lên.
“Biên bản cuộc họp của Fed thực ra không mang đến thông tin gì mới. Fed hiển nhiên đang ở trạng thái chờ đợi và quan sát cho đến khi có thêm các dữ liệu rõ ràng hơn”, ông Peter Cardillo, chuyên gia kinh tế trưởng tại Spartan Capital Securities nhận định.
Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số S&P 500 chỉ tăng 0,1% và vẫn ở dưới mức đỉnh lịch sử đạt được vào ngày 19/2. Sau loạt phát ngôn bất ngờ về thuế quan của ông Trump, chỉ số này có thời điểm từng lao dốc tới 18,9% so với mốc cao kỷ lục. Một cuộc khảo sát với giới chiến lược gia và nhà phân tích do Reuters thực hiện cho thấy kỳ vọng chỉ số S&P 500 sẽ kết thúc năm ở mức gần với hiện tại.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 15,60 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 17,7 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên vừa qua.
GIÁ DẦU TĂNG HƠN 1%
Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng hơn 1% do các lo ngại về nguồn cung sau khi OPEC+ quyết định giữ nguyên chính sách sản lượng, trong khi Mỹ cấm tập đoàn Chevron xuất khẩu dầu thô Venezuela.
Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 81 cent, tương đương 1,26%, lên 64,90 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 95 cent, tương đương 1,56%, lên 61,84 USD/thùng.
Liên minh OPEC+, bao gồm Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh, đã quyết định không thay đổi chính sách sản lượng. Thay vào đó, nhóm đồng ý thiết lập một cơ chế mới để xác định mức sản lượng cơ sở cho năm 2027.
Hầu hết các quốc gia thành viên tham dự cuộc họp hiện không có nhiều dư địa để điều chỉnh sản lượng, theo ông Bob Yawger, Giám đốc bộ phận giao dịch năng lượng tương lai tại Mizuho.
“Họ hy vọng sẽ làm chậm đà tăng sản lượng và ngăn giá dầu tiếp tục sụt giảm. Nhưng mọi thứ lại không diễn ra như dự tính”, ông Yawger nói thêm.
Một cuộc họp riêng vào thứ Bảy tới, quy tụ 8 quốc gia OPEC+, được kỳ vọng sẽ hướng đến chiều tăng sản lượng dầu cho tháng Bảy.
Các nhà phân tích của Goldman Sachs dự báo nhóm 8 quốc gia này sẽ tăng nhẹ trong tháng Bảy và sau đó giữ nguyên sản lượng. “Chúng tôi cho rằng sản lượng thực tế có thể cao hơn dự kiến nếu các nước không tuân thủ hạn ngạch hoặc nhu cầu thực tế tiếp tục vượt kỳ vọng”, báo cáo của Goldman chỉ ra.
Nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu trong mùa hè được đánh giá là rất đáng kể. Trong khi đó, sản lượng dầu ngoài OPEC+ vẫn ổn định trong nửa đầu năm, trong khi nguy cơ cháy rừng tại Canada tiếp tục gây sức ép lên nguồn cung. Điều này khiến thị trường ngày càng phụ thuộc vào sản lượng từ OPEC+, theo ông Janiv Shah, Phó chủ tịch phụ trách phân tích thị trường dầu tại Rystad Energy.