Samsung nâng vốn đầu tư tại Việt Nam lên 20 tỷ USD

Samsung nâng vốn đầu tư vào Việt Nam để đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, công nghệ thông minh, trong đó tập trung phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn
Samsung nâng vốn đầu tư tại Việt Nam lên 20 tỷ USD
Samsung nâng vốn đầu tư tại Việt Nam lên 20 tỷ USD

Thông tin Samsung nâng vốn đầu tư tại Việt Nam được Phó chủ tịch Samsung Electronics Han Jong-hee nêu ra tại buổi tiếp của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sáng 6/12 ở Seoul, nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc từ 4-6/12 của Chủ tịch nước.

Hiện, Samsung đầu tư khoảng 18 tỷ USD vào Việt Nam, và là doanh nghiệp FDI duy nhất tại Việt Nam đầu tư bài bản từ trung tâm nghiên cứu phát triển đến quy trình lắp ráp, sản xuất.

Nói về Trung tâm nghiên cứu và Phát triển của Samsung tại Việt Nam, Ông Han Jong-hee cũng cho biết, trung tâm này đã hoàn thành, sẽ sớm đi vào hoạt động, tập trung nghiên cứu điện thoại, máy tính, hệ thống mạng lưới.

Năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu của Samsung Electronincs Việt Nam đạt 65,5 tỷ USD, đóng góp quan trọng với kinh tế Việt Nam và giúp đưa Việt Nam thành một trung tâm sản xuất điện thoại thông minh thế giới.

Tuy nhiên, mới đây, tờ Etnews truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Samsung sẽ giảm tỷ trọng sản xuất điện thoại thông minh tại nhà máy Việt Nam từ mức 50% trong năm nay xuống còn khoảng 40% vào năm sau.

Nguyên nhân là do chi phí lao động tăng cao của Việt Nam và sự chững lại của thị trường tiêu dùng toàn cầu. Bên cạnh đó là cách để giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp không kiểm soát được các yếu tố bên ngoài chẳng hạn như dịch bệnh.

Tuy nhiên, phía Samsung vẫn khẳng định cam kết mở rộng đầu tư, làm ăn lâu dài tại Việt Nam bằng kế hoạch phát triển Việt Nam thành trung tâm chiến lược về R&D của ông lớn điện tử Hàn Quốc này

Có thể bạn quan tâm