Samsung có ý định rời khỏi ngành kinh doanh thiết bị gia dụng

Trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các thương hiệu Trung Quốc và sự bùng nổ lợi nhuận của mảng bán dẫn AI, Samsung đang cân nhắc rút khỏi ngành hàng gia dụng có hiệu quả thấp để tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực tăng trưởng cao hơn…

Samsung hiện đang xem xét đẩy nhanh quá trình cơ cấu danh mục kinh doanh, cắt giảm những mảng kinh doanh thua lỗ, đặc biệt là ở lĩnh vực điện tử tiêu dùng, để tập trung dồn nguồn lực cho phân khúc trí tuệ nhân tạo (AI) có biên lợi nhuận cao.

Theo một nguồn tin am hiểu vấn đề được hãng tin Korea JoongAng Daily dẫn lời, bộ phận Thiết bị Gia dụng Kỹ thuật số (Digital Appliances - DA) của Samsung đang cân nhắc chấm dứt hoạt động kinh doanh máy hút bụi cầm tay, lò vi sóng và máy rửa chén vào cuối năm nay. Nguồn tin này cho biết: “Đây là những dòng sản phẩm có thị phần tương đối nhỏ và liên tục ghi nhận hiệu quả lợi nhuận thấp”.

Trong nhiều năm qua, khả năng sinh lời của bộ phận Thiết bị Gia dụng và Hiển thị Hình ảnh (Visual Display - VD), đơn vị phụ trách mảng TV, liên tục suy giảm. Một nguồn tin khác tiết lộ với Korea JoongAng Daily rằng thời điểm đóng cửa các mảng kinh doanh này sẽ diễn ra sớm do doanh số bán hàng liên tục đi xuống.

Trước đó, đã xuất hiện nhiều thông tin cho rằng tập đoàn đang cân nhắc thuê ngoài cho hoạt động sản xuất sản phẩm gia dụng như máy rửa chén và lò vi sóng. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên xuất hiện dấu hiệu cho thấy Samsung có thể rút hoàn toàn khỏi một số ngành hàng nhất định.

Bộ phận DA và VD của Samsung hiện đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn từ các doanh nghiệp Trung Quốc, những thương hiệu có thể cung cấp các sản phẩm với chất lượng tương đương nhưng mức giá thấp hơn đáng kể.

Tháng 5 vừa qua, Samsung đã quyết định ngừng kinh doanh TV và thiết bị gia dụng tại Trung Quốc.

Ngay cả tại Hàn Quốc, kết quả từ cuộc khảo sát do Embrain Trend Monitor cho thấy người tiêu dùng nước này hiện có cái nhìn tích cực hơn đáng kể đối với các sản phẩm điện tử Trung Quốc so với trước đây, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ tuổi, khi chất lượng công nghệ của các thương hiệu Trung Quốc đã được cải thiện rõ rệt. Có tới 58% số người tham gia khảo sát nhận định các thương hiệu Trung Quốc như Xiaomi hay Roborock dù chưa thể thay thế hoàn toàn Samsung và LG nhưng đã trở thành những đối thủ cạnh tranh đáng gờm. Ngoài ra, 6 trên 10 người được hỏi đều cho biết họ từng mua thiết bị gia dụng Trung Quốc, phản ánh xu hướng tiêu dùng hiện nay ngày càng ưu tiên tính thực dụng và hiệu quả chi phí.

Đã có thời điểm lợi nhuận hoạt động của bộ phận VD và DA vượt qua mảng bán dẫn, đặc biệt trong giai đoạn dư thừa chip toàn cầu năm 2023. Tuy nhiên, tình thế nhanh chóng đảo chiều khi ngành bán dẫn bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Samsung hiện đang trải qua giai đoạn kinh doanh khởi sắc nhờ thị trường chip. Trong quý 1 năm nay, tập đoàn ghi nhận lợi nhuận hoạt động kỷ lục 57,2 nghìn tỷ won (tương đương 37,6 tỷ USD). Trong đó, riêng bộ phận bán dẫn đóng góp tới 53,7 nghìn tỷ won, chiếm phần lớn tổng lợi nhuận. Ngược lại, bộ phận VD và DA chỉ ghi nhận 200 tỷ won lợi nhuận hoạt động.

Năm ngoái, bộ phận bán dẫn cũng dẫn đầu về đóng góp lợi nhuận với 24,9 nghìn tỷ won, trong khi bộ phận VD và DA lại thua lỗ. Các nhà phân tích dự báo đơn vị này sẽ tiếp tục ghi nhận tình trạng tương tự trong năm nay.

So sánh doanh thu theo quý của bộ phận bán dẫn (màu xanh) và bộ phận AD/VD (màu đỏ) của Samsung Electronics

Samsung hiện đang áp dụng chế độ quản lý khẩn cấp đối với tất cả các bộ phận ngoài lĩnh vực bán dẫn, bao gồm smartphone, TV và thiết bị gia dụng. Điều đáng chú ý là nguyên nhân lại xuất phát từ chính sự tăng giá mạnh của chip bán dẫn.

Các thiết bị điện tử tiêu dùng như điện thoại thông minh hay đồ gia dụng đều sử dụng chip nhớ. Vì vậy, việc giá chip tăng cao giúp bộ phận bán dẫn của Samsung thu được lợi nhuận lớn hơn, nhưng đồng thời cũng khiến chi phí sản xuất của các bộ phận còn lại tăng lên đáng kể. Khoảng cách lợi nhuận ngày càng lớn giữa bộ phận bán dẫn và các đơn vị kinh doanh khác cũng đang làm gia tăng mâu thuẫn nội bộ, đặc biệt liên quan đến chính sách thưởng.

Theo thỏa thuận tiền lương đạt được giữa công đoàn và ban lãnh đạo, nhân viên bộ phận bán dẫn dự kiến sẽ nhận khoản thưởng bằng cổ phiếu trị giá lên tới 600 triệu won vào năm tới. Trong khi đó, nhân viên ở các bộ phận khác được dự báo chỉ nhận khoảng 6 triệu won, tạo ra khoảng cách thưởng lên tới 100 lần.

Một công đoàn thiểu số, chủ yếu gồm nhân viên ngoài lĩnh vực bán dẫn, đã đệ đơn kiện và yêu cầu tòa án ban hành lệnh đình chỉ thỏa thuận sơ bộ này. Công đoàn cho rằng tiếng nói của họ đã bị gạt ra ngoài trong quá trình đàm phán, dù chính các bộ phận kinh doanh sản phẩm tiêu dùng mới là lực lượng giúp Samsung duy trì hoạt động trong giai đoạn ngành bán dẫn suy thoái trước đây.

Có thể bạn quan tâm