Sau đính chính nhầm lẫn, công ty vợ ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã mua 2,8 triệu cổ phiếu SAS

Từ 28 - 30/11, Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương (IPP Group) và Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Âu Châu đã nâng sở hữu tại SASCO từ 38% lên hơn 40%.
Sau đính chính nhầm lẫn, công ty vợ ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã mua 2,8 triệu cổ phiếu SAS

Cụ thể, IPP Group đã mua hơn 1,66 triệu cổ phiếu SAS của CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), nâng lượng sở hữu từ gần 31,63 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 23,7%) lên 33,29 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 24,94%). Giao dịch thực hiện từ 28/11 đến 30/11/2017.

Cùng thời điểm này, Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Âu Châu cũng thông báo đã mua gần 1,14 triệu cổ phiếu, nâng lượng sở hữu từ 19,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 14,38%) lên 20,33 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 15,24%).

Trong thời gian giao dịch, cổ phiếu SAS giao động quanh mức 30.000 đồng/cp, theo đó số tiền ước tính bỏ ra của 2 doanh nghiệp này khoảng hơn 84 tỷ đồng.

IPPGroup và Thời trang và Mỹ phẩm Âu Châu đều thuộc sở hữu của vợ chồng ông Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên.

Trước đó, cũng liên quan đến giao dịch này, IPP Group đã gửi nhầm biểu mẫu báo cáo rằng IPP Group đã hoàn tất mua vào hơn 3 triệu cổ phiếu IPP. Ngay sau đó, báo cáo được đính chính là do nhầm lẫn. Thay vào đó, xuất hiện thông báo đăng ký mua vào của 2 đơn vị là IPP Group và Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Âu Châu.

IPPGroup là một trong những tập đoàn bán lẻ hàng hiệu quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu hàng loạt thương hiệu thời trang cao cấp như Armani Exchange, Burberry, Bvlgari, Cartier, Rolex, Versace… cùng nhiều thương hiệu tầm trung khác như Tommy Hilfiger, GAP, Levi’s, Diesel, Mango, Nike… Ông Johnathan Hạnh Nguyễn đang là Chủ tịch tại IPPGroup, còn vợ ông là bà Lê Hồng Thủy Tiên đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc.

Cách đây không lâu, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã chuyển giao gần như toàn bộ cổ phần tại IPPGroup cho vợ và các con. Cá nhân ông chỉ giữ lại 1% vốn tại công ty.

Tại SASCO, bà Lê Hồng Thủy Tiên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị từ cuối năm 2014 khi doanh nghiệp này cổ phần hóa. Cách đây không lâu, sau khoảng thời gian dài tung tiền thâu tóm cổ phần, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch HĐQT.

Ông Hạnh Nguyễn hiện nắm 44% cổ phần SASCO thông qua một số doanh nghiệp của gia đình như IPP Group, Công ty Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh (DAFC) và Công ty Thời trang và Mỹ phẩm Âu Châu (ACFC).

>> Nhóm công ty của "ông vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn lại gom cổ phiếu SAS

Có thể bạn quan tâm

Tìm cơ hội tích lũy nếu thị trường bứt phá qua ngưỡng 1.300 điểm

Tìm cơ hội tích lũy nếu thị trường bứt phá qua ngưỡng 1.300 điểm

Nếu VN-Index phá vỡ hoàn toàn vùng 1.285-1.305 điểm, đà tăng mới có thể hình thành với mục tiêu hướng tới vùng 1.370-1.380 điểm trong năm 2025. Nhà đầu tư nên theo dõi sát phản ứng giá tại vùng 1.280-1.290 điểm và tìm cơ hội tích lũy nếu thị trường bứt phá qua ngưỡng kháng cự 1.300 điểm...

Hạn chế mua mới đối với cổ phiếu đang ở vùng giá cao

Hạn chế mua mới đối với cổ phiếu đang ở vùng giá cao

Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu đang có đà tăng tốt trong danh mục và chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều giảm điểm, tuy nhiên, cần hạn chế giải ngân mua mới đối với cổ phiếu đang ở vùng giá cao và chưa có tín hiệu kiểm tra kháng cự thành công...

VNX báo lãi hơn 2.200 tỷ đồng năm 2024

VNX báo lãi hơn 2.200 tỷ đồng năm 2024

Doanh thu của VNX trong năm 2024 ghi nhận mức tăng trưởng tích cực so với năm trước, với động lực chính đến từ hai đơn vị thành viên là HOSE và HNX...

Rủi ro tạo bull-trap đảo chiều ngày càng gia tăng

Rủi ro tạo bull-trap đảo chiều ngày càng gia tăng

Chỉ số VN-Index dần suy yếu và mất đà sau khi tiếp cận vùng kháng cự gần, việc xuất hiện bóng nến trên kéo dài ngay tại vùng đỉnh ngắn hạn đang bỏ ngỏ rủi ro tạo bull-trap đảo chiều ngày càng gia tăng và có thể dẫn đến các nhịp điều chỉnh sâu hơn...

Cổ phiếu KPF vào diện đình chỉ giao dịch

Cổ phiếu KPF vào diện đình chỉ giao dịch

Cổ phiếu KPF của Đầu tư Tài sản Koji bị đình chỉ giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024, bên cạnh đó doanh nghiệp này đang đối mặt với khó khăn về tài chính và kinh doanh...