Phố Wall đóng cửa ở mức cao trong lúc chờ Fed cập nhật chính sách

Các chỉ số chính của Phố Wall kết thúc phiên giao dịch 31/10 với mức tăng tích cực khi các nhà đầu tư chờ đợi bản cập nhật chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE)
Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE)

Kết thúc phiên 31/10, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 123,91 điểm (+0,38%) lên 33.052,87 điểm, S&P 500 thêm 26,98 điểm (+0,65%) thành 4.193,8 điểm và Nasdaq Composite tăng 61,76 điểm (+0,48%) lên 12.851,24 điểm.

Greg Bassuk, giám đốc điều hành của AXS Investments cho biết: “Việc quay trở lại vùng tích cực ngày hôm nay là do sự đồng thuận ngày càng tăng rằng Fed có nhiều khả năng sẽ trì hoãn bất kỳ đợt tăng lãi suất nào nữa trong năm nay”.

Tất cả 11 ngành công nghiệp chính của S&P 500 đều tăng điểm, trong đó bất động sản dẫn đầu mức tăng với 2%, trong khi ngành tụt hậu nhất là dịch vụ truyền thông, chỉ nhích nhẹ 0,2%.

Trong tháng 10, cả ba chỉ số đều ghi nhận mức giảm điểm ở tháng thứ ba liên tiếp với S&P 500 giảm 2,2%, Dow Jones giảm 1,4% và Nasdaq mất 2,8%.

Đây là chuỗi giảm hàng tháng dài nhất kể từ khi đại dịch làm rung chuyển thị trường vào đầu năm 2020 đối với S&P 500 và Dow Jones.

Ở diễn biến riêng lẻ, cổ phiếu Nvidia đóng cửa cao hơn mức thấp nhất trong phiên nhưng vẫn giảm 0,9% sau khi một báo cáo cho biết các lệnh hạn chế mới nhất của Mỹ có thể buộc nhà thiết kế chip này phải hủy các đơn đặt hàng hàng tỷ USD đến Trung Quốc.

Cổ phiếu của Sarepta Therapeutics lao dốc 37,5% do thất bại của liệu pháp gen điều trị rối loạn cơ trong một thử nghiệm giai đoạn cuối. Cổ phiếu của khách hàng của Sarepta, Catalent cũng giảm 13,9%.

Cổ phiếu của nhà sản xuất dược phẩm Amgen giảm 2,8% do doanh số quý 3 của một số loại thuốc cao cấp thấp hơn kỳ vọng.

Cổ phiếu của nhà sản xuất máy móc hạng nặng Caterpillar mất 6,7% khi các dấu hiệu về nhu cầu chậm lại làm lu mờ kết quả thu nhập hàng quý.

Cổ phiếu của VF Corp (NYSE:VFC) đã bị bán tháo gần 14% sau khi nhà sản xuất giày thể thao Vans rút lại dự báo hàng năm.

Cổ phiếu Arista Networks tăng 14% nhờ triển vọng doanh thu quý 4 lạc quan.

Pinterest tăng 19% sau khi nền tảng chia sẻ hình ảnh vượt qua ước tính về doanh thu và lợi nhuận quý 3.

Trong số 279 công ty thuộc S&P 500 đã báo cáo thu nhập cho đến nay, hơn 78% đã vượt qua ước tính của các nhà phân tích, theo dữ liệu LSEG. Nhà phân tích kỳ vọng thu nhập của các công ty thuộc S&P 500 sẽ tăng trưởng 4,9% trong quý 3.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã bắt đầu cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày. Nhiều người dự đoán ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giữ lãi suất ổn định và các nhà đầu tư sẽ theo dõi tuyên bố cũng như bình luận của Chủ tịch Fed Jerome Powell để tìm manh mối về dự định của ngân hàng trong tương lai.

Sự lạc quan rằng Fed sẽ tạm dừng tăng lãi suất đã phần nào bị che lấp bởi những phản ứng trước báo cáo thu nhập đáng thất vọng và sự lo lắng về địa chính trị.

Sameer Samana, chiến lược gia thị trường toàn cầu cấp cao tại Viện đầu tư Wells Fargo cho biết các nhà đầu tư cần cảnh giác với những sự kiện sắp tới có thể là chất xúc tác lớn cho trái phiếu và sau đó là cổ phiếu. Cùng với bản cập nhật chính sách của Fed, ông Sameer Samana cũng đang chờ đợi các kế hoạch tài chính của Bộ Tài chính Mỹ cùng được công bố vào 1/11 (giờ địa phương).

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tiếp tục giảm vào 31/10 khi thị trường tỏ ra bớt lo lắng hơn về khả năng gián đoạn nguồn cung do xung đột ở Trung Đông.

Dầu thô Brent kỳ hạn tháng 12 giảm 4 cent xuống 87,41 USD/thùng trước khi hết hạn vào cuối ngày 31/10. Hợp đồng giao dịch tháng 1 giảm 1,33 USD, tương đương 1,4%, xuống còn 85,02 USD/thùng.

Dầu thô WTI kỳ hạn tháng 12 giảm 1,29 USD, tương đương 1,6%, xuống 81,02 USD, trong khi hợp đồng giao dịch tháng 1 giảm 1,18 USD xuống 80,50 USD/thùng.

Theo khảo sát của Reuters, sản lượng dầu thô của OPEC đã tăng 180.000 thùng/ngày trong tháng 10, chủ yếu đến từ Nigeria và Angola.

Tương tự, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết sản lượng dầu thô tại mỏ của Mỹ cũng tăng lên mức kỷ lục mới trong tháng 8 ở mức 13,05 triệu thùng/ngày.

Một cuộc thăm dò của Reuters mới đây cho thấy tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại sẽ giữ giá dầu thô ở mức dưới 90 USD/thùng trong năm nay và năm tới, trừ khi xung đột Israel-Hamas lan rộng tới nhiều quốc gia khác ở Trung Đông và làm trầm trọng thêm tình trạng thắt chặt nguồn cung.

Có thể bạn quan tâm