QLTT Thái Nguyên phát hiện hàng nghìn sản phẩm vi phạm của Công ty Hồng Tiến

Thời điểm khám phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe có 3.000 sản phẩm hàng hóa không ghi đủ các nội dung bắt buộc theo tính chất hàng hóa theo quy định pháp luật về ghi nhãn hàng hóa.

Theo Cục quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thái Nguyên, ngày 26/7/2022, Đội trưởng Đội QLTT số 5 đã ban hành Quyết định khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính - xe ô tô tải nhãn hiệu KIA, BKS 20C-236.53 do ông Nguyễn Hữu Tiến là lái xe kiêm chủ hàng, trú tại huyện Phú Lương.

Quá trình khám phương tiện vận tải, Đoàn kiểm tra đã phát hiện trong thùng xe ô tô có 3000 chiếc vỏ yên da xe máy nhãn hiệu Hồng Tiến do công ty TNHH MTV Hồng Tiến, địa chỉ Số nhà 69, khu Đông, đường Triệu Việt Vương, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình sản xuất.

Lực lượng QLTT tiến hành kiểm tra phương tiện
Lực lượng QLTT tiến hành kiểm tra phương tiện

Số hàng hóa trên có nhãn hàng hóa không ghi đủ các nội dung bắt buộc theo tính chất hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa, cụ thể không ghi năm sản xuất, không ghi thông tin cảnh báo, không ghi hướng dẫn bảo quản, hướng dẫn sử dụng, không ghi thông số kỹ thuật.

Tại thời điểm khám, ông Nguyễn Hữu Tiến đã xuất trình cho Đoàn kiểm tra 01 hóa đơn GTGT số 14 ký hiệu 1C22THT ngày 26/07/2022 của công ty TNHH MTV Hồng Tiến. Qua đối chiếu với hàng hóa thực tế trên xe ô tô là hoàn toàn phù hợp.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi Buôn bán hàng hóa có nhãn không ghi đủ nội dung bắt buộc phải thể hiện theo tính chất hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa. Hiện vụ việc đã trình Cục trưởng Cục QLTT tỉnh xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nghị quyết 68 định hình quan điểm mới của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nghị quyết 68 định hình quan điểm mới của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân

Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, với các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đột phá, chưa từng có tiền lệ; định hình quan điểm mới của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng...

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: VGP/Thu Sa

Nghị quyết 68 là “cuộc cách mạng” về tư duy và thể chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng nên mạnh dạn trao lại những quyền chính đáng cho doanh nghiệp, bảo đảm các quyền cơ bản như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, quyền được tiếp cận một cách công bằng với các nguồn lực của đất nước...